ĐIỂM NHẤN Chelsea 4-2 Southampton: Costa giải hạn đúng lúc, Fabregas vẫn rất đẳng cấp

26/04/2017 07:07 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea đã giành chiến thắng 4-2 trước Southampton trong một trận cầu mà chân sút chủ lực Diego Costa đã giải hạn, còn Cesc Fabregas vẫn thể hiện đẳng cấp hàng đầu.

Trong vòng hai tuần, Chelsea đã đưa ra hai thông điệp với Tottenham. Đầu tiên, họ loại chính đội bóng này ở bán kết cúp FA bằng chiến thắng 4-2. Còn đêm qua, cũng với tỷ số ấy, họ đánh bại Southampton để gia tăng cách biệt với Tottenham lên 7 điểm, và khiến đội bóng này phải chịu khá nhiều áp lực trước chuyến làm khách đến sân Selhurst Park của Crystal Palace.

Dưới đây là những điểm nhấn của trận đấu

1.Diego Costa giải hạn đúng lúc

Sau 7 trận liên tiếp im hơi lặng tiếng trên mọi đấu trường (5 ở Premier League), Diego Costa đã tỏa sáng trở lại. Chân sút người Tây Ban Nha không chỉ giải tỏa cơn hạn bàn thắng mà còn lập cú đúp, không chỉ nổ súng mà còn kiến tạo, và xứng đáng là cầu thủ chơi hay nhất ở Stamford Bridge đêm qua.

Sau 7 trận tịt ngòi, Costa đã "nổ súng" trở lại

Costa khởi đầu mùa giải này rất tuyệt với 13 bàn thắng ở Premier League, tính cho đến Giáng sinh. Song kể từ đó cho đến trước trận gặp Southampton, anh chỉ 4 lần lập công. Sự sa sút ấy đến vào thời điểm xuất hiện nhiều tin đồn về một lời mời gọi hấp dẫn từ Trung Quốc. Nhưng với pha chuyền bóng để Hazard mở tỷ số và cú đúp vào lưới Southampton (bàn thứ 50 và 51 tại Premier League), Costa cho thấy anh đã tìm lại sự nguy hiểm đúng giai đoạn cực kỳ quan trọng của mùa giải.

2.Fabregas vẫn rất đẳng cấp

Cuối tuần trước, Fabregas vào sân từ ghế dự bị và chơi khá hay dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo. Anh đã giúp Chelsea kiểm soát tốt thế trận, và ghi được 2 bàn nữa vào lưới Tottenham (Hazard, Matic). Với Conte, Fabregas quan trọng không kém gì Hazard hay Diego Costa, dù thực tế, anh không được đá chính nhiều.

Fabregas đã chơi rất ấn tượng đêm qua
Chelsea 4-2 Southampton: Diego Costa lập cú đúp, Chelsea tiến gần hơn tới ngôi vương

Chelsea 4-2 Southampton: Diego Costa lập cú đúp, Chelsea tiến gần hơn tới ngôi vương

Chelsea đã có chiến thắng dễ dàng 4-2 trước Southampton ở vòng đấu 34 Premier League. Cú đúp của Diego Costa cùng các bàn thắng của Eden Hazard, Gary Cahill đã giúp đội chủ sân Stamford Bridge củng cố ngôi vị đầu bảng

Không ngạc nhiên khi Antonio Conte để Fabregas không đá chính ở cúp FA, như Diego Costa và Hazard. Ông muốn anh thực sự khỏe mạnh cho trận đấu với Southampton. Trận đấu mới được 5 phút, F4 đã có đường phát động tấn công tuyệt vời cho Diego Costa, và chân sút này đã nhả bóng lại để Hazard dứt điểm một chạm mở tỷ số. Đầu hiệp hai, cũng chính Fabregas đã có đường tạt bóng cực chính xác để Diego Costa nâng tỷ số lên 3-1. Chính bàn thắng ấy đã đánh gục ý chí của đội khách để rồi Chelsea thắng 4-2 đầy thuyết phục.

3.Chelsea đã ở rất gần cú đúp

Conte không muốn so sánh mình với Carlo Ancelotti, song những gì ông sắp làm được có thể sánh ngang với người đồng hương ở mùa giải 2009-10: giành cú đúp ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt Chelsea.

Chelsea đã tiến gần cú đúp danh hiệu ở mùa giải này

Đó là sự thật! Đánh bại Tottenham 4-2 ở bán kết, Chelsea chỉ còn cách cúp FA đúng một chiến thắng nữa (họ sẽ gặp Arsenal ở chung kết). Đánh bại Southampton, họ đã lại tạo dựng khoảng cách 7 điểm và duy trì sức ép cực lớn lên Tottenham, đội bóng sẽ hành quân đến sân Selhurst Park của Crystal Palace tối nay. Nên nhớ, Crystal Palace đang có phong độ khá tốt thời gian gần đây khi đã thắng 5, hòa 1 ở 7 trận gần nhất.

Xem lại trận Chelsea - Southampton 4-2

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm