Conte: 'Tôi muốn đuổi Costa từ tháng Một. Morata sẽ là trung phong số 1'

21/07/2017 20:02 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Antonio Conte mới đây đã thừa nhận, ý định gạt Diego Costa ra khỏi đội bóng đã là kế hoạch mà ông ấp ủ từ hồi tháng Giêng năm nay.

Vào hồi đầu năm, tiền đạo Diego Costa đã ngỏ ý định muốn tới Trung Quốc để đầu quân cho Tianjin Quanjin, CLB hứa sẽ trả cho anh khoản thù lao lên tới 30 triệu bảng/mùa nếu như anh chấp nhận gia nhập.

Mặc dù thương vụ đã không xảy ra, nhưng trong tâm trí của nhà cầm quân Antonio Conte đã nhen nhóm ý định gạt bỏ tiền đạo người Brazil ra khỏi đội hình của Chelsea. Và sau khi đội chủ sân Stamford Bridge lên ngôi vô địch, điều gì đến cũng đã phải đến.

“Hồi tháng Giêng, ý định của Costa đã rất rõ ràng. Đối với CLB, đối với cậu ta, với người đại diện của cậu ta và với tôi, mọi thứ đã chấm dứt”, HLV Conte thừa nhận.

Chú thích ảnh
HLV Conte thừa nhận đã có ý định đuổi Costa từ hồi tháng Giêng

Lúc này, Costa đã chấp nhận quay trở lại Atletico Madrid, và vì đội chủ sân Vicente Calderon dính án cấm chuyển nhượng nên Costa chỉ có thể cùng thầy trò HLV Diego Simeone chơi bóng trên sân tập cho tới tận tháng Giêng năm sau.

Với Morata, Chelsea đã có tiền đạo giỏi hơn cả Lukaku, Diego Costa?

Với Morata, Chelsea đã có tiền đạo giỏi hơn cả Lukaku, Diego Costa?

Cuối cùng thì nỗi lo lắng của Antonio Conte về việc tìm chân sút thay thế Diego Costa đã dược giải tỏa khi Chelsea chính thức chiêu mộ thành công Alvaro Morata từ Real Madrid. Liệu tiền đạo Tây Ban Nha có phải là lựa chọn hoàn hảo cho The Blues?

Ban đầu, HLV Conte có ý định thay thế Costa bằng Romelu Lukaku, nhưng do bị Man United “nẫng tay trên” nên Chelsea đã phải lựa chọn sang “phương án hai” là Alvaro Morata của Real Madrid với giá 75 triệu bảng.

“Thị trường chuyển nhượng ngày càng điên rồ. Không chỉ ở mùa này, mà còn từ các mùa sau nữa. Khi bạn dạo quanh thị trường và muốn mua một cầu thủ nào đó, bạn phải xác định rằng mình sẽ phải bỏ ra ít nhất là 40-50 triệu euro. Thật không thể tin nổi, nhưng đó là sự thật và bạn buộc phải sống chung với nó mà thôi”.

“Với những cầu thủ đẳng cấp như Lukaku hay Lacazette, 60-70 triệu euro là một chuyện hết sức bình thường ở thời điểm hiện tại. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ cần rất cân nhắc và tránh sai lầm trong mỗi quyết định mua bán, vì rằng chúng tôi đã phải bỏ ra kha khá, và với số tiền như vậy, chẳng ai muốn có một lựa chọn sai lầm”.

Chú thích ảnh
Conte đánh giá cao Morata

Nhận xét về tân binh Alvaro Morata, HLV Conte cho biết: “Cậu ấy là một cầu thủ trẻ, nhưng lại có nhiều kinh nghiệm ở Champions League. Trong quá khứ, cậu ấy từng khoác áo cả Juventus và Real Madrid, những đội bóng mạnh tại đấu trường châu Âu. Vì thế, tôi tin rằng, cậu ấy sẽ là một cầu thủ triển vọng đối với Chelsea. Cậu ấy chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi. Ở độ tuổi này, cậu ấy vẫn sẽ còn nhiều thời gian để trở nên tiến bộ hơn rất nhiều”.

Cuối tuần này, Chelsea sẽ có trận đụng độ với Arsenal tại Bắc Kinh. Sau đó, thầy trò Conte tiếp tục lên đường tới Singapore để gặp gỡ Bayern Munich và Inter Milan.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm