David Silva: “Premier League chẳng thua gì World Cup”

16/12/2012 14:21 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ báo uy tín của Anh, The Guardian,  đã có bài phỏng vấn độc quyền với tiền vệ David Silva về mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch Premier League, về Roberto Mancini và về đấu trường Châu Âu.

Ở tuổi 26, David Silva đã giành được những danh hiệu mà nhiều cầu thủ cả đời cũng không dám mơ tới. Cùng với ĐT Tây Ban Nha, anh giành 2 chức vô địch EURO và 1 chức vô địch World Cup. Ở cấp độ CLB, anh là nhân tố cực kì quan trọng giúp Manchester City giành chức vô địch Premier League ở mùa giải 2011-2012, chấm dứt cơn khát kéo dài 44 năm.

Mặc dù vậy, Silva tin rằng, nếu Man City có thể trở thành đội thứ 3 sau M.U và Chelsea bảo vệ thành công chức vô địch Premier League, điều đó cũng tuyệt vời không kém: “Điều đó sẽ có ý nghĩa không thua gì những danh hiệu lớn mà tôi đã giành được. Bảo vệ thành công danh hiệu Premier League sẽ là một thành tựu đáng tự hào. Tôi đã may mắn giành được nhiều tấm huy chương, nhưng tôi còn muốn nhiều hơn nữa. Sẽ rất khó khăn, và chặng đường phía trước còn dài, nhưng toàn đội sẽ cố gắng và nỗ lực hơn nữa.”

Về thất bại 2-3 trước M.U trong trận derby cuối tuần trước, Silva tỏ ra khá bình thản: “Chúng tôi đã mất 3 điểm, nhưng nỗi thất vọng đã ở phía sau, và điều cần làm bây giờ là hướng về phía trước”. Anh cũng không cho rằng Nasri, người đã khiến cho trái bóng đổi hướng sau cú sút phạt của Van Persie ở những phút bù giờ làm bó tay Joe Hart, là nguyên nhân thất bại: “Tôi không nghĩ đó là lí do chúng tôi thua. Đối thủ có thể sút trúng hàng rào với 1 cầu thủ, hoặc ghi bàn dù có 5 người đứng trong hàng rào. Chúng tôi không trách Samir”. Tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn hết sức lạc quan về cơ hội của Man City ở Premier League mùa giải năm nay: “Bạn luôn có thể làm tốt hơn. Mỗi trận đấu một khác, và tôi tin chúng tôi có thể tìm lại phong độ. 6 điểm là một khoảng cách lớn, nhưng mùa trước chúng tôi đã vô địch dù kém họ 8 điểm. Tôi tin điều đó có thể lặp lại”.

“Các cầu thủ phải chịu trách nhiệm vì thất bại ở Champions League”

Việc Man City bị loại khỏi vòng bảng Champions League năm thứ 2 liên tiếp mà không thắng nổi trận nào, và thậm chí không có suất dự Europa League, khiến Silva tỏ ra khá thất vọng: “Tôi không thể giải thích tại sao. Những gì tôi có thể nói là khi tôi đến đây, Man City đặt mục tiêu là lọt vào tốp 4, và kể từ đó đã có 1 chức vô địch Premier League và 1 Cúp FA. Chúng tôi đã được dự Champions League, nhưng mọi người không thể kì vọng Man City giành chức vô địch đấu trường Châu Âu ngay lập tức được. Chúng tôi có những cầu thủ đẳng cấp. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ giành Champions League với Man City, nhưng chúng tôi cần phải tiến từng bước một”. Anh cũng cho rằng việc Roberto Mancini bị chỉ trích nặng nề vì thành tích nghèo nàn ở Champions League là không công bằng : “Các cầu thủ phải chịu trách nhiệm vì những gì đã xảy ra. Chúng tôi đã thi đấu không tốt. Bạn không thể chỉ trích một mình Roberto”.

David Silva tin rằng kế hoạch của ông chủ của Sheikh Mansour là cố gắng biến Man City thành phiên bản Anh của Barcelona. Sự xuất hiện của bộ đôi Txiki Begiristain và Ferran Soriano càng củng cố thêm niềm tin đó. Anh hy vọng họ có thể giúp Man City đạt được những thành công, đặc biệt là tại đấu trường Châu Âu: “Họ đã là một phần của đội bóng đã giành mọi danh hiệu có thể ở Tây Ban Nha và Châu Âu. Tôi hy vọng chúng tôi có thể giành được những thành công tương tự khi họ đã đến đây. Một ngày nào đó, chúng tôi có thể trở thành một đội bóng như Barcelona. Chúng tôi còn cách họ khá xa, bởi dù đã giành chức vô địch Premier League, chúng tôi đã bị loại khỏi Champions League. Man City sẽ cố gắng gây được nhiều ấn tượng hơn nữa ở Châu Âu”.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Trái tim nhân hậu

Trong tuần này, David Silva và các đồng đội của anh đã đến thăm và tự bỏ tiền túi ra để mua những món quà giáng sinh cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Royal Manchester mà Man City đã hợp tác trong nhiều năm qua. Silva phát biểu về trải nghiệm đặc biệt này “Chúng tôi đã đến thăm các em nhỏ và hy vọng chúng sẽ có thể cười thật tươi trong dịp Giáng sinh. Tôi chưa có con, nhưng tôi có một gia đình đông người, và tôi hiểu việc nhận quà từ những người bạn mong muốn được gặp có ý nghĩa như thế nào”.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm