Arsenal: Hàng thủ ba người có phải là chìa khóa thành công?

11/08/2017 15:23 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Với sơ đồ 3-4-2-1, Arsenal đã vượt qua Bayern Munich ở ICC 2017, vô địch Emirates Cup, và đã đánh bại Chelsea để giành Community Shield. Phải chăng hàng thủ ba người đang là chìa khóa thành công cho Pháo thủ ở mùa giải này?

Ở trận chung kết Cúp FA hồi cuối tháng Năm, Arsenal xuất phát với hàng thủ ba người gồm Nacho Monreal (trung vệ lệch trái), Laurent Koscielny (trung vệ), và Rob Holding (trung vệ lệch phải).

Với sơ đồ này, các cầu thủ chạy cánh tự do dâng cao hơn, nên các cầu thủ tấn công như Mesut Oezil và Alexis Sanchez có thể bó vào trong hơn để chơi phía dưới, và gần với trung phong cắm duy nhất. Với việc bớt đi một "số 10", để tăng cường một trung vệ, Wenger đã tạo khoảng trống cho cả Oezil và Sanchez để họ có thể vận hành như một số 10 vào thời điểm cần thiết.

Trong sơ đồ 3-4-3 của Conte, hai tiền vệ trung tâm có xu hướng lùi xuống che chắn cho bộ ba trung vệ. Còn với đội bóng của Wenger, Granit Xhaka và một đối tác hoạt động như hai tiền vệ con thoi, lên xuống tùy vào đối phương.

Vì sao hàng thủ 3 người là vấn đề?

Vì thay một cầu thủ tấn công bằng một hậu vệ, Arsenal sẽ gặp vấn đề khi kiểm soát bóng ở phía trên, do họ thiếu đi 1 cầu thủ sáng tạo. Ví dụ như ở trận gặp Sunderland cuối mùa trước, David Moyes đã bố trí một đội hình lùi rất sâu hòng kiếm 1 điểm, và với sơ đồ 3-4-2-1, Arsenal đã trải qua 70 phút cực kỳ bế tắc khi không có nổi cơ hội nào. Phải đến khi Wenger tung Alex Iwobi và Dany Welbeck vào sân thay Gibbs và Ramsey, để trở lại với sơ đồ 4 hậu vệ, Arsenal mới ghi được liên tiếp 2 bàn vào lưới Jordan Pickford.

Xét về những chỉ số kỹ thuật, thay đổi mà 3-4-3 mang đến cho Arsenal không nhiều. Họ vẫn giữ bóng 59%, sút khoảng 14,9 cú/trận, chạy 108,3 km/trận. Thực tế, thay đổi đáng chú ý nhất là cách họ phá bóng, cắt bóng và tắc bóng. Với hàng thủ 4 người, tỷ lệ phá bóng mỗi trận của họ ít hơn (21,6– 23,75), tương tự là cắt bóng (9,75 -15,23), và tắc bóng (16-18).

Chú thích ảnh
Arsenal giành Community Shield 2017

Tất nhiên, những con số ấy chưa đủ để khẳng định điều gì, bởi họ chỉ đá 8 trận với hàng thủ 3 người, không như 30 trận trước đó. Nhưng nó cũng hé lộ rằng dù sở hữu bóng như nhau, nhưng hàng thủ 3 người khiến các hậu vệ có xu hướng phá bóng vội vã hơn khi có sức ép. Việc kiểm soát bóng một cách trôi chảy rõ ràng tốt hơn hay đẩy nó ra thật xa, rồi tổ chức lại?

Xhaka sẽ thay thế được Cazorla

Rất nhiều đội bóng như Man City, Liverpool, và chính Arsenal trước đây, từng bố trí một hàng thủ ba người khi tấn công, với một tiền vệ trung tâm đá lùi xuống giữa hai trung vệ, nhưng hoạt động như một nhà tổ chức từ xa. Khi Yaya Toure lùi xuống, anh không phải là một hậu vệ mà giống một tiền vệ sáng tạo hơn, với nhiệm vụ hỗ trợ, tổ chức lại lối chơi. Jordan Henderson cũng là một cầu thủ kiểu như thế. Còn Per Mertesacker thì rõ ràng là không. Anh không thể xé toang hàng thủ đối phương bằng một đường chuyền vượt tuyến đến 50m.

Đến Arsenal cũng chơi với hàng thủ 3 người: Khi 3 trung vệ là mốt thời thượng

Đến Arsenal cũng chơi với hàng thủ 3 người: Khi 3 trung vệ là mốt thời thượng

Arsenal đã trở thành đội bóng thứ 17 ở Premier League mùa này chơi với hàng thủ ba người. Còn Chelsea của Conte đang tiến thẳng đến ngôi vô địch nhờ áp dụng sơ đồ này.

Arsenal từng có một cầu thủ chơi tốt ở vị trí đó: Santi Cazorla, một tiền vệ kiến tạo lùi sâu, kiểu như Andrea Pirlo/Yaya Toure. Trong khi đó Francis Coquelin sẽ có trách nhiệm đeo bóng như chú mèo đuổi bắt ánh sáng, Cazorla chơi thông minh hơn nhiều, và biết khi nào cần dâng lên.

Nhưng Cazorla đang chấn thương, và nếu để tìm kiếm người tương tự, có lẽ Arsenal sẽ phải cậy nhờ Granit Xhaka. Anh đã khởi đầu không tốt, chưa ổn định và hay có xu hướng nhận thẻ vì phàn nàn, nhưng ở nửa sau của mùa 2016-17, đã có những dấu hiệu tích cực. Từ tháng Giêng, Xhaka đã kiến tạo 25 cơ hội so với 10 ở lượt đi. Anh cũng có 2 đường chuyền thành bàn, còn trước đó thì không. Tỷ lệ chuyền chính xác của anh cũng tăng dần.

Ở nửa sau mùa giải, Xhaka cắt bóng và tắc bóng ít hơn, và thay vào đó, anh tập trung vào việc giữ và phân phối, thay vì cố giành lại nó. Ở lượt đi, Xhaka chuyền 61 đường mỗi trận, sang lượt về, con số ấy tăng lên 81,2 – chứng tỏ anh đã tham gia vào xây dựng lối chơi nhiều hơn. Đó là một sự điều chỉnh về phong cách để phù hợp với giải đấu, với lối chơi và những đồng đội, và Wenger thích điều này.

Trong nhiều mùa giải trước đây, Arsenal hay thua những bàn ngốc nghếch từ tình huống phản công. Wenger đang cố gắng sửa chữa bằng hàng thủ 3 người. Và với sơ đồ ấy, họ thắng 7/8 trận cuối mùa.

Nhưng có phải cứ duy trì sơ đồ ấy thì sẽ thành công? Đúng là Xhaka đã chơi cực hay ở Community Shield và nếu tiếp tục duy trì phong độ ấy, cộng thêm một đối tác ăn ý ở trung tuyến, Arsenal hoàn toàn có thể linh hoạt trong việc triển khai cách tiếp cận trận đấu. Mùa trước, họ khởi đầu với 4-4-1-1, thay đổi dần dần trong mùa giải, và rồi chuyển sang 3-4-3 khi rơi vào khủng hoảng. Mùa này, nếu Arsenal khởi đầu tốt và tự tin, họ sẽ không phải quá thận trọng, nhất là trước những đội bóng còn thận trọng đến mức tiêu cực.

Wenger từng thay đổi và thành công. Arsenal cần đi đúng hướng ở mùa giải này, để không phải quá phụ thuộc vào một hệ thống làm gì.

Tuấn Cương (Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm