Derby Manchester: Sau Conte, Mourinho sẽ phục thù Guardiola?

27/04/2017 14:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho là người không dễ bỏ qua những mối hận mà mình phải chịu đựng. Ông từng phục thù thành công trước Antonio Conte, và bây giờ sẵn sàng làm điều tương tự trước Pep Guardiola.

Thật ra, Mourinho từng trả được món nợ trước Guardiola. Hơn một tháng sau thất bại 1-2 trước Man City ngay tại Old Trafford, Man United đã loại kình địch láng giềng ở vòng 4 cúp Liên đoàn (1-0). Càng ngọt ngào hơn khi Quỷ đỏ tiến thẳng đến ngôi vô địch, còn Man City cuối cùng lại trắng tay. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Pep kết thúc mùa giải mà không có một danh hiệu nào.

Nỗi thất vọng của hai siêu HLV

Đêm nay, họ lại chạm trán nhau, trong trận cầu quyết định đội nào sẽ giành vé dự Champions League mùa giải tới. Việc Mourinho cố tình ném trái bom áp lực lên phía Man City bằng những phát biểu tâng bốc đối thủ chứng tỏ ông đang có những toan tính nhất định, mà có lẽ chỉ khi trận đấu bắt đầu, chúng ta mới có thể biết được.

Tới Old Trafford, Mourinho được xem là sự nâng cấp hoàn hảo so với David Moyes và Louis van Gaal. Cập bến Etihad, Pep được coi như một nhà truyền giáo vĩ đại. Cùng với việc mua sắm khá mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, cuộc chạm trán giữa họ được xem là màn so tài phân định nhà vô địch Premier League.

Nhưng thực tế, cuộc đua vô địch là chuyện của hai đội bóng thành London, Chelsea và Tottenham, còn trận derby Manchester chỉ còn có ý nghĩa quyết định đội bóng nào sẽ kết thúc mùa giải trong Top 4. Man City khởi đầu như mơ, nhưng rồi rơi vào trạng thái thiếu ổn định. Man United bất bại đến 23 vòng đấu liên tiếp nhưng phân nửa trong số đó là những trận hòa (10). Man City sở hữu một hàng thủ quá... hào phóng, còn Man United đang có một hàng tấn công dứt điểm siêu tệ.

Quan điểm: Derby Manchester giữa Mourinho và Pep lẽ ra để phân định ngôi vô địch...

Quan điểm: Derby Manchester giữa Mourinho và Pep lẽ ra để phân định ngôi vô địch...

Ngày Pep cập bến Etihad còn Mourinho dẫn dắt Man United, trận derby Manchester được xem là trận cầu để phân định ai sẽ là ông vua của Premier League, chứ không phải ai sẽ xếp thứ tư. Quan điểm của cựu danh thủ Ian Wright.

Mặc dù vậy, trận derby đêm nay vẫn rất đáng được chờ đợi, không chỉ vì tấm vé Champions League, mà nó còn có ý nghĩa phân định cán cân quyền lực thực sự của thành Manchester sẽ nghiêng về màu đỏ, hay xanh. Tháng 9/2016, Man City đã giành thắng lợi 2-1 ngay tại Old Trafford, nhưng từ đó đến nay, Man United đã thay đổi khá nhiều, với những dấu hiệu tích cực hơn. Và dấu ấn của Mourinho dĩ nhiên là không nhỏ.

Điều thú vị ở chỗ, vì cơn bão chấn thương nên Man United đang có xu hướng giống... Man City hơn. Chấn thương của Marcos Rojo khiến Man United quá thiếu hụt ở hàng thủ, trong khi việc Ibrahimovic nghỉ dài ngày buộc Mourinho phải dựa vào một hàng tấn công gồm các cầu thủ trẻ trung, giàu năng lượng nhưng ít kinh nghiệm.

Man United mạnh hơn ở trung tuyến

Tâm điểm của trận đại chiến đêm nay có thể sẽ được quyết định ở khu trung tuyến, và có vẻ như Man United đang có lợi thế hơn. Đó là điều khác hẳn với trận lượt đi, và nó cho thấy mùa giải này đã trở nên khó đoán như thế nào.

Điểm yếu của Man City trong vài tháng qua, thật bất ngờ với một đội bóng của Pep, chính là khả năng kiểm soát trận đấu. Điểm yếu này bắt đầu lộ ra khi Ilkay Guendogan, người đã chơi cực hay trong chiến thắng 3-1 trước Barcelona, dính chấn thương đầu gối hồi tháng 12/2016 và phải nghỉ đến hết mùa. Vắng anh, Man City trở nên dễ tổn thương hơn hẳn trong khi Man United hiện nay lại dễ dàng khai thác điểm yếu này hơn hẳn, so với giai đoạn lượt đi.

ĐIỂM NHẤN Man United 2-0 Chelsea: Mourinho thật ‘đặc biệt’, Man United hay khó tin. Tuyệt vời Rashford và Herrera!

ĐIỂM NHẤN Man United 2-0 Chelsea: Mourinho thật ‘đặc biệt’, Man United hay khó tin. Tuyệt vời Rashford và Herrera!

Man United 2-0 Chelsea. Mourinho báo thù Conte. Một chiến thắng của quyết tâm sắt đá, của tinh thần chiến đấu rực lửa, của tốc độ và của khát vọng báo thù.

Khu trung tuyến đang là một điểm mạnh của Man United, với phong độ tốt của Ander Herrera, Paul Pogba, và... Marouane Fellaini. Vấn đề lớn nhất của Pogba trước đây là không phát huy hết điểm mạnh của mình ở các trận quan trọng, nhưng anh đã chơi rất hay trước Chelsea, và chơi nổi bật trước Anderlecht. Nếu thực sự khỏe mạnh ở derby, Pogba sẽ đóng vai trò rất lớn. Trong khi đó, Fellaini thực sự là một ngạc nhiên lớn khi được tin dùng ở nửa sau mùa giải, dù rằng đóng góp của anh hạn chế hơn Pogba. Tiền vệ người Bỉ tuân thủ tối đa những hướng dẫn chiến thuật mà Mourinho đề ra, và đó là lý do anh được trọng dụng. Herrera thì không cần nói nhiều nữa. Cầu thủ toàn năng này đã chơi hay và ổn định từ đầu mùa, từ đánh chặn, phát động tấn công, cho đến trực tiếp ghi bàn.

Thể lực, chìa khóa chiến thắng

Nếu Pep đủ tỉnh táo để rút ra được những bài học từ thất bại trước Arsenal, ông sẽ nhận thức được rằng Man City dễ bị tổn thương trước lối tiếp cận giàu thể lực. Mourinho thì đã áp dụng phong cách này hơi quá đà trong trận tứ kết Cúp FA gặp Chelsea, dẫn đến việc phải chơi với 10 người ngay từ hiệp một.

Nhưng trong những trận đấu gần nhất, Mourinho và các học trò đã cho thấy sự khôn ngoan trong việc tiếp cận trận đấu với phong cách ấy, họ pressing cực tốt, tập trung cao độ và tận dụng tốt cơ hội của mình. Điển hình nhất là ở chiến thắng 2-0 trước Chelsea, khi Herrera đeo bám Eden Hazard như hình với bóng khiến nhạc trưởng này hoàn toàn bất lực. Mourinho cũng đang cho thấy đội bóng của ông có thể thích ứng tốt như thế nào khi không có Ibra. Thậm chí, không có Ibra, Man United càng dễ áp dụng lối chơi tốc độ, năng động hơn. Đó là điều họ không làm được ở trận derby lượt đi.

Đêm nay, màu xanh hay màu đỏ sẽ nhuộm Manchester?

 

18 Pep và Mou đã chạm trán nhau tổng cộng 18 lần với thành tích nghiêng về nhà cầm quân người Tây Ban Nha: 8 thắng, 3 hòa, 7 thua.

0 Cơn bão chấn thương đã hành hạ hàng thủ Man United, song thật bất ngờ là họ không phải chịu một cú sút trúng khung thành nào trong hai trận gần nhất, điều chưa hề xảy ra từ tháng 3/2013.

2 Mourinho đã có hai danh hiệu ở mùa giải này là Community Shield và Cúp Liên đoàn. Trong khi đó, Pep lần đầu tiên trong sự nghiệp kết thúc mùa giải tay trắng.

02h00, 28/04, sân Etihad, Man City – Man United (lượt đi 2-1):
Kinh nghiệm đầu hàng trước sức trẻ?

Man United từng đánh bại Chelsea 2-0 với bộ đôi trẻ trung và giàu năng lượng Marcus Rashford và Jesse Lingard trên hàng công. Pep hẳn cũng để ý điều đó, nhưng khắc chế điều đó là không hề dễ dàng bởi những nhân sự ở hàng thủ của ông không phục vụ cho mục tiêu ấy. Claudio Bravo, và hàng thủ già cỗi của Man City chắc chắn sẽ có một ngày mệt mỏi bởi tốc độ của những Rashford, Martial, Lingard. Còn ở tuyến giữa, việc kìm hãm những Herrera và Mkhitaryan có vẻ hơi quá sức đối với bộ đôi lão tướng Fernandinho – Yaya Toure.

Đội hình dự kiến

Man City: Bravo - Navas, Otamendi, Kompany, Clichy - Fernandinho, Toure – Sterling, Sane, De Bruyne - Aguero.

Man United: De Gea - Valencia, Bailly, Blind, Darmian - Herrera, Fellaini - Lingard, Mkhitaryan, Martial - Rashford.

Dự đoán: 0-1

 

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm