ĐIỂM NHẤN Man City 0-0 Dynamo Kiev: Trả giá để làm nên lịch sử

16/03/2016 06:20 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – 90 phút nhạt nhòa, những chấn thương đáng lo ngại, nhưng điều quan trọng với Man City sau trận đấu đêm qua là họ đã lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết Champions League.

Chiến quả của Man City không hoàn hảo bởi họ mất nguyên cặp trung vệ chính thức Kompany-Otamendi ngay từ giữa hiệp một bởi những chấn thương đáng tiếc. Họ cũng đã trải qua trận hòa 0-0 thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng vài ngày (trước đó là trên sân Norwich).

Tuy nhiên, tỷ số 0-0 ấy cũng là quá đủ để Man City bước tiếp vào vòng 8 đội mạnh nhất châu Âu mùa này. Sau hai mùa liên tiếp đụng Barca ở vòng 1/8 và bị loại, lần này, số phận đã ưu ái họ hơn khi chỉ phải gặp Dynamo Kiev, và thầy trò Pellegrini đã tận dụng được thời cơ.

Dưới đây là ba điểm nhấn của trận đấu đêm qua

1.Man City khủng hoảng hàng thủ


Chấn thương của Otamendi

Việc cả hai trung vệ trụ cột đều phải rời sân sớm vì chấn thương khiến hàng thủ Man City tương đối chao đảo trước sức ép từ phía đội khách đến từ Ukraina. Rất may, sự xuất sắc của Joe Hart cũng như hàng tấn công thiếu sắc nét của Dynamo Kiev đã giúp họ giữ sạch lưới. Tuy nhiên, Pellegrini hẳn phải cầu nguyện để những chấn thương của Kompany và Otamendi không trở nên nghiêm trọng.

Tại vòng tứ kết, chắc chắn đối thủ của Man City sẽ không dễ chịu như Dynamo Kiev vừa rồi, nên họ sẽ càng cần hàng thủ chắc chắn hơn. Ngoài ra, Man City cũng sẽ phải rất cẩn trọng trong việc giữ vị trí Top 4 Premier League của mình trước sự bám đuổi của Man United và West Ham.

2.Dynamo Kiev đáng lẽ nên chơi như thế ngay từ lượt đi

Ở lượt về, Kiev đã chơi áp đảo hơn lượt đi

Ở lượt đi, Dynamo Kiev đã có một phương án chiến thuật mạo hiểm khi quyết tấn công phủ đầu Man City, và chỉ sau khi đội chủ nhà bị thủng lưới, HLV Sergei Rebrov mới nhận ra sai lầm của mình và tung tiền vệ phòng ngự Miguel Veloso vào sân. Ở lượt về diễn ra tại Etihad, tuyển thủ Bồ Đào Nha đã đá chính ngay từ đầu và không ngạc nhiên khi Dynamo tỏ ra mạnh mẽ hơn cả khi có bóng lẫn không có bóng.

Thực tế, đội bóng Ukraina đã tạo dựng được một thế trận khá ổn và có nhiều cơ hội đáng chú ý hơn. Nếu họ cũng xuất phát ở lượt đi với cách bố trí đội hình như thế, có thể cục diện của cặp đấu này cũng đã khác.

3.Man City không dọa ai được nữa


Man City cần mạnh mẽ hơn nữa tại tứ kết

Về lý thuyết, đó vẫn là một Man City đầy tài năng. Aguero có thể đá chính ở bất cứ đội bóng nào trên thế giới, trừ Barcelona. David Silva vẫn là một nhạc trưởng tài ba và sáng tạo, trong khi Yaya Toure vẫn có thể tạo đên được sự khác biệt một khi anh có tâm trạng tốt. Nhưng đội bóng này không đạt được phong độ cao nhất cũng như gặp vấn đề trong việc duy trì tính ổn định. Lối chơi của Man City tương đối nặng nề và không thống trị được trận đấu bằng phong cách xứng đáng với lực lượng mà mình đang sở hữu.

Đó chính là lý do Man City không thể dọa được bất cứ đối thủ nào ở vòng tứ kết Champions League sắp tới.


Xem lại trận Man City 0-0 Dynamo Kiev

T.C
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm