Chuyển nhượng mùa hè 2016: Thiên đường mang tên Premier League

01/09/2016 07:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cho tới tối hôm qua, tức là trước thời hạn đóng cửa thị trường chuyển nhượng mùa hè vài tiếng, các đội bóng Premier League đã chi ra đến 1,017 tỷ bảng, tương đương 1,2 tỷ euro, để mua sắm cầu thủ. Một con số khủng khiếp!

Để so sánh, Serie A đã chi 676 triệu euro, xấp xỉ một nửa Premier League. Con số này của Bundesliga là 520 triệu euro, La Liga là 458 triệu euro, còn Ligue 1 là 190 triệu bảng. Có nghĩa chỉ riêng Premier League đã chi số tiền gần bằng 4 giải đấu kia cộng lại. Và đây chưa phải là con số cuối cùng, vì nó chưa tính tới những bản hợp đồng diễn ra vào giờ chót.

Premier League vẫn mạnh tay nhất

Mùa hè này, Juve là đội bạo chi nhất Serie A với 157,5 triệu euro cho những cái tên như Higuain, Pjanic, Pjaca, Lemina, Benatia (mượn), bỏ xa những Inter Milan (113,3), Roma (98,1), và Napoli (73,5). Tham vọng của Juve dĩ nhiên không chỉ dừng lại ở Serie A, nơi họ đã thống trị suốt nửa thập kỷ qua, mà phải phục vụ cho mục tiêu vô địch Champions League.

Ở Liga, Barca đã vô địch 6/8 mùa giải gần nhất. Và họ cũng là đội tích cực mua sắm nhất hè này với 122,75 triệu euro đổ vào kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trừ Cillesen (27 tuổi), 5 cái tên còn lại đều ở độ tuổi 22, 23 và được coi là những sự chuẩn bị cho tương lai. Atletico đứng thứ hai với 81 triệu trong khi Real mới bỏ ra 30 triệu mua Morata, còn ít hơn cả Sevilla (61,2).

Cũng giống Real, Bayern cũng sở hữu đội hình quá mạnh nên họ chỉ cần bổ sung hai tân binh Mats Hummels và Renato Sanches với tổng giá trị 70 triệu euro. Trái lại, sau khi mất liên tiếp Mats Hummel, Ilkay Guendogan, và Mkhitaryan. Dortmund buộc phải chi 109,75 triệu euro mới mong cạnh tranh được cùng Bayern. Trong khi đó, không ngạc nhiên khi riêng PSG đã chi 75,6 triệu euro, gần bằng một nửa Ligue 1.

Nhưng tâm điểm của mùa hè này phải là thành Manchester, với hơn 300 triệu euro đổ vào thị trường chuyển nhượng. Những HLV ngôi sao với triết lý bóng đá đặc biệt (Pep Guardiola, Jose Mourinho) hút theo các cầu thủ ngôi sao về với mình, và trận derby Manchester sắp tới thực sự là một màn trưng bày những ngôi sao đắt giá. Sức cạnh tranh đặc biệt của Premier League cũng khiến các đội bóng chịu chi hơn. Nổi tiếng tiết kiệm như Wenger mà cũng đã chi gần 100 triệu euro để mua sắm. Cũng phải, Arsenal xếp thứ nhì mùa trước, và nếu đặt quyết tâm vô địch, họ buộc phải chi tiêu mạnh tay.

Mua nhiều để giải quyết bất ổn

Liệu một đội bóng mua đến 212,8 triệu euro như Man City có được đánh giá cao bằng Real Madrid, vốn chỉ bỏ ra 1/7 số tiền ấy để mua sắm? Chắc chắn là không, bởi bóng đá không đơn giản là phép cộng. Vả lại, Real vốn có nền tảng về con người, và đẳng cấp hơn hẳn Man City. Tương tự là trường hợp của Bayern và Dortmund ở Bundesliga.

Việc thay HLV cũng ảnh hưởng cực lớn đến chính sách chuyển nhượng của CLB. Triết lý của Pep rất khác Pellegrini, nên ông cần những mảnh ghép chiến thuật chất lượng mới. Nolito, Ilkay Gundogan, Leroy Sane, John Stones, và đặc biệt Claudio Bravo là những minh chứng rõ rệt nhất. Mua một nửa đội hình, nhưng Pep chỉ chia tay hai lão tướng Demichelis và Richard Wright, vì ông hiểu rằng một mùa giải chia sức cho hai đấu trường thì sẽ cần một đội hình dày dặn.

Ở Man United, trừ Mkhitaryan đang được sử dụng khá dè dặt, những Eric Baily, Paul Pogba và Zlatan Ibrahimovic đều đã trở thành xương sống trong đội hình Mou United. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Bồ cũng thanh lý 13 cầu thủ bị xem là không có tương lai tại Old Trafford. Với những tài năng trẻ như Januzaj, Varela, James Wilson, Borthwick-Jackson, và Andreas Pereira, phương án cho mượn được xem là hợp lý. Nếu giải quyết nốt những Memphis Depay, Ashley Young, Bastian Schweinsteiger, hay Morgan Schneiderlin, Mourinho sẽ có một đội hình "gọn nhẹ" với 24 cầu thủ như ông mong muốn. Song nếu không kịp đẩy đi, thì giữ họ lại cũng không tệ, nhất là trong bối cảnh Man United còn phải dự cả Europa League ở mùa giải này.

Ronaldo, Messi, Suarez, Bale, Neymar... vẫn ở La Liga, nhưng xét về độ hấp dẫn thì Premier League, với những bộ não đẳng cấp trên băng ghế huấn luyện, cùng những cá tính như Ibra, Pogba, cũng không hề thua kém.

1,2 Tổng số tiền mà Premier League đã chi ra ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này là 1,2 tỷ euro (1,017 tỷ bảng)

105 Pogba là bản hợp đồng kỷ lục thế giới hiện tại khi chuyển từ Juve đến Man United với giá 105 triệu euro (89 triệu bảng).

212,8 Man City là đội bóng mua sắm nhiều nhất ở mùa hè này, với 212,8 triệu euro


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm