Các ông chủ tại Premier League đang ngày một mất kiên nhẫn vào các HLV

07/10/2015 22:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) –  Số ngày tại vị của các HLV tại Premier League đang ngày một ngắn dần kể từ mùa giải 1992/93. Mới đây, Dick Advocaat cũng mới nói lời chia tay cùng Sunderland trong khi đó, Brendan Rodgers bị Liverpool sa thải sau chuỗi phong độ kém cỏi của đội bóng từ đầu mùa giải 2014/15.

Trong ngày khai mạc mùa giải 1992/93, 22 HLV đều có “tuổi đời” tại vị trên băng ghế huấn luyện của CLB trung bình là 3,24 năm, hay nói cách khác là 1184 ngày nếu bạn cần số ngày cụ thể.

Năm trong số đó giữ được công việc của mình nhiều hơn 5 năm, gồm có: George Graham ở Arsenal, Sir Alex Ferguson tại Man United, Steve Coppell ở Crystal Palace, Joe Royle cùng Oldham và cuối cùng là Brian Clough dẫn dắt Nottingham Forest. Chúng ta cũng có HLV Arsene Wenger, hiện đang dẫn dắt Arsenal cũng là một “gương mặt quen thuộc” của Premier League nhưng không được nhắc tên ở trên, đơn giản vì ông vẫn đang tại vị. HLV người Pháp cũng mới kỷ niệm 19 năm dẫn dắt Arsenal vào cuối tuần trước. Và cho tới thời điểm hiện tại, “giáo sư” Wenger là cái tên duy nhất đã làm việc tại CLB chủ quản của mình nhiều hơn 3 năm, trong 20 CLB tại Premier League. 



Nếu tính 18 HLV còn lại ở Premier League (Brendan Rodgers và Dick Advocaat mới bị sa thải) thì số thời gian tại vị trung bình của họ là 2,28 năm. Tất nhiên, sẽ là không công bằng lắm khi một mình HLV Wenger đã có 19 năm làm việc cùng Arsenal rồi. Vì vậy, nếu bỏ HLV người Pháp ra, kết quả nhận được sẽ là 1,29 năm, tương đương với 473 ngày. Mỗi một HLV chỉ có “khoảng” 473 ngày, tức là hơn 1 mùa giải được làm việc ở đội bóng chủ quản, vậy con số này có đáng báo động không?

Để minh chứng cho việc Premier  League ngày một khốc liệt hay các ông chủ đang dễ mất kiên nhẫn hơn với HLV của mình, Sportsmail đã lấy số liệu thống kê chính thức từ Hiệp hội bóng đá Anh và trang web thống kê nổi tiếng OPTA để minh chứng điều này.



Tính từ mùa giải 1992/93 cho tới nay, đã có 133 HLV bị CLB chủ quản sa thải, trung bình mỗi HLV chỉ tại vị được khoảng 2 năm trước khi “bật bãi”.

Man United và Arsenal đang chứng tỏ họ có những ông chủ biết kiên nhẫn với HLV của mình. Không bất ngờ khi trong lịch sử 2 đội bóng này, họ sở hữu những kỷ lục gia lâu năm của giải đấu là Sir Alex và Arsene Wenger.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm