Buộc tội cầu thủ Swansea, Sir Alex Ferguson “há miệng mắc quai”?

24/12/2012 21:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong tình huống mà Sir Alex miêu tả về tai nạn của van Persie ở trận đấu giữa M.U và Swansea, nhà cầm quân này đã ví von: “đó là tình huống nguy hiểm nhất mà tôi đã không nhìn thấy ở bóng đá trong nhiều năm qua”. Nhưng thực tế có phải như vậy?

Van Persie bị ngã trong vòng cấm của Swansea. Khi chưa kịp ngồi dậy, đầu anh đã lĩnh trọn trái bóng được đá với lực rất căng của thủ quân Ashley Williams bên phía đội chủ nhà.



Sir Alex phàn nàn với trợ lý trọng tài - Ảnh Getty

Sau tình huống ấy, Sir Alex đã nói rằng đối phương đang muốn “giết” cậu học trò người Hà Lan của ông. “Cậu ấy có thể đã bị sát hại. Williams nên bị cấm thi đấu một thời gian dài”.

Sir Alex có lý để chỉ trích pha bóng nguy hiểm đó. Nhưng liệu ông có thấy “mắc cỡ” bởi trong quá khứ, chính các cầu thủ M.U cũng đã có những pha bóng thô bạo trên mức cần thiết?.

• Tháng 4/2011: Roy Keane phạm lỗi thô bạo với Alf-Inge Haaland

Sau khi bị Alf-Inge Haaland phạm lỗi, Keane đã tính chuyện trả thù và ngay khi cầu thủ người Na Uy có bóng, anh đã đạp thẳng vào bắp đùi đối phương. Sau này, trong cuốn tự truyện của mình, Keane thừa nhận: “Tôi đã chờ đợi khá lâu. Tôi muốn đạp thẳng vào người hắn ta”.


• Tháng 1/1995: Cantona và cú kungfu vào ngực Matthew Simmons

Bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với hậu vệ Richard Shaw của Crystal Palace, Cantona đã bị CĐV có tên là Matthew Simmons lăng mạ. Không giữ được bình tĩnh, anh đã tung chân đạp thẳng vào ngực đối thủ. Kết quả là Cantona bị treo giò tới 9 tháng.


• Tháng 4/2011: Scholes đạp vào đùi Pablo Zabaleta

Trong một pha tranh bóng theo kiểu 50-50, Scholes đã không chọn giải pháp đá bóng mà thay vào đó anh đã đạp thẳng vào đùi của Zabaleta và bị truất quyền thi đấu. Tình huống xảy ra trong trận bán kết FA Cup 2011.


N.Q


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm