Chelsea đừng gạt bỏ Terry và Lampard!

08/02/2017 18:31 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Branislav Ivanovic là công thần mới nhất nói lời chia tay Chelsea sau 9 năm gắn bó. Nhiều người cho rằng Chelsea không nên đối xử các công thần một cách phũ phàng sau những gì họ đã đóng góp.

Nhiều cận vệ già đã ra đi

Trong 9 năm gắn bó với Chelsea, Ivanovic đã giành được tất cả những danh hiệu quan trọng, đồng thời khẳng định ở cả hai vai trò: Trung vệ và hậu vệ phải, cùng khả năng ghi những bàn thắng quan trọng. Nhiều người không thể quên cú đúp của tuyển thủ người Serbia trong trận lượt đi tứ kết Champions League mùa 2008-09 với Liverpool. Ngoài cú đúp ấy, Ivanovic còn để lại dấu ấn trong nhiều trận đấu quan trọng khác như những lần anh lập công trước Benfica, Napoli, Man City hay PSG.

GÓC CHIẾN THUẬT: Chelsea là bậc thầy về phản công

GÓC CHIẾN THUẬT: Chelsea là bậc thầy về phản công

Chiến thắng trước Arsenal là trận đấu mà Chelsea đã cho thấy sức mạnh của chiến thuật với khả năng phòng ngự chặt bên cạnh vũ khí tối thượng là những pha phản công sắc như dao cạo của sơ đồ 3-4-3

Ivanovic không phải là thành viên duy nhất của đội cận vệ già Chelsea. Frank Lampard, một người đồng đội của anh và là cây săn bàn hàng đầu của Chelsea, vừa mới tuyên bố giải nghệ cách đây không lâu. Những gì Chelsea đối xử với Ivanovic khiến nhiều cổ động viên đặt dấu hỏi về cách đội bóng đối xử những công thần của mình. Khi Ivanovic rời đi, John Terry là người cận vệ già cuối cùng còn hiện diện ở Stamford Bridge. John Obi Mikel, một ví dụ điển hình về sự tận tụy và tin cậy trong suốt một thập kỷ qua, đã chia tay Chelsea hồi đầu năm nay.

Bất chấp việc Chelsea ngày càng khởi sắc dưới triều đại Antonio Conte, họ có nghĩa vụ phải đảm bảo duy trì sự liên lạc với những người hùng và huyền thoại của đội bóng trong quá khứ. Đã có những tiền lệ trong quá khứ, và Chelsea cần phải tiếp tục duy trì chính sách ấy.

Cần phải tạo cầu nối

Chẳng hạn, Carlo Cudicini, thủ thành của Chelsea giai đoạn đầu những năm 2000, hiện là một thành viên trong ban huấn luyện của Conte, trong khi Paulo Ferreira và Eddie Newton đang làm việc với hệ thống cầu thủ cho mượn ở sân Stamford Bridge. Một vài cựu cầu thủ khác của Chelsea, bao gồm Jody Morris và Tore Andre Flo, hiện đang làm việc trong hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng, và đó là bước đệm trước khi chuyển sang các vị trí khác, bao gồm đại sứ của Chelsea hay một vị trí nào đó trong những trận đấu của Chelsea trên sân nhà Stamford Bridge.

Việc một thế hệ mới những huyền thoại Chelsea đang ở những tháng ngày cuối cùng của sự nghiệp là cơ hội lý tưởng để đội bóng này khai thác triệt để kinh nghiệm và hiểu biết của họ. Gần đây, Lampard và Terry đã xác nhận ý định bước vào nghiệp huấn luyện còn Michael Ballack đã và đang tham gia công việc bình luận viên cũng như nhiều hoạt động kết nối cộng đồng. Didier Drogba từng được liên hệ với một vị trí ở Chelsea hồi năm ngoái, và anh đã từ chối cơ hội tiếp tục chơi bóng dưới màu áo Corinthians.


Sáu tháng vừa qua, Conte đã xây dựng nền tảng cho một Chelsea mới mẻ ở mùa này. Nhưng sự khắc nghiệt của bóng đá hiện đại khiến nhiều người lo ngại rằng chiến lược gia người Italy khó có thể gắn bó với sân Stamford Bridge trong một thời gian dài. Giống như Mourinho, Conte có thể tạo ra một phong cách chơi bóng mới cho Chelsea. Mặt khác, cấu trúc của Chelsea không chỉ gói gọn trong những dấu ấn về chuyên môn. Họ cần phải duy trì sự kết nối với những cổ động viên, và sự trở lại của những công thần như Drogba, Lampard và Terry là chìa khóa quan trọng.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm