Chelsea đang phụ thuộc quá nhiều vào Hazard

19/09/2017 20:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chưa đá chính một trận đấu nào ở Premier League kể từ đầu mùa, Eden Hazard vẫn cho thấy sự khác biệt khi được vào sân. Chelsea vẫn chưa thể thi đấu khởi sắc khi thiếu vắng tuyển thủ người Bỉ này.

Trong một buổi chiều đầy căng thẳng ở sân Stamford Bridge, Chelsea cho thấy hai bộ mặt khác nhau. Một bộ mặt khi chưa có Hazard. Suốt 70 phút đầu tiên, thầy trò Antonio Conte thể hiện sự tập trung, kỷ luật, nhưng lại tỏ ra cùn mòn trên mặt trận tấn công với tốc độ triển khai khá chậm.

Một nghệ sĩ trong một tập thể cần cù

Những phút còn lại là Chelsea phiên bản Hazard, khi tuyển thủ người Bỉ được tung vào sân và hoạt động tự do trong hệ thống chiến thuật 3-5-2, qua đó tạo ra những khoảng trống cần thiết thay vì chỉ tạo áp lực về mặt thể chất. Dù Hazard vẫn chưa ở trạng thái thể lực tốt nhất, sự xuất hiện của anh giúp cho Chelsea có được sự cân bằng tốt hơn. Ở một thời điểm trong trận đấu, tuyển thủ người Bỉ đã lùi sâu, nhận bóng và thoát khỏi Olivier Giroud, rồi tăng tốc cực nhanh như một con tàu chiến đấu, qua đó thể hiện khả năng qua người vốn không phải là lựa chọn của phần lớn các đồng đội trên sân. Ở Premier League nói chung và Chelsea nói riêng, Hazard rõ ràng là báu vật hiếm có. Anh trở thành nghệ sĩ trong một tập thể cần mẫn tại Stamford Bridge, đồng thời là lựa chọn không có phương án thay thế tương xứng trong đội hình của HLV Conte.

Ngay trước khi trận đấu với Arsenal diễn ra, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu Chelsea có thể ghi bàn nếu chân sút Morata bị kèm chặt. Willian ghi được 3 bàn ở Premier League trong năm nay, Pedro mang về 2 pha lập công kể từ tháng Hai, N’Golo Kante cũng có số bàn thắng tương tự như Pedro. Có một thống kê đáng chú ý: 48 trong tổng số 85 bàn thắng của Chelsea ở Premier League mùa trước được thực hiện bởi hai cầu thủ không đá chính ở giai đoạn đầu mùa. Ngoài Hazard, còn có Diego Costa, người có lẽ thưởng thức trận derby London ở quê nhà trong một sự phấn khích lạ thường nào đó.

Chelsea đá dày đặc, Conte xoay vòng ra sao?

Chelsea đá dày đặc, Conte xoay vòng ra sao?

Chelsea sẽ phải thi đấu với mật độ dày đặc trong tháng Chín này, và việc Antonio Conte xoay vòng ra sao có ý nghĩa quan trọng đến kết quả của đội bóng áo xanh, không chỉ ở trận gặp Arsenal hôm Chủ nhật này.

Chelsea vẫn phải nhờ cậy Hazard

Chelsea khởi đầu trận đấu tương đối ổn. Trong vòng 10 phút đáng ra Morata đã có thể mang về bàn thắng, đáng tiếc là anh lại chuyển hóa đường căng ngang của Cesar Azpilicueta thành một pha dứt điểm không thành bàn. Sau đó, Arsenal bắt đầu gây áp lực lớn hơn và tạo được thế cân bằng với Chelsea không chỉ ở chiến thuật, mà còn cả ở tinh thần chiến đấu, sức mạnh và sự nhiệt tình. Mãi đến khi hiệp một khép lại, Conte mới nhận ra sự thiếu cân bằng ở tuyến giữa với bộ đôi N’Golo Kante – Cesc Fabregas. Rất nhiều lần các cầu thủ ở tuyến giữa Chelsea thất thế trong những pha tranh chấp, và không gian để lại cho đối thủ là khá lớn.

Mãi đến hiệp hai, Chelsea mới tỏ ra mạnh mẽ hơn khi Bakayoko vào sân và tạo ra động lực cho tuyến giữa, qua đó đem đến sức mạnh và sự cân bằng trong lối chơi. Nhưng trong một trận đấu căng thẳng như thế, điều đội bóng áo xanh còn thiếu là khoảnh khắc của sự điềm tĩnh. Kế hoạch của Conte là cố gắng chơi bóng với thứ bóng đá áp lực cao và ít không gian, nhằm khiến đối thủ mắc sai lầm, một giải pháp không hề tồi chút nào khi đối đầu với Arsenal. Vấn đề với nhà ĐKVĐ Premier League là làm thế nào để triển khai tốt kế hoạch ấy, và thật tiếc là mọi thứ không theo ý muốn của Conte.

Đến khi Hazard vào sân, không gian tấn công của Chelsea được mở rộng một chút, với một ngôi sao có cách nhìn nhận trận đấu khác biệt. Không dưới ba lần tuyển thủ người Bỉ vượt qua hàng thủ Arsenal với một sự thăng bằng tuyệt vời. Sự trở lại của anh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Chelsea. Trong khoảng ba mùa giải gần đây, đội chủ sân Stamford Bridge luôn chờ đợi vào hai cái tên có thể tỏa sáng, một trung phong nào đó (Costa, mùa này là Morata) và Hazard. Conte sẽ phải nhờ cậy đến Hazard, dù ông biết phụ thuộc vào một cá nhân nào đó không có lợi cho hành trình của Chelsea mùa này.

Christensen sẽ là giải pháp thay thế Luiz

Chiếc thẻ đỏ của David Luiz trong trận gặp Arsenal sẽ khiến anh phải làm khán giả trong ba trận đấu kế tiếp, bao gồm trận đấu tại Cúp Liên Đoàn vào giữa tuần, cùng hai cuộc đối đầu với Stoke và Man City ở Premier League. Nhưng Conte không cảm thấy quá lo lắng bởi ông tin rằng Andreas Christensen đủ sức khỏa lấp khoảng trống mà tuyển thủ người Brazil để lại: “Tôi tin Chelsea có thể khỏa lấp khoảng trống của Luiz. Christensen dù còn trẻ nhưng là một cầu thủ tốt và tôi rất tin tưởng cậu ta. Bây giờ khả năng ra sân của cậu ta là rất lớn và Christensen đã sẵn sàng cho điều đó”. Ở trận đấu hôm Chủ Nhật vừa rồi, tuyển thủ người Đan Mạch được tung vào sân ở những phút cuối thay cho Alvaro Morata sau khi Chelsea phải chơi thiếu người. Trước khi trở lại Chelsea mùa này, Christensen đã trải qua hai mùa bóng khoác áo Monchengladbach dưới dạng cho mượn, ra sân tổng cộng 62 lần ở Bundesliga.

Đức Hùng (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm