Chelsea lập thành tích ĐẶC BIỆT sau chiến thắng trước Tottenham

23/04/2017 15:47 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Với chiến thắng 4-2 trước Tottenham ở FA Cup, Chelsea đã lập thành tích mà không đội bóng nào làm được ở mùa giải này.

Ở Premier League mùa này, Tottenham là đội bóng có hàng thủ chắc chắn nhất và hiếm khi để lọt lưới nhiều bàn trong một trận. Họ đã để lọt lưới 22 bàn, ít nhất tại Premier League. Thậm chí, Chelsea còn để lọt lưới nhiều hơn (27 bàn thua). Tuy nhiên đội bóng của HLV Mauricio Pochettino đã thủng lưới tới 4 bàn trước Chelsea ở Bán kết FA Cup mùa này. Đơn giản bởi Chelsea đã biết tận dụng cơ hội cực tốt.

Willian đã lập cú đúp vào lưới của Hugo Lloris để giúp Chelsea dẫn trước Tottenham 2-1 trước giờ nghỉ giải lao. Mặc dù sau đó, Dele Alli ghi bàn san bằng tỉ số, nhưng Eden Hazard và Nemanja Matic đã ghi thêm 2 bàn thắng nữa để điền tên Chelsea vào Chung kết FA Cup.

Chelsea
Chelsea đã ghi 4 bàn vào lưới Tottenham ở Bán kết FA Cup

Đây là cuộc đọ sức quyết liệt giữa đội đầu bảng và đội nhì bảng ở Premier League mùa này. Chelsea đã đứng dậy rất nhanh chóng sau trận thua 0-2 trước Man United vào cuối tuần trước. Với thắng lợi trước Tottenham, đội bóng của HLV Antonio Conte đã chứng tỏ vì sao họ lại giữ ngôi đầu bảng rất lâu ở mùa giải này.

Biểu cảm hài hước của Zouma 'HOT' hơn cả chiến thắng của Chelsea trên mạng xã hội

Biểu cảm hài hước của Zouma 'HOT' hơn cả chiến thắng của Chelsea trên mạng xã hội

Màn ăn mừng “như được mùa” của Zouma hẳn sẽ khiến anh trở thành trào lưu chế ảnh mới của mạng xã hội.

Cả ông Conte và Pochettino khẳng định trận đấu vừa qua sẽ không ảnh hưởng đến cuộc đua tại Premier League. Tuy nhiên Chelsea đã thể hiện được sức mạnh của ứng viên số 1 cho chức vô địch của Premier League, khi nã vào lưới Tottenham 4 bàn. Điều đáng nói là Chelsea đã ghi 4 bàn khi mà họ chỉ thực hiện được 5 cú sút trúng đích trong cả trận. Có thể thấy các chân sút của Chelsea đã thi đấu rất hiệu quả.

Siêu phẩm sút xa vào lưới Tottenham của Matic (FA Cup)

Trên thực tế, họ chính là đội bóng đầu tiên ở mùa này khiến Tottenham thủng lưới 4 lần trong 1 trận.

Tottenham chính là “nạn nhân” ưa thích nhất của Eden Hazard bởi trong thời gian khoác áo Chelsea, anh đã ghi 5 bàn vào lưới đội bóng White Hart Lane (không có đội bóng nào khác bị Hazard chọc thủng lưới nhiều hơn). 

Đây là lần thứ 7 mà Chelsea có mặt ở Chung kết FA Cup kể từ năm 2000, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác ở Anh trong thế kỉ 21.

Chelsea 4-2 Tottenham (FA Cup)

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm