Derby Manchester tràn ngập cầu thủ Nam Mỹ

31/10/2014 21:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester đang trở thành điểm đến của nhiều cầu thủ Nam Mỹ trong những năm gần đây. Theo tờ Daily Mail, sẽ có khoảng 11 cầu thủ Nam Mỹ ra sân ở trận derby giữa Man City và Man United sắp tới.

Trận đấu này có thể thiết lập kỉ lục mới về số lượng cầu thủ Nam Mỹ thi đấu trong một trận ở Premier League. Kỉ lục hiện tại đang thuộc về trận đấu giữa Man City và Tottenham hồi năm ngoái với số lượng cầu thủ Nam Mỹ ra sân là 7.

Những cầu thủ Nam Mỹ của Man City và Man United chủ yếu đến từ các quốc gia như Brazil, Argentina và Colombia. Trong đó phải kể đến Sergio Aguero, tiền đạo của Man City. Tiền đạo người Argentina đã ghi 9 bàn trong 9 trận đấu ở Premier League mùa giải này. Anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng với Diego Costa, chân sút của Chelsea.


Aguero sẽ ghi bàn vào lưới Man United ở trận đấu tới?

Một cầu thủ người Argentina khác cũng đang có phong độ cao là Angel Di Maria, tân binh của Man United. Anh đã ghi được 3 bàn thắng và thực hiện 4 pha kiến tạo trong 5 lần ra sân ở Premier League mùa giải này. Cầu thủ gia nhập Man United với giá 60 triệu bảng sẽ là niềm hy vọng của các CĐV “Quỷ đỏ” ở trận derby sắp tới.


Di Maria đang có phong độ cao trong màu áo Man Uited

Radamel Falcao, chân sút người Colombia, cũng được kì vọng sẽ tỏa sáng ở trận derby Manchester. Falcao đã gia nhập Man United theo dạng cho mượn từ Monaco vào mùa Hè vừa qua. Tuy nhiên anh mới chỉ ghi được 1 bàn thắng cho Man United.


Facao mới có 1 bàn thắng cho Man United

Fernandinho (Brazil) đang là một trong số cầu thủ chủ chốt của Man City ở mùa giải này. Anh là một cầu thủ đa năng có thể hỗ trợ tấn công và tham gia phòng ngự. Trong khi Yaya Toure đang thi đấu mờ nhạt, Man City sẽ cần tới sự có mặt của Fernandinho ở trận derby tới.


Fernandinho là cầu thủ quan trọng của Man City

Hậu vệ Demichelis (Argentina) tưởng như sẽ mất vị trí ở Man City sau khi Mangala gia nhập vào mùa Hè này. Tuy nhiên màn trình diễn thất vọng của Mangala trong những trận đấu gần đây có thể sẽ khiến HLV Pellegrini sử dụng Demichelis cho trận derby Manchester.

Pablo Zabaleta (Argentina) là sự lựa chọn số một của Man City ở vị trí hậu vệ phải. Anh có thể lực tốt để có thể lên công về thủ trong suốt 90 phút của trận đấu. Hậu vệ người Argentina này sẽ là một trong những mối đe dọa cho Man United ở cuộc đọ sức sắp tới.

Marcos Rojo (Argentina) đã được HLV Van Gaal chiêu mộ để giải quyết vấn đề ở hàng phòng ngự của Man United. Tuy nhiên anh vẫn chưa đáp ứng được sự kì vọng. Rojo sẽ có nhiệm vụ nặng nề ở trận đấu tới là khóa chặt Aguero, người đồng đội của anh ở đội tuyển Argentina.


Marcos Rojo đã chuyển tới Man United vào mùa Hè vừa qua

Rafael da Silva (Brazil) là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Van Gaal ở vị trí hậu vệ phải, kể từ khi HLV người Hà Lan chuyển từ sơ đồ 3 hậu vệ sang 4 hậu vệ. Rafael thường tham gia hỗ trợ tấn công cho Man United và cung cấp những quả tạt cho các cầu thủ ở trong vòng cấm.

Fernando (Brazil) chuyển đến Man City với giá khoảng 12 triệu bảng vào mùa Hè này. Tiền vệ phòng ngự người Brazil đã thi đấu 6 trận ở Premier League. Tuy nhiên khả năng ra sân của anh ở trận đấu sắp tới là không cao.

Thủ môn Willy Caballero (Argentina) của Man City nhiều khả năng sẽ không ra sân khi trong tay HLV Pellegrini vẫn còn Joe Hart. Caballero mới chỉ thi đấu 1 trận ở Premier League mùa này, đó là trận thắng 4-2 của Man City trước Hull.

Antonio Valencia (Ecuador) đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân khoeo. Cầu thủ người Ecuador đã tập luyện trở lại. Việc thi đấu ở trận derby Manchester có lẽ là hơi sớm với anh.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm