Danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa giải: Với Jose Mourinho, vô địch mới là giải thưởng

23/05/2015 08:05 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Jose Mourinho đã được bầu chọn là HLV hay nhất Premier League mùa giải 2014-15. Một kết quả không làm nhiều người bất ngờ, và bản thân chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng không quá đề cao những giải thưởng cá nhân.

Cái cách mà ông nhận giải HLV hay nhất mùa khiến nhiều người ngạc nhiên. Lần thứ hai Mourinho ẵm giải thưởng của năm mà không một lần là HLV hay nhất tháng. Điều này nghe có vẻ phi lý, nhưng nếu nhìn lại mùa giải thì không hoàn toàn như vậy.

Kiến trúc sư của một cỗ máy ổn định

Chelsea của Mourinho không quá bùng nổ về bàn thắng như Man City (81 bàn sau 37 trận), cũng chẳng tạo nên những xúc cảm trái chiều như Man United của Louis van Gaal, khởi đầu tệ hại nhưng giờ đã chắc suất Top 4. Đội bóng áo xanh là một cỗ máy ổn định ngay từ những vòng đấu đầu tiên, thể hiện ở con số 274 ngày dẫn đầu Premier League, phá vỡ kỷ lục đứng đầu của các nhà vô địch ở kỷ nguyên Premier League.

Không phải không có những lúc sự ổn định bị thử thách, như khi thầy trò Mourinho từng bị Man City bắt kịp sau thất bại 3-5 trước Tottenham trong ngày đầu tiên của năm 2015. Nhưng sau thất bại ấy là 16 trận bất bại liên tiếp ở Premier League, chìa khóa để họ tiếp tục ở lại ngôi đầu cho đến khi chức vô địch được xác nhận bằng chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace ở vòng 35. Trận thua 0-3 trước West Brom ở vòng 37 vừa qua có lẽ chỉ là một vết xước nhỏ trên gương mặt của nhà tân vô địch Premier League.

Mourinho chắc chắn phải là kiến trúc sư trưởng trong sự ổn định ấy bằng sự linh hoạt trong việc điều tiết mùa giải. Đầu mùa giải, khi Cesc Fabregas và Diego Costa còn đạt phong độ cao, Chelsea sẵn sàng có những trận đấu cống hiến, như chiến thắng 6-3 trước Everton hay 4-2 trước Swansea. Khi hai cầu thủ này có dấu hiệu mỏi mệt ở nửa sau mùa giải, Mourinho lại trở về với những chiến thắng tối thiểu với điểm số tối đa để đạt được mục tiêu.

Vinh quang của đội bóng là trên hết

Tuy nhiên, cách mà Mourinho đón nhận giải thưởng dành cho mình không ồn ào chút nào. Ông dùng hình tượng lớp kem và chiếc bánh để nói về vai trò của mình: “Như mọi người ở Anh thường nói, lớp kem thường được phủ lên chiếc bánh, nhưng chiếc bánh mới là thứ quan trọng, chứ không phải lớp kem. Ở đây lớp kem là những trận đấu ở Premier League, còn chiếc bánh là mục tiêu của HLV, ban lãnh đạo, đội ngũ cầu thủ, hàng triệu cổ động viên trong mùa giải. Tôi làm việc vì chiếc bánh, chứ không phải lớp kem. Nếu như ở đỉnh của chiếc bánh, tôi là HLV hay nhất mùa giải, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc vì điều đó”.

Nếu hiểu được cách ví von này của Mourinho, người ta sẽ thấy nó liên quan mật thiết tới triết lý quen thuộc của chiến lược gia người Bồ Đào Nha: coi vinh quang của đội bóng là tất cả. Ông luôn ra sức bảo vệ triết lý ấy trong những toan tính của mình, bất chấp chỉ trích về thứ bóng đá nhàm chán của Chelsea mùa này.

Hãy minh họa điều đó ở hai trận đấu bản lề với Man United và Arsenal. Sau chiến thắng 1-0 trước Man United, Mourinho khẳng định: “Họ (Man United) có cầm bóng đến 99% cũng không thành vấn đề. Khi bạn nhìn trận đấu ở góc độ chiến thuật, bạn chẳng cần quan tâm tới thống kê, quan trọng nhất là điểm số”. Còn ở trận hòa Arsenal, Mourinho phản công lại đối thủ khi cho rằng sự nhàm chán chỉ đến với một đội bóng 10 năm không có danh hiệu nào.

Sự chuẩn bị tỉ mỉ tới từng chi tiết của Mourinho đã mang về cho Chelsea chức vô địch Premier League sau 5 năm chờ đợi. Dù ông không đề cao bản thân, giải thưởng HLV hay nhất mùa dành cho HLV 52 tuổi này là không cần bàn cãi.

3 Đây là lần thứ 3 HLV Mourinho giành giải thưởng HLV hay nhất của mùa giải, trước đó là vào các mùa giải 2004-05 và 2005-06.

274 Một trong những dấu ấn của Mourinho mùa này là giúp Chelsea có được 274 ngày trên ngôi đầu bảng Premier League.

2 Đáng chú ý, đây là mùa thứ hai (sau mùa 2005-06), Mourinho là HLV hay nhất năm mà không giành danh hiệu HLV hay nhất tháng nào.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm