Chelsea đổi ý, muốn giữ Lampard và Cole?

02/12/2012 21:47 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Không lâu sau khi nhận lời dẫn dắt Chelsea, Rafael Benitez thừa nhận Lampard và Cole đã hết tương lai tại Stamford Bridge nhưng trải qua 3 trận đấu chưa có được chiến thắng, chiến lược gia người Tây Ban Nha dường như đã đổi ý. 



Lampard và Cole sẽ ở lại Chelsea? - Ảnh Getty

Trong phát biểu mới nhất, Benitez thừa nhận rằng ông không chắc chắn về tương lai của Lampard và Cole khi hợp đồng hiện tại của họ sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay. Trước đó, Benitez từng tuyên bố rằng hai công thần nói trên hiếm có cơ hội ở lại Stamford Bridge bởi chính sách của Chelsea là không ký hợp đồng dài hạn với những cầu thủ đã ngoài 30 tuổi.

Có lẽ chuỗi trận đấu thất vọng vừa qua khiến Benitez trở nên lo âu với chính tương lai của mình tại Chelsea và phòng thay đồ hiện tại cần hơn bao giờ hết những cầu thủ có tiếng nói như Lampard và Cole.

“Khi tôi được hỏi về chuyện này trước đó, có thể có sự hiểu nhầm hoặc tiếng Anh của tôi không được tốt nhưng hiện tại tôi biết họ đang chuẩn bị hết hợp đồng. Còn sau đó thế nào thì tôi không biết”, Benitez cho biết trên trang web của đội bóng.

Tiếp đó tân HLV của Chelsea dành lời ca ngợi kinh nghiệm của Lampard và những đóng góp của anh cho thành công của “The Blues”. “Tôi biết Frank đang hạnh phúc ở đây và cậu ấy là một trong những cầu thủ lãnh đạo phòng thay đồ, một cầu thủ quan trọng. Còn tương lai của cậu ấy thì tôi không rõ. Thế nên tôi không thể nói là có hay không, cậu ấy sẽ đi hay ở lại. Hiện tại, tôi không thể biết được.”

Benitez ngồi lên ghế nóng của Chelsea với bản hợp đồng ngắn hạn sau khi ông chủ Roman Abramovich sa thải Roberto Di Matteo vì thất bại cay đắng 0-3 trước Juventus tại vòng bảng Champions League. Kể từ khi thay thế nhà cầm quân người Italia, Benitez mới chỉ giành được 2 điểm sau 3 trận đấu và mới nhất là trận thua 1-3 trước West Ham. Chelsea đã tổ chức một cuộc họp khẩn sau trận đấu này và Benitez cho biết BLĐ đã hỏi ông về những mục tiêu có thể đến với Stamford Bridge chứ không đề cập đến ai sẽ rời đi.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm