Đến Arsenal cũng chơi với hàng thủ 3 người: Khi 3 trung vệ là mốt thời thượng

23/04/2017 13:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal đã trở thành đội bóng thứ 17 ở Premier League mùa này chơi với hàng thủ ba người. Còn Chelsea của Conte đang tiến thẳng đến ngôi vô địch nhờ áp dụng sơ đồ này.

Chiến thắng 2-1 trên sân Middlesbrough còn lâu mới hoàn hảo, nhưng nó giúp Arsenal giành 3 điểm quan trọng, trong một cuối tuần mà những đối thủ cạnh tranh như Tottenham, Man City, Liverpool và Man United đều chiến thắng.

Già như Wenger mà còn chịu thay đổi

Đó là lần đầu tiên kể từ năm 1997, Arsenal mới lại áp dụng sơ đồ 3 trung vệ. Song Gabriel, Laurent Koscielny và Rob Holding đã thành công trong việc ngăn chặn hàng công Boro, để chấm dứt mạch 4 trận toàn thua sân khách, và qua đó tiếp tục nuôi hy vọng Top 4.

"Đây là lần đầu tiên trong vòng 20 năm qua, tôi áp dụng sơ đồ này. Điều đó chứng tỏ, ngay ở cả tuổi tôi, bạn cũng có thể thay đổi", Wenger nói về quyết định đặc biệt của mình. Trận Middlesbrough – Arsenal là lần thứ 112 ở mùa giải này, các đội bóng Premier League sử dụng sơ đồ 3 trung vệ (bao gồm cả những đội chơi với 5 hậu vệ).

BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận Arsenal - Manchester City (21h00, 23/4)

BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận Arsenal - Manchester City (21h00, 23/4)

Arsenal - Manchester City: Trận bán kết Cúp FA này là cơ hội cuối cùng để cả hai đội cùng hướng đến một danh hiệu nhằm cứu vãn một mùa giải trắng tay và thất bại ở Premier League.

Cựu HLV Man United Louis van Gaal, sau khi rất thành công với sơ đồ 3 trung vệ cùng đội tuyển Hà Lan (về thứ 3 ở World Cup 2014), đã quyết định thử nghiệm những sơ đồ 3-1-4-2 và 3-4-1-2 trong 12 trận ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Man United (2014-15). Song những kết quả ông thu về không mấy ấn tượng. Phải đến khi Antonio Conte tới Chelsea Hè năm ngoái, hệ thống này mới thực sự phát huy tác dụng, và được ưa chuộng.

Conte vốn quá quen thuộc với hàng thủ 3 người, vốn là một đặc sản của Juventus cũng như bóng đá Italy, Nhưng trong những ngày đầu dẫn dắt Chelsea, ông đã khởi đầu bằng hàng thủ 4 người. Chỉ đến sau thất bại muối mặt 0-3 trên sân Arsenal, chiến lược gia này mới quyết định chuyển sang công thức mà mình nắm rõ như lòng bàn tay.

Từ ngày 1/10 năm ngoái, khi Chelsea lần đầu áp dụng sơ đồ 3 trung vệ ở trận thắng Hull 2-0, họ đã gắn chặt với hệ thống ấy, và chỉ thua 3/26 trận. Với 26 trận, họ cũng là đội bóng sử dụng sơ đồ 3 trung vệ nhiều nhất ở Anh ở mùa giải này.

Cảm hứng từ Chelsea

Trước thời điểm 1/10, các đội bóng Premier League đã 10 lần sử dụng hàng thủ 3 người. Sau đó, thành công của Chelsea đã truyền cảm hứng cho các HLV khác. Ba đội bóng trong Top 7 là Tottenham, Man City và Everton đều đã hơn một lần áp dụng sơ đồ này. Còn tổng số đội từng chơi ba trung vệ là 17, cao hơn nhiều so với mùa trước (10). Hiện chỉ còn West Brom, Southampton và Burnley là chưa thử áp dụng hệ thống này.

Mùa trước, Southampton là đội đá 3 trung vệ nhiều nhất với 8 trận, nhưng sau khi HLV Koeman ra đi, họ tuyệt đối trung thành với sơ đồ 4 hậu vệ. Trái lại, Koeman tới Everton và khiến đội bóng này linh hoạt hẳn trong chiến thuật. Mùa trước, Everton chỉ dùng hàng thủ ba người đúng 1 lần, còn mùa này, con số ấy là 8 trận.

Arsenal và 6 việc cần làm với sơ đồ 3-4-2-1

Arsenal và 6 việc cần làm với sơ đồ 3-4-2-1

Arsenal cuối cùng đã đi theo xu thế sử dụng 3 hậu vệ nhằm thoát khỏi cơn khủng hoảng hiện tại. Tuy nhiên, bộ máy của 'Pháo thủ' vẫn chưa thực sự vận hành trơn tru.

Mùa trước, sơ đồ 3 trung vệ được sử dụng 34 lần, tức là chiếm tỷ lệ 4,5% số trận đấu. Mùa này, con số ấy tăng lên 21%. Và các đội dùng ba trung vệ thì có tỷ lệ chiến thắng (47,3%) cao hơn hẳn so với các đội dùng hàng thủ 4 người (36,7%). Có nhiều người còn cho rằng, các đội bóng coi đó là một thứ vũ khí để đánh bại chính Chelsea. Điều đó không phải không có lý.

Hồi tháng Giêng, Tottenham với sơ đồ 3 trung vệ đã chấm dứt chuỗi 13 trận thắng liên tiếp của Chelsea khi đánh bại đối thủ 2-0 ở White Hart Lane. Chủ nhật vừa rồi, Man United với bộ ba Darmian – Bailly – Rojo cũng đánh gục Chelsea với tỷ số tương tự. Đó là lần đầu tiên dưới thời Mourinho, Man United thi đấu với sơ đồ 3 trung vệ.

Không phải đội bóng nào cũng thành công với hàng thủ ba người, song các HLV thì đều ý niệm được rằng hệ thống ấy cho phép họ giữ được số lượng hậu vệ ở dưới cũng như các tiền vệ, mà lại tăng cường chiều sâu cho hai cầu thủ chạy cánh.

Việc bố trí một tiền đạo cắm cũng xuất phát từ đó vì các HLV đều có xu hướng thích củng cố tuyến giữa hoặc tăng cường số phương án ghi bàn từ tuyến hai.

Thành công của Conte dường như đã đặt ra một tiêu chuẩn cho các HLV về việc áp dụng triết lý ấy. Sẽ không ngạc nhiên khi hàng thủ 3 người còn được áp dụng nhiều hơn nữa ở mùa giải sau.

Tuấn Cương (Theo Sky Sports)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm