Cuộc đua giành van Persie: Sự tự tin của Mancini

07/07/2012 08:53 GMT+7 | Man City

(TT&VH)- HLV của Manchester City, Roberto Mancini, bày tỏ tự tin rằng M.U không phải là một mối đe dọa với đội bóng của ông trong cuộc đua giành chữ ký của Robin van Persie, bất chấp những tin đồn cho rằng HLV Alex Ferguson đang chuẩn bị cho một hợp đồng bom tấn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này để giành lại chức vô địch Premier League.

Man City chưa đưa ra đề nghị chính thức cho Van Persie, mục tiêu số một của họ trong kỳ chuyển nhượng này, nhưng Mancini cho rằng M.U không có khả năng lặp lại việc tham gia cuộc đua vào phút chót như với Samir Nasri mùa hè năm ngoái. Đội đương kim vô địch Premier League hiện đang tiến hành thương lượng các điều khoản cá nhân với Van Persie, cùng lúc với việc thuyết phục Arsenal để tiền đạo số một của họ ra đi. Sau khi Van Persie đã từ chối gia hạn hợp đồng, HLV Arsene Wenger sẽ phải nhanh chóng tìm cách bán đi chân sút người Hà Lan bởi lẽ anh chỉ còn lại một năm trong hợp đồng.



HLV Roberto Mancini- Ảnh Getty

Ferguson ý thức rõ hơn ai hết rằng việc giành lại chức vô địch sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu Man City có thêm Van Persie trong đội hình đã chật ních ngôi sao của họ. Ngoài việc tiền đạo người Hà Lan chỉ còn lại một năm trong hợp đồng, việc anh đã 28 tuổi khiến giá của Van Persie được ước tính không quá 20 triệu bảng, khoản tiền trong tầm tay của cả M.U và Man City. Tuy nhiên, ở Old Trafford có hẳn một chính sách không chi nhiều tiền cho những cầu thủ đã quá 27 tuổi, một truyền thống được duy trì suốt từ năm 1997, khi Henning Berg và Teddy Sheringham là những cầu thủ đá chính cuối cùng ở độ tuổi đó. Ngoại lệ duy nhất là Dimitar Berbatov, mà M.U đã trả hơn 30 triệu bảng, nhưng đó có lẽ là ngoại lệ duy nhất.

Ngoài ra, mức lương mà Van Persie yêu cầu cũng là vấn đề. Trong khi Man City sẵn sàng trả 200.000 bảng mỗi tuần, cao hơn rất nhiều so với đề nghị 130.000 bảng của Arsenal, M.U sẽ khó có thể trả mức lương tương tự bởi lẽ họ đã có một cầu thủ được trả như vậy trong đội hình và cũng chơi ở cùng vị trí với Van Persie: Wayne Rooney. Bù lại, M.U có chút lợi thế nhờ Wenger từng tuyên bố ông sẽ không bán bất cứ cầu thủ nào cho Man City sau khi đội bóng áo xanh chèo kéo Nasri rồi Gael Clichy lần lượt rời Arsenal, để lại những lỗ hổng lớn ở Emirates. Một vấn đề khác là bất chấp những mơ ước của Mancini, Giám đốc điều hành Man City, Brian Marwood, sẽ phải cân nhắc việc chi tiêu đảm bảo sao cho đội bóng không vi phạm luật công bằng tài chính của LĐBĐ châu Âu (UEFA).

Quyết định không gia hạn hợp đồng với Arsenal của Van Persie cũng đã gây ra chia rẽ nghiêm trọng trong nội bộ ban lãnh đạo ở Emirates khi những cổ đông lớn thứ hai của CLB, Alisher Usmanov và Farhad Moshiri, đã viết thư cho cổ đông lớn nhất Stan Kroenke bày tỏ “sự thất vọng sâu sắc” về cách nhà tài phiệt người Mỹ vận hành đội bóng. Usmanov và Moshiri nói trong bức thư rằng việc thắt chặt các mục tiêu tài chính khiến Wenger phải “bán đi những cầu thủ giỏi nhất và tiếp tục tìm kiếm những sự thay thế rẻ hơn”. “Có vẻ như một vị trí ở Champions League lại là mục tiêu của chúng ta mùa giải tới. Thật không may, chúng ta đã phải chứng kiến những mục tiêu ngày càng thiếu tham vọng”, ông Usmanov trình bày với Kroenke.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm