David Moyes: Người hùng hay kẻ đạo đức giả?

18/04/2014 14:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Lần gần nhất, David Moyes đứng trên đường piste của Goodison Park, cả khán đài đã dành cho ông những tiếng vỗ tay và lời tạm biệt. Chủ nhật này, ông trở lại sân đấu đã từng gắn bó đến 11 năm ấy, và vẫn sẽ là trung tâm của sự chú ý. Nhưng...

Trận cuối cùng Moyes dẫn dắt Everton là chiến thắng 2-0 trước West Ham hồi tháng 5 năm ngoái, và ông rời sân trong những giọt nước mắt. “Nếu tôi mà là fan của Everton, tôi cũng vỗ tay chúc mừng HLV”, ông nhớ lại. Cuối tuần này là màn tái ngộ rất đáng được chờ đợi ở Goodison Park, song có thể không khí sẽ không còn như trước nữa.

Người hùng, hay kẻ đạo đức giả?

Trong khi Moyes đang chật vật tại Old Trafford mùa này thì đội bóng cũ lại đang thăng tiến mà không cần ông. Everton dưới triều đại Roberto Martinez đã giành tới 66 điểm, nhiều hơn số điểm một mùa mà Moyes từng đạt được trong suốt 1 thập kỷ làm việc tại Goodison Park, và 9 điểm nhiều hơn Man United hiện tại. Các CĐV Everton thì đang bực bội với cái cách mà Moyess cố gắng cuỗm Marouane  Fellaini and Leighton Baines từ tay đội bóng cũ. Với việc nhắc nhở Everton rằng phải “làm những gì đúng đắn vì lợi ích cầu thủ”, Moyes không chỉ bị buộc tội là kẻ phản bội, mà còn bị coi là kẻ đạo đức giả.

Tại sao? Hồi năm 2009, chính ông từng chỉ trích Man City khi đội bóng này cố gắng lôi kéo Joleon Lescott bằng những lời lẽ như vậy. “Chúng tôi vẫn chưa quên, Moyes. Và nếu ông muốn, chúng tôi sẽ nhắc lại vào chủ nhật này”. Một fan Everton đã viết như vậy trên diễn đàn. Bóng đá là một nghề khắc nghiệt và thiếu ổn định, Moyes biết điều đó. Ranh giới giữa người hùng và tội đồ đôi khi rất mong manh.

(Với Romelu Lukaku, Gareth Barry và Gerard Deulofeu đều chơi tốt, Martinez đã khai thác tối đa hiệu quả từ việc mượn cầu thủ. Nhưng Everton vốn được xây dựng trên nền tảng từ những cầu thủ mà Moyes mang về với giá khá rẻ.
Leighton Baines    6 triệu bảng
Phil Jagielka          5
Phil Neville             3,5
Mikel Arteta            2
Tim Cahill               1.5
Seamus Coleman  0,06
Trong hơn 10 mùa giải ở Merseyside, Moyes đã tạo cho Everton một vị trí ổn định ở top 8 Premier League, một thành công đáng kể với một đội bóng hạng trung như họ trong khi nhiều CLB được tăng cường tài chính đáng kể từ những cuộc đổi chủ. Song những thành quả ấy đều không sánh bằng sự thăng tiến dưới thời Martinez.

Trong cuộc bầu chọn mới nhất trên một website của fan Everton, 92% số người được hỏi đã khẳng định rằng Everton của Martinez chơi thứ bóng đá hấp dẫn hơn. HLV đội trẻ Kevin Sheeedy thì tiết lộ trên Twitter rằng Moyes không hề quan tâm đến đào tạo trẻ, và chẳng hề cảm ơn ông lấy một câu khi đội U18 Everton đánh bại U18 Arsenal ở cúp FA trẻ mùa trước. Trong khi một trong những tài năng trẻ của họ là Ross Barkley thì khẳng dịnh những bài tập của Martinez “giàu tính chiến thuật hơn”.

Không được lòng nhân viên cũ

Năm 2009, Everton từng có tới 5 sản phẩm từ lò đào tạo trẻ trong đội hình một, chỉ kém mỗi Man United. Nhưng điều đó không có nghĩa Moyes ưu tiên nhiều đến các tài năng trẻ. Một nguồn tin nội bộ Everton nói với Daily Mail rằng “Một số nhân viên học viện cảm thấy rằng Moyes quá chậm chạp trong việc thử lửa các tài năng trẻ. Họ nghĩ rằng Barkley không đáng bị cho mượn mà nên được trao cơ hội từ những mùa trước”.

Khi Moyes tiết lộ rằng sẽ rời Everton vào tháng 5 năm ngoái, không phải người nào ở CLB cũng cảm thấy tiếc nuối. Lý do: Ngày còn đương nhiệm, Moyes rất ít giao lưu với các thành viên ban quản trị hay nhân viên CLB. Ông nghĩ rằng chỉ cần mối quan hệ với chủ tịch Bill Kenwright là đủ.

“Có nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm”, một nguồn tin CLB tiết lộ “Ông ấy không dễ làm việc cùng. Những nhân viên phụ trách tiếp thị và thương mại của CLB bảo rằng Moyes là người lầm lì, và họ không thể hy vọng vào sự hợp tác của ông. Chiến lược gia người Scot gần như không tới sân vận động vào những ngày diễn ra trận đấu, và với nhiều người, việc đi dọc theo hành lang tới văn phòng của Moyes giống như bước vào một lãnh thổ khác. Rất ít người dám đến đó, nếu không dược mời, và thực tế, chẳng bao giờ ông mời họ tới”. Ngay cả khi tới Man United, Moyes vẫn không thay đổi thói quen ấy, và mối quan hệ giữa ông với những nhân viên không phụ trách bóng đá cũng hết sức xa lạ.

Everton vẫn cần biết ơn David Moyes

Nhưng các cầu thủ thì nhìn Moyes một cách tích cực hơn, và thực tế rất nhiều người đã cảm ơn chiến lược gia này vì những tác động về nghề nghiệp và cuộc sống của họ. Kevin Kilbane, người từng dựa rất nhiều vào Moyes sau khi con gái anh bị hội chứng Down ngay từ khi chào đời năm 2004. “Tôi tôn trọng David vì ông ấy đã ở bên tôi vào thời điểm ấy. Trên sân cỏ, ông ấy đưa một đội bóng xếp thứ 17 mùa trước giành vé dự Champions League mua sau, dù lúc ấy Wayne Rooney đã ra đi. Ông ấy rất giỏi kích thích các cầu thủ để họ thi đấu với phong độ tốt nhất. Ông ấy đã tạo ra sự đặc biệt ở Everton”.

Một số người đã đặt câu hỏi về phong cách huấn luyện của David Moyes, song những đồng nghiệp của ông thì không. Một HLV Premier League hiện tại, sau khi tham dự buổi seminar dành cho các HLV trẻ do Moyes tổ chức hồi năm 2009, đã tiết lộ “Ông ấy là người đầu tiên nhắc đến khái niệm cầu thủ chạy cánh ảo. Pienaar và Osman là những minh chứng, với những hậu vệ cánh dâng lên phía sau họ. Đó là một sáng kiến hay, và đến bây giờ vẫn rất khó để đối phó. Moyes đã phát biểu nhiệt tình vào hôm ấy, ông ấy là một HLV làm việc có phương pháp và rất tỉ mỉ. Đến bây giờ, Everton vẫn còn nợ ông ấy, và cả sau nhiều năm nữa cũng vậy.

Chưa rõ Moyes có cảm thấy tình yêu của các CĐV khi ông trở về Goodison Park hay không, nhưng rõ ràng sau những gì đã làm được cho Everton suốt hơn một thập kỷ qua, chiến lược gia người Scotland vẫn xứng đáng được đón tiếp một cách niềm nở.

Moyes vs. Martinez

Điểm số

Tính đến thời điểm này của mùa giải, Everton của Martinez đã giành được nhiều hơn Everton của David Moyes đến 10 điểm. Điểm số hiện tại của Everton cũng cao hơn điểm số cả mùa dưới triều đại Moyes (cao nhất cũng chỉ là 65 điểm ở mùa 2007-08)

Hiệu suất chiến thắng

Hiệu suất chiến thắng của Moyes ở Everton là 42,1%. Trong khi đó, sau 40 trận, hiệu suất chiến thắng của Martinez là 57,5%, cao hơn cả thành tích của Moyes ở Man United mùa này (54%).

Champions League

Moyes từng đưa Everton tham dự Champions League 2005-06 (từ vòng loại). Đó là lần đầu tiên kể từ năm 1971, họ tham dự giải đấu danh giá này. Hiện tại, Everton của Martinez vẫn đang trong cuộc chiến top 4.

Danh hiệu cá nhân

Cùng với Everton, Moyes từng 10 lần được trao danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng và 3 lần được Hiệp hội HLV (LMA) bình chọn là HLV xuất sắc nhất trong năm. Người kế nhiệm ông, Roberto Martinez, đã 1 lần nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng, và 1 lần được trao danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm của League One (mùa 2007-08).

Tuấn Cương (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm