Arsenal muốn trở lại hệ thống 5 hậu vệ: Túng quá hóa liều?

15/11/2012 13:47 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH) - HLV Arsene Wenger của Arsenal đang xem xét từ bỏ hệ thống 4-3-2-1 để chơi với 5 hậu vệ trong một nỗ lực tuyệt vọng vá víu hàng phòng ngự đã chơi quá tệ của ông kể từ đầu mùa giải. Nhưng nhiều hậu vệ chưa chắc đã hay...



Wenger sẽ không phải là HLV đầu tiên làm như vậy ở Premier League mùa này. Trước đó, Roberto Mancini từng 2 lần áp dụng hệ thống 3-5-2 có thể chuyển đổi thành 5-3-2 với Manchester City. Tuy nhiên, trong khi với Mancini, một chiến lược gia người Italia, những hệ thống phòng ngự khác biệt và thiên về số đông là điều không quá khó hiểu, thì với Wenger, đó sẽ là một thử nghiệm kỳ lạ khi nó phản lại triết lý, lối chơi và phong cách mà ông đã dày công xây dựng cho Arsenal.HLV người Pháp đã cân nhắc hệ thống đó cho trận gặp Schalke ở Champions League vào giữa tuần sau khi chứng kiến hàng thủ của ông phạm quá nhiều sai lầm trong thất bại 1-2 trước M.U ở Old Trafford tuần trước. Wenger đã tập hợp ban huấn luyện của ông và một số cầu thủ để thảo luận ý tưởng nói trên. Tuy nhiên, sau đó các thành viên Arsenal đã quyết định họ không có đủ thời gian triển khai hệ thống 5 hậu vệ trên sân tập kịp cho trận đấu ở Gelsenkirchen.

Dẫu vậy, những thay đổi chiến thuật vẫn sẽ được Wenger tiếp tục cân nhắc trong thời gian tới khi ông vẫn chưa giải quyết được những vấn đề nơi hàng thủ đang ngày càng có dấu hiệu trầm trọng. Khi các hậu vệ trong đội hình một của Arsenal đều lành lặn, hàng thủ 5 người của Wenger sẽ bao gồm: Bacary Sagna đá hậu vệ phải, Laurent Koscielny, Per Mertesacker và Thomas Vermaelen là 3 trung vệ, còn Kieran Gibbs đảm trách cánh trái.

Vì loạt trận giao hữu của các đội tuyển quốc gia diễn ra giữa tuần này, chiến lược gia người Pháp sẽ chỉ có 2 ngày chuẩn bị hệ thống mới cho trận derby Bắc London rất quan trọng với Tottenham cuối tuần này. Trong bối cảnh đó, mọi thử nghiệm đều có thể mang tới rủi ro rất cao. Nhưng sức ép buộc phải thay đổi lúc này là rất lớn với Arsenal, nhất là phía trước khung thành.

Sau khi chỉ thủng lưới 1 bàn trong 4 trận mở màn Premier League, Các pháo thủ đã thua tới 15 bàn trong 7 trận gần nhất và sự cải thiện ở hàng thủ là bắt buộc. Chính Wenger thừa nhận đội bóng của ông quá “mỏng manh” sau trận hòa 3-3 trên sân nhà trước Fulham cuối tuần rồi. Dẫu có thử nghiệm hay không, HLV 63 tuổi này cũng sẽ cần sự bình phục sớm của thủ thành Wojciech Szczesny và Gibbs cho trận đấu tối thứ Bảy.

Quá nhiều vấn đề

Trong sự sa sút chung của cả đội, hàng thủ Arsenal để lại nhiều nỗi lo nhất. Sagna, người chơi ổn định nhất trong số các hậu vệ mấy mùa vừa rồi, gặp trục trặc về thể lực và chấn thương trong giai đoạn khởi động mùa này. Vermaelen không còn là chỗ dựa tin cậy như anh đã từng. Mertesacker lẫn Koscielny đều thiếu ổn định. Andre Santos không biết cả tấn công lẫn phòng ngự và Gibbs, mới 23 tuổi, phải gánh vác một trọng trách quá sức.

Nhưng cũng không thể chỉ trách các hậu vệ. Việc Wenger bán đi Alex Song vào mùa hè mà không thay thế bằng một tiền vệ trụ đẳng cấp khác, cộng thêm chấn thương của Abou Diaby, đã để lại hậu quả tai hại. Vấn đề của Arsenal không chỉ là các hậu vệ của họ chơi với phong độ thất thường, mà còn là hệ thống phòng ngự không được hỗ trợ đầy đủ từ tuyến hai. Aaron Ramsey và Mikel Arteta, 2 tiền vệ trung tâm đá chính nhiều nhất mùa này, thiếu những phẩm chất cần thiết của các cỗ máy quét chuyên nghiệp mà Wenger luôn có trong đội hình kể từ thời Patrick Vieira.

Có vẻ như với hệ thống 5 hậu vệ, HLV người Pháp đang tìm cách bù đắp cho chất lượng phòng ngự bằng số lượng. Tuy nhiên, như Arsenal đã nhiều lần chứng minh trong suốt thời đại của Wenger, họ chưa bao giờ là một đội bóng chơi phòng ngự. Ngay cả với số đông, Arsenal vẫn dễ tổn thương khi không được trình diễn thứ bóng đá họ yêu thích, với những đường ban ngắn tốc độ, lối chơi nhịp nhàng nhuần nhuyễn và luôn hướng lên phía trước.

Thêm một hậu vệ cho hàng thủ đồng nghĩa với việc bớt đi một tiền vệ cho tuyến hai, hoặc một chân sút cho hàng công. Trong bối cảnh hiện giờ, khi Arsenal vẫn chưa tìm ra một tay săn bàn thật sự, họ không có cầu thủ nào ghi được quá 3 bàn sau 11 trận ở Premier League, giảm bớt hỏa lực đồng nghĩa với việc những bàn thắng càng khó đến hơn. Nhưng điều quan trọng nhất, ngoài những tính toán chiến thuật lạnh lùng, là hệ thống 5 hậu vệ sẽ phản lại triết lý của Arsenal, phản lại chính những gì mà Wenger tin tưởng.

Trần Trọng

6 Arsenal đã để thủng lưới 6 bàn trên sân nhà Emirates mùa này, nhiều hơn cả những đội như Stoke, West Ham, Fulham, West Brom và Sunderland.

7 Arsenal để thủng lưới 7 bàn trong 3 trận gần nhất

25 Trung bình mùa này, Arsenal để thủng lưới bàn đầu tiên chỉ sau 25 phút. Thống kê tương tự của M.U là 40 phút, Man City là 43 phút và Chelsea là 42 phút.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm