Chelsea: Terry & những dấu hỏi về lời chia tay

03/02/2016 13:45 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyên bố mới đây của John Terry về việc sẽ ra đi sau 21 năm gắn bó là dấu chấm hết cho một trong những biểu tượng còn sót lại từ những ngày đầu của kỷ nguyên Roman Abramovich.

Các cổ động viên Chelsea vẫn gọi Terry với những cụm từ đơn giản: Thủ quân, nhà lãnh đạo, huyền thoại. Vào thời điểm mà con tàu Chelsea đang mất phương hướng, không có một triết lý rõ ràng hay tiêu chuẩn quy chiếu nào, người ta có quyền tự hỏi tại sao nhà ĐKVĐ Premier League lại không muốn gắn bó với một trong những cận vệ trung thành trong hơn hai thập kỷ qua?

Chẳng trung vệ Chelsea nào tốt hơn Terry

Về chuyên môn, Terry vẫn là chỗ dựa tin cậy nhất cho những trung vệ còn lại của Chelsea. Kurt Zouma chưa đủ vững vàng, trong khi Gary Cahill hiếm khi là chính mình nếu không đá cặp cùng Terry. Matt Miagza, trung vệ 20 tuổi chuyển đến từ New York Red Bulls trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, cũng sẽ được hưởng lợi nếu nhận được sự dìu dắt từ người đội trưởng của Chelsea.

Điều đáng buồn nằm ở chỗ Chelsea, giống như rất nhiều ông lớn khác ở thời điểm hiện tại, tỏ ra lúng túng trong cách xử lý với những biểu tượng, cụ thể là trường hợp của Terry, khi anh ta không còn là lựa chọn bắt buộc trong đội hình chính thức.

Không ít người sẽ so sánh chuyện của Terry trong màu áo Chelsea với lời chia tay Liverpool của Steven Gerrard mùa trước. Tuy nhiên, hoàn cảnh của Terry và Gerrard lại hoàn toàn đối lập nhau. Người ta đã nhìn thấy những dấu hiệu về việc Gerrard không còn ở vị thế bất khả xâm phạm tại sân Anfield từ trước, khi anh bị gạt ra khỏi đội hình chính thức trong những trận quan trọng. Có những thời điểm Liverpool chơi tốt hơn khi Gerrard không hiện diện trên sân.

Những thăng trầm sự nghiệp của Terry trong màu áo Chelsea

Những thăng trầm sự nghiệp của Terry trong màu áo Chelsea

John Terry sẽ rời Chelsea vào mùa Hè này sau khi không được CLB gia hạn hợp đồng. Kết thúc 18 năm gắn bó ở Stamford Bridge, Terry để lại nơi đây những kỷ niệm đáng nhớ, có cả vinh quang lẫn ký ức buồn.

Trường hợp của Terry lại không giống như vậy. Khi trung vệ 35 tuổi này mất phong độ ở nửa đầu mùa giải, Chelsea cũng chơi tệ hại. Vào thời điểm Terry tái sinh, anh kéo cả đội đi lên. Đội hình mạnh nhất của đội chủ sân Stamford Bridge luôn cần sự hiện diện của Terry, và đấy là lý do khiến cho quyết định không giữ chân anh trở thành điều gì đó khó hiểu.

Còn ai muốn trung thành với Chelsea?

Với Terry, việc nhận được thông tin về sự chia tay qua người đại diện trước khi đề nghị một cuộc gặp mặt trực tiếp có thể coi là một sự xúc phạm. Trong 22 danh hiệu lớn nhỏ mà Chelsea giành được kể từ chức VĐQG Anh năm 1955 (khi đó chưa được gọi là Premier League), Terry đóng góp tới 14, và phần lớn là khi anh đóng vai trò đội trưởng. Điều kỳ lạ nữa là chẳng có ai tiết lộ riêng với Terry về lời chia tay này.

Bản thân Chelsea lúc này cũng chẳng tìm ra bất cứ được chiến binh trung thành nào khác ngoài Terry. Eden Hazard, Cesc Fabregas, Diego Costa, tất cả họ sẽ hôn lên logo đội bóng mỗi khi ghi bàn, nhận lương, chơi tốt mỗi khi họ đạt phong độ cao và rồi một ngày nào đó sẽ ra đi.

Terry nhiều khả năng sẽ tìm một miền đất mới, như Trung Quốc chẳng hạn, để tránh phải đối diện với sự khó xử của con tim. Anh cũng đề cập khả năng sẽ trở lại sân Stamford Bridge ở một vị trí khác sau khi treo giày. Nhưng không ai nói trước được việc những người cũ sẽ làm tổn thương đội bóng của mình, chẳng hạn như Patrick Vieira bây giờ lại đang làm việc ở Man City thay vì Arsenal, hay Lampard lại sút tung lưới Chelsea trong màu áo Man City.

Chắc chắn Terry sẽ cần một khoảng thời gian để vượt qua nỗi buồn này. Còn với Chelsea, họ có thể sống tốt mà không cần Lampard, nhưng vắng Terry lại là chuyện khác.

1995 Terry bắt đầu đặt chân đến Chelsea vào năm 1995, lúc đó anh mới 14 tuổi và khoác áo đội trẻ.

1998 Trận đấu đầu tiên mà Terry ra sân cho đội một Chelsea là trận gặp Aston Villa ở Cúp Liên đoàn vào ngày 28/10/1998.

696 Tính đến nay, Terry ra sân tổng cộng 696 lần cho Chelsea trên tất cả các đấu trường, ghi 66 bàn.

02h45, 4/2, sân Vicarage Road: Watford – Chelsea (lượt đi: 2-2)
Đội hình dự kiến

Watford: Pantilimon – Nyom, Prodl, Cathcart, Ake – Anya, Watson, Guedioura, Abdi – Deeney – Amrabat.

Chelsea: Courtois – Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta – Matic, Mikel – Willian, Oscar, Hazard – Costa.

Dự đoán: 0-2


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm