Arsenal không cần thêm tiền đạo

23/07/2014 09:13 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi đã mua đủ rồi. Không cần sắm thêm một tiền đạo nào nữa”, HLV Arsene Wenger đã tuyên bố chắc nịch như thế khi được hỏi về trường hợp của Mario Balotelli, chân sút mà họ từng có ý định mang về.

Arsenal bắt đầu quan tâm đến Balotelli sau khi xuất hiện thông tin AC Milan sẵn sàng để anh ra đi. Nhưng chỉ là quan tâm, chứ không phải sẽ mua bằng mọi giá. Việc tiền đạo này tự đòi mức lương sau thuế lên tới 5 triệu bảng/năm, bên cạnh cái giá xấp xỉ 20 triệu bảng, khiến Pháo thủ chùn tay.

Alexis Sanchez là đủ?

Tháng trước, Arsenal đã bán đứt Carlos Vela cho Real Sociedad với giá 12 triệu bảng. Tiền đạo người Mexico có phong độ rất ổn, nhưng lại không phù hợp với Pháo thủ, và việc giải thoát cho anh là điều hợp lý. Một tuần sau, Wenger giải phóng nốt những cục nợ như Nicklas Bendtner và Park Chu-young. Liệu một mình Alexis Sanchez có đủ để san sẻ gánh nặng hàng công với Olivier Giroud?

Việc Wenger nói không với Balotelli cũng như không mua thêm bất cứ chân sút nào nữa cho thấy ông không hề thay đổi triết lý của mình khi tiếp tục đặt niềm tin vào Giroud. Alexis Sanchez không phải một trung phong điển hình mà thiên về chạy cánh trái, nhưng sẽ là một sự bổ sung đầy hứa hẹn bởi anh có những phẩm chất để bổ trợ hữu hiệu cho Giroud. Cầu thủ nhỏ con này có tốc độ tuyệt vời, di chuyển không bóng tốt và dứt điểm không tồi. Nên nhớ, mùa trước, Alexis Sanchez đã ghi tới 21 bàn và có 15 đường kiến tạo. Ở World Cup 2014 vừa rồi, anh cũng kết hợp khá tốt với Eduardo Vargas trong sơ đồ 4-3-1-2 của HLV Jorge Sampaoli.

Với sự hiện diện của Alexis Sanchez, thật ra, Arsenal đã có hai sự lựa chọn cho một vị trí trên hàng tấn công. Ở cánh trái, Podolski là dự bị chất lượng cho Sanchez, còn cánh phải là sự cạnh tranh giữa Theo Walcott và Oxlade Chamberlain. Tại vị trí hộ công, Mesut Oezil và Cazorla đều là những cầu thủ có đẳng cấp, chưa kể đến kinh nghiệm của Rosicky.

Nhưng ai sẽ là phương án hai cho Giroud? Cuối mùa trước, Yaya Sanogo đã chơi khá cố gắng, nhưng vẫn chưa ghi nổi một bàn thắng nào, và chắc chắn còn phải học hỏi rất nhiều. Tuy nhiên, mùa giải này, Arsenal có một sự “tăng cường” đáng chú ý: Joel Campbell, người trở về từ Olympiakos sau khi hết hạn cho mượn. Chân sút 22 tuổi này đã trải qua một kỳ World Cup khá thành công và đầy tự tin đón nhận thử thách ở Emirates. Ngoài ra, tùy từng trường hợp mà những Walcott hay Podolski có thể bó vào trong như một trung phong.

Tập trung vào sự cân bằng

Mùa giải trước, Arsenal là đội có tuyến giữa đáng sợ bậc nhất tại Premier League, cho đến khi Aaron Ramsey chấn thương ở giai đoạn hai. Rút kinh nghiệm, Wenger đang cố gắng tập trung cho sự cân bằng giữa công và thủ.

Lukasz Fabianski đã ra đi, và David Ospina (Nice) sắp tới để sắm vai trò như một “phó tướng”, thậm chí có thể cạnh tranh vị trí trực tiếp với Szczesny. Trong khi đó, Debuchy được xem là sự thay thế hợp lý cho Bacary Sagna, người đã sang Man City. Wenger cũng bảo rằng ông sẽ mang về một trung vệ nữa, bởi tương lai của Thomas Vermaelen (chỉ còn 1 năm hợp đồng) là chưa rõ ràng. Theo thông tin mới nhất, Arsenal sẵn sàng bán trung vệ người Bỉ này sang Man United, đổi lại, ông muốn có Chris Smalling hoặc Phil Jones.

Ở khu vực trung tuyến, tình hình có vẻ không khả quan lắm khi thương vụ Sami Khedira đang tạm thời bị đình trệ, dù Arsenal đã đạt được thỏa thuận với Real Madrid về mặt giá cả (xấp xỉ 20 triệu bảng). Trong khi đó, giải pháp dự phòng là Schneiderlin thì vừa dội thẳng một gáo nước lạnh khi tuyên bố anh muốn tái hợp ông thầy cũ Mauricio Pochettino ở Tottenham, thay vì chuyển tới Emirates.  

Trong một diễn biến mới nhất, Arsenal đang dần chuyển hướng sang một mục tiêu khác: William Carvalho của Sporting Lisbon. Tuy nhiên, họ chỉ muốn trả 24 triệu bảng, trong khi mức phí giải phóng hợp đồng của tài năng 22 tuổi này lên tới 35 triệu bảng. 

Chuyển nhượng Arsenal

Đến: Alexis Sanchez (Barcelona, 30), Mathieu Debuchy (Newcastle, 12)

Đi: Lukasz Fabianski (Swansea City, CNTD), Bacary Sagna (Man City, CNTD), Nicklas Bendtner (hết hạn), Park Chu-young (hết hạn), Johan Djourou (Hamburg, 2,5). Carlos Vela (Real Sociedad, 12).

* Đơn vị: triệu bảng


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm