CĐV Man City tẩy chay vé vì bị Arsenal "chém" giá cắt cổ

09/01/2013 14:07 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Man City đã trả lại một phần ba số vé mà họ được Arsenal phân phối cho trận “Super Sunday” giữa hai đội tại Premier League cuối tuần này trên sân Emirates.


SVĐ Emirates của Arsenal

Lý do là bởi các CĐV Man City chê giá vé vào sân Emirates là quá đắt nên họ quyết định không mua, khiến đội nhà phải trả lại vé cho Arsenal. Số vé mà Man City được Arsenal phân phối là 3000 vé nhưng đã có đến 912 vé bị trả lại. Được biết, giá vé mà Arsenal niêm yết cho trận đấu với Man City là 62 bảng.

Theo giải thích từ phía Arsenal, đây là trận đấu hạng A nên họ đã quyết định niêm yết giá vé cao nhất cho một cuộc so tài của mình ở Premier League. Kevin Parker, chủ tịch Hội CĐV của Man City cho biết: “Đây là mức giá cao nhất cho một chiếc vé vào sân mà tôi từng phải trả trong đời, nhất là khi trận đấu này sẽ được phát trực tiếp qua truyền hình vệ tinh. Cho dù nó không được phát trực tiếp đi nữa thì việc phải trả 62 bảng cho trận đấu này cũng là một điều ngớ ngẩn".

Không chỉ riêng CĐV Man City, người hâm mộ Arsenal cũng đã bày tỏ sự không hài lòng trước giá vé mà đội nhà đưa ra. Trước khi mùa giải 2011/12 diễn ra, một số CĐV trung thành của Arsenal đã từng liên hệ với BLĐ đội bóng để bày tỏ sự không hài lòng về giá vé mà đội nhà đưa ra. Một cuộc khảo sát hồi tháng 10 năm ngoái đã cho thấy rằng Arsenal là đội niêm yết giá vé người lớn cao nhất ở giải Ngoại hạng, tính cả vé từng vòng (126 bảng) lẫn vé cả mùa (1.955 bảng).

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm