Antonio Conte đá bay túi đồ y tế vì 'muốn được vào sân chơi bóng'

26/04/2017 08:34 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù có chiến thắng 4-2 trước Southampton, nhưng cũng có thời điểm, HLV Antonio Conte không hài lòng với các học trò. Thậm chí, ông còn sút tung túi đựng đồ cứu thương của nhân viên y tế.

Diego Costa đã lập cú đúp, kèm theo một đường kiến tạo, trong khi đó, Eden Hazard có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 5 của trận gặp Southampton trên sân nhà, giúp Chelsea có thêm 3 điểm, nới rộng khoảng cách với Tottenham trong cuộc đua tới ngôi vô địch mùa bóng 2016/17.

Hazard, Cahill và Costa đã lập công trong trận đấu này

Trận thắng này khiến HLV Conte hết sức hài lòng. Không chỉ vì màn trình diễn xuất sắc của các học trò, đặc biệt là bộ đôi Costa và Hazard, HLV người Italia còn cảm thấy ông đã có quyết định sáng suốt khi để 2 cầu thủ này được nghỉ ngơi trong trận gặp Tottenham ở bán kết Cúp FA, gặp Tottenham cách đây ít hôm. Trận đấu đó, The Blues cũng có chiến thắng 4-2, tương tự với cuộc đối đầu ngày hôm nay.

Chelsea 4-2 Southampton: Diego Costa lập cú đúp, Chelsea tiến gần hơn tới ngôi vương

Chelsea 4-2 Southampton: Diego Costa lập cú đúp, Chelsea tiến gần hơn tới ngôi vương

Chelsea đã có chiến thắng dễ dàng 4-2 trước Southampton ở vòng đấu 34 Premier League. Cú đúp của Diego Costa cùng các bàn thắng của Eden Hazard, Gary Cahill đã giúp đội chủ sân Stamford Bridge củng cố ngôi vị đầu bảng

Mặc dù vậy, trong trận đấu cũng có lúc nhà cầm quân người Italia tỏ ra rất nóng nảy. Có lúc, ông còn đá tung túi đồ cứu hộ của nhân viên y tế đang để gần đó.

Khi được hỏi về hành động này, nhà cầm quân 47 tuổi cho biết: “Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như muốn...đá bóng. Tôi tưởng tượng túi đồ của nhân viên y tế là quả bóng, và đá nói. Thỉnh thoảng, tin tôi đi, tôi chỉ muốn vào sân đá bóng. Thế nhưng, nếu tôi làm điều đó, chắc trọng tài sẽ tổng cổ tôi ra ngoài sân mất”.

Có thời điểm, Conte không hài lòng và đá bay túi đồ cứu thương của nhân viên y tế

“Trong thời điểm cuối mùa, chúng tôi hoàn toàn hòa nhập vào các trận đấu. Tôi cho rằng, điều đó hoàn toàn đúng, với tôi, với các cầu thủ, luôn bên nhau ở mọi khoảnh khắc. Chúng tôi sẽ phải cố gắng và đưa ra những thông điệp đúng ở mọi thời điểm”.

Chia sẻ về việc quyết định để Hazard và Costa ngồi trên băng ghế dự bị trong trận gặp Tottenham tuần trước, ông nói: “Những lựa chọn của tôi rất hợp lý cho cả 2 trận đấu giữa Tottenham và Southampton. Phải nói, không dễ dàng gì để đưa ra lựa chọn đó, thế nhưng, tôi vẫn an tâm khi có đội ngũ cầu thủ giỏi. Một trận thắng tuyệt vời. Tôi hài lòng với những nỗ lực đến từ các học trò. Sau trận đầu khó khăn tại Wembley, chúng tôi đã vấp phải một Southampton đầy mạnh mẽ. Nhưng dù sao, tôi vẫn rất vui vì chúng tôi đã giành chiến thắng. Tôi hài lòng với các cầu thủ, họ xứng đáng với chiến thắng này”.

Conte hài lòng với kết quả trận đấu, và với quyết định của mình trong trận gặp Tottenham

“Bàn thắng của Cahill ở cuối hiệp 1 là một bước ngoặt quan trọng đối với các cầu thủ của tôi, nhưng tôi tin rằng, họ luôn muốn giành chiến thắng. Ở thời điểm cuối mùa, điều đó thật không dễ dàng gì. Vì thế, khi tôi xem hết trận đấu, nó làm tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều”, Conte kết thúc.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm