ĐIỂM NHẤN Arsenal 2-1 Man City: Trận lớn, Sanchez vẫn là ngôi sao. Man City bây giờ phải giữ được top 4

23/04/2017 23:41 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal đã thể hiện được tinh thần chiến đấu quật cường bằng chiến thắng 2-1 trước Man City để giành tấm vé vào chơi trận chung kết FA Cup với Chelsea.

Ngược lại, Man City sẽ phải giữ bằng được top 4 Premier League sau khi chính thức trắng tay ở mùa giải năm nay.

Arsenal 2-1 Man City (bán kết FA Cup)

Arsenal không thể tin tưởng vào Ramsey

Trước trận bán kết FA Cup, kí giả Chris Wheatley của trang Goal.com đã viết rằng đã đến lúc, Arsenal cần phải xây dựng lối chơi quay Aaron Ramsey.  Theo lý giải của ông, Ramsey vẫn được đánh giá là ông chủ ở khu trung tuyến và trong bối cảnh Sanchez hay Oezil ra đi, cầu thủ người xứ Wales sẽ đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh của Pháo thủ.

Arsenal 2-1 Man City FA Cup
Một chiến thắng quan trọng của Arsenal

Tuy vậy, những gì diễn ra ở Wembley lại nói rằng Ramsey chưa đủ "trình" để đảm nhiệm trách nhiệm lớn lao này. Ngược lại, đã hơn một lần, Ramsey trở thành vấn đề, đẩy Arsenal rơi vào vòng nguy khốn.

Arsenal 2–1 Man City: Pháo thủ ngược dòng trước Man City, hẹn Chelsea ở trận chung kết FA Cup

Arsenal 2–1 Man City: Pháo thủ ngược dòng trước Man City, hẹn Chelsea ở trận chung kết FA Cup

Arsenal đã xuất sắc ngược dòng đánh bại Man City với tỷ số 2-1. Nacho Monreal và Alexis Sanchez là những người lập công cho 'Pháo thủ'. Theo đó, đội bóng HLV Arsene Wenger sẽ gặp Chelsea ở trận chung kết FA Cup

Ví dụ điển hình nhất chính là tình huống mà Ramsey đã mắc sai lầm chết người dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Aguero. Từ một tình huống đá phạt, bóng đến chân Ramsey ở ngay trước vòng cấm của Man City. Trong bối cảnh cả đội đã dâng cao tấn công, Ramsey phải giải quyết ngay tình huống bóng đó. Nhưng không, anh lại quyết định đột phá. Yaya Toure cướp được bóng và chuyền lên trên cho Sergio Aguero thoát xuống ghi bàn.

Ngoài tình huống đó, Ramsey còn nhiều lần để mất bóng, dẫn đến những pha phản công nguy hiểm cho Man City. Điều khó hiểu nhất là du Ramsey đá dở, anh vẫn được HLV Wenger đá đủ 120 phút ở trận đấu này.

Trận lớn vẫn cần đến Sanchez

Alexis Sanchez đã chơi mờ nhạt trong suốt hiệp một. Đến hiệp hai, cầu thủ người Chile cũng không thể hiện được nhiều. Anh chỉ chơi tròn vai ở vị trí tiền đạo cánh trái. Hiếm khi người xem được thấy những pha bóng có khả năng tạo đột biến cao của cầu thủ mang áo số 7 này.

Nhưng ông Wenger vẫn đặt niềm tin tuyệt đối với Sanchez. Ông rút Giroud, rút Chamberlain nhưng vẫn để Sanchez đá khi trận đấu bước sang hiệp phụ. Niềm tin của ông Wenger được đền đáp.

Sanchez Arsenal 2-1 Man City FA Cup
Sanchez vẫn là ngôi sao của những trận cầu lớn

Sanchez đã có mặt rất sau tình huống bóng lộn xộn trước cầu môn của Bravo. Khi bóng tìm đúng vị trí của mình, Sanchez đã nhanh chân dứt điểm cận thành, mang về bàn thắng quý hơn vàng cho Arsenal.

Một bàn thắng đơn giản cho Sanchez nhưng lại mang  giá trị tuyệt đối cho Arsenal. Nhờ nó, họ ngược dòng thành công để giành tấm vé vào chơi trận chung kết FA Cup với Chelsea. Và Sanchez, một lần nữa lại được ca ngợi như cầu thủ của những trận cầu lớn ở Arsenal.

Guardiola chính thức trắng tay

Một trận đấu mà Man City đã chơi hay, thể hiện được sự lấn lướt so với Arsenal. Bàn mở tỷ số của Aguero xứng đáng là một pha phản công tuyệt hảo, thể hiện đẳng cấp. Nhưng dù có được lợi thế tuyệt vời ấy, Man City vẫn gục ngã trước một Arsenal kiên cường.

Pep Guardiola có thể ngán ngẩm khi cú volley của Yaya Toure đưa bóng chạm cột dọc rồi nảy ra ngoài. Ông có thể thẫn thờ khi pha đệm bóng của Delph lại đưa bóng chạm chân một cầu thủ Arsenal rồi đi qua mép ngoài cột dọc... Man City đã có những cơ hội để ghi bàn song thần may mắn đã từ chối họ.

Arsenal 2-1 Man City FA Cup
Man City chính thức trắng tay ở mùa bóng này

Nhưng ngay cả khi có đổ lỗi cho thần may mắn, Man City cũng phải thừa nhận rằng đây là trận đấu mà nhiều thời điểm hàng thủ của họ chơi thiếu tập trung. Hai bàn thắng của Arsenal đều xuất phát từ những tình huống mà các hậu vệ Man City không thể hiện được sự tập trung cần thiết. Họ đã biến những nỗ lực của Aguero trên hàng công thành con số 0 tròn trĩnh.

Như vậy, việc bị loại trước Arsenal ở bán kết FA Cup cũng có nghĩa Pep Guardiola chính thức trắng tay ở mùa bóng này. Đó là một kết quả gây thất vọng lớn nếu biết rằng hồi đầu mùa bóng, Man City là đội thể hiện phong độ hoàn hảo nhất ở Premier League.

Bây giờ, mục tiêu thiết thực nhất Man City là phải bảo vệ được vị trí của họ ở top 4. Nhưng nó sẽ không hề dễ dàng khi giữa tuần sau, đối thủ của họ là Man United cũng đang khát khao vị trí này.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm