Chelsea và nỗi ám ảnh chiếu dưới

19/04/2014 15:19 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho đã tự nhận Chelsea là “ngựa nhỏ” để rồi sau đó lại quật ngã những kình địch trong các trận chiến lớn. Song những chiêu trò ấy chỉ thực sự đáng nể, nếu họ duy trì được một sự ổn định tương đối trước các đối thủ dưới cơ. Đằng này…

Thất bại đầu tiên của Chelsea ở mùa giải này diễn ra trên sân Everton ở vòng 4. Đội chủ sân Goodison Park hiện đang cạnh tranh vé dự Champions League, nhưng ở thời điểm đó, họ  khởi đầu kém cỏi với 3 trận toàn hòa và khó có thể coi là một đội bóng mạnh.

Mourinho có lý khi tự hào rằng Chelsea không hề e ngại các đối thủ top 4. Họ đánh bại Man City sau 2 lượt trận, quật ngã Liverpool, Man United và thậm chí đè bẹp Arsenal (6-0) trên sân nhà. Trong 7 lần chạm trán các đội bóng lớn ấy, Chelsea bất bại và giành 17/21 điểm tối đa. Nhưng thật đáng buồn, tần suất mất điểm trước các đội bóng nhỏ lại khá nhiều. Họ không thắng được West Brom trong cả hai lượt trận, gục ngã liên tục ở Goodison Park (Everton), St James’ Park (Newcastle), Britannia (Stoke City), Villa Park (Aston Villa), và mới nhất là Selhurst Park (Crystal Palace). Trong số 27 điểm mà Chelsea đã ném đi ở mùa giải này (họ giành 75/102 điểm tối đa), có đến 25 điểm từ các đối thủ ở ngoài top 4.

Đội mạnh thì ít chứ đội yếu thì rất nhiều, và những cú vấp của Chelsea từ đầu mùa khiến họ đang phải đối mặt với một nỗi lo kỳ quái ở phần còn lại của mùa giải, khi có tới 3/4 đối thủ là thuộc hàng dưới cơ. Cứ chiếu theo bản đồ phong độ ấy thì chỉ có trận đấu gặp… Liverpool (27/4) là có vẻ dễ dàng nhất.

Vấn đề của Chelsea nằm ở chính Mourinho, người đã công khai thừa nhận Chelsea phải tạm gạt bỏ lối chơi tấn công đẹp mắt để trở lại với sự thực dụng và chắc chắn. Cũng chính vì sự thực dụng ấy, mà khi dẫn đối phương 1 bàn, ông thường có xu thế lui về đảm bảo chiến thắng thay vì nâng cao cách biệt để đảm bảo sự an toàn. Ngoài ra, phong độ thiếu ổn định của các chân sút Chelsea cũng là một nguyên nhân khiến cho họ không thể tạo ra những tỷ số thực sự cách biệt, để rồi sau đó phải trả giá đắt.

Chelsea là đội bóng duy nhất ở Premier League mùa này chưa bị thua trận trên sân nhà (15 thắng, 2 hòa). Nhưng một đội bóng đang phải chiến đấu dữ dội như Sunderland hoàn toàn có thể tạo cơn địa chấn ở Stamford Bridge. Nên nhớ, chính họ từng loại cả Chelsea và Man United khỏi cúp Liên đoàn, và suýt đánh bại Man City ở trận đá bù giữa tuần qua.

Gặp đội yếu là mất điểm

14/09 Everton - Chelsea 1-0
18/09 Chelsea - Basel 2-1
02/11 Newcastle - Chelsea 2-0
09/11 Chelsea - West Brom 2-2
26/11 Basel - Chelsea 1-0
07/12 Stoke - Chelsea 3-2
17/12 Sunderland - Chelsea 2-1
29/01 Chelsea - West Ham 0-0
11/02 West Brom - Chelsea 1-1
15/03 Aston Villa - Chelsea 1-0
29/03 C.Palace - Chelsea 1-0


T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm