Conte và Kante đã thay đổi Chelsea như thế nào?

31/08/2016 19:22 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đá 3 trận Premier League thắng cả 3. Chelsea khởi đầu mùa giải mới hoàn hảo và hai nhân tố được coi là quan trọng nhất giúp họ đạt thành công bước đầu này là HLV Antonio Conte và tiền vệ thủ N’Golo Kante.


Conte đã làm gì cho Chelsea? Hãy nhìn những gì Diego Costa, Hazard và Batshuayi thể hiện để đánh giá. Phong cách huấn luyện đầy nhiệt huyết của HLV người Italy đã truyền lửa cho các cầu thủ Chelsea, thắp lại trong họ những khát khao dường như đã mất và/hoặc mang đến niềm tin vào thành công.

Tại sao Hazard lại phục sinh sau thảm họa mùa trước? Tại sao Diego Costa lấy lại phong độ trong sơ đồ 4-1-4-1? Tại sao Batshuayi hăng hái và xông xáo đến thế dù còn lạ nước lạ cái ở đây? Tất cả là nhờ hiệu ứng Conte.

Mùa trước với Mourinho, Costa thường xuyên dạt cánh nhưng Chelsea lại thiếu những quân bài trong vòng cấm để kết thúc những đường chuyền từ cánh vào. Hazard chấn thương, khủng hoảng niềm tin dẫn đến mất phong độ. Mùa này Conte điều chỉnh lại, để Costa bám trung tâm nhiều hơn còn cánh là lãnh địa của Hazard và Willian.

Kết quả là bản thân Costa trở lại đúng khu vực sở trưởng của anh còn Hazard và Willian cũng có “đất” dụng võ. Khi Hazard và Willian đều chơi tốt, Costa được hưởng lợi và đến lượt mình, anh đóng góp cho Chelsea nhiều hơn.

Một nhân tố chủ chốt khác góp phần giúp Chelsea khởi đầu mùa bóng mới hoàn hảo là N’Golo Kante. Trong lúc Nemanja Matic phần nào suy giảm hiệu suất hoạt động, Chelsea đã bổ sung Kante cực đúng lúc. Tiền vệ người Pháp trở thành lá chặn đáng tin cậy nhất trước hàng thủ 4 người của The Blues.

Bình quân mỗi trận Kante tung ra 2,7 cú tắc bóng; 1,7 lần cắt bóng, những tỷ lệ bình quân cao thứ 2 của cả đội. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Kante đạt 95,1%, cao thứ 3 trong số tất cả các cầu thủ của Premier League đã đá chính ít nhất một trận mùa này. So với 53%/trận thời Mourinho cùng kỳ mùa trước, Chelsea hiện tại cầm bóng bình quân 58,9%/trận.

Họ kiểm soát bóng tốt hơn nhờ Kante chơi rất hiệu quả ở tuyến giữa. Cũng nhờ Kante nên Chelsea trở thành đội chịu số cú sút bình quân mỗi trận thấp nhất Premier League từ đầu mùa với 6,3 cú sút/trận. Để so sánh, cùng kỳ mùa trước mỗi trận họ để đối thủ sút cầu môn 16,7 lần.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm