Chấm điểm M.U 1-0 West Ham: Rooney ghi bàn nhưng Phil Jone là số một

17/01/2013 08:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Không phải Rooney, người đã ghi bàn thắng duy nhất giúp M.U vượt qua West Ham, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đã thuộc về một cái tên khác: Phil Jones.

Với việc M.U cất Robin van Persie trên ghế dự bị, tiền đạo đội tuyển Anh có cơ hội lớn để khẳng định rằng anh vẫn là át chủ bài số một trên hàng công của đội bóng. Và Rooney đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng. Pha di chuyển hợp lý sau đường chuyền của Hernandez giúp Rooney có được bàn thắng ngay từ phút thứ 9. Tuy nhiên, thất bại trên chấm phạt đền ở phút 78 khiến Rooney không được đánh giá cao bằng người đồng đội Phil Jones.



Rooney ghi bàn duy nhất nhưng Phil Jones mới là số một - Ảnh: Getty

Khi cả Vidic và Ferdinand đều không có mặt, Phil Jones đã làm quá tốt nhiệm vụ phòng ngự và chỉ huy hàng hậu vệ của mình. Phong độ ấn tượng của anh là điểm tựa cho chiến thắng của United tại Old Trafford. Phil Jones được chấm 4 điểm, cao nhất trong số các cầu thủ có mặt trên sân.

Một số cầu thủ chủ nhà nhận điểm số cao là Buttner và Carrick (cùng được 3,5). Nani là cái tên gây thất vọng nhất trong đội hình United. Anh cũng là cầu thủ nhận điểm số thấp nhất trận đấu (2 điểm).

Ở bên kia chiến tuyến, hai cầu thủ gây được nhiều ấn tượng nhất là Reid và Potts. Họ cùng được Goal.com trao điểm 3,5 cho màn trình diễn tốt của mình.

Điểm số cụ thể (hệ số 5 của Goal.com)

MANCHESTER UNITED: Lindegaard - 3; Rafael - 3, Smalling - 3, Jones - 4, Buttner - 3,5; Valencia - 3, Anderson - 3, Giggs - 2,5, Nani - 2; Hernandez - 3, Rooney - 3.

Thay người: Carrick - 3,5, Scholes - Không chấm.

WEST HAM: Jaaskelainen - 2,5; Spence - 3, Tomkins - 2, Reid - 3,5, Potts - 3,5; Diarra - 2,5, O'Neill - 3, Diame - 3, Taylor - 3; Vaz Te - 2,5, C Cole – 2,5.

Thay người: Collison - 2,5, Nolan - 3, Lee - Không chấm.

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm