Aguero lập hat-trick, Man City ngược dòng trước 10 người của Bayern

26/11/2014 06:03 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Cú đúp của Sergio Aguero vào những phút cuối trận đã giúp Man City ngược dòng đánh bại Bayern Munich với tỷ số 3-2 ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League. Aguero cũng chính là tác giả bàn mở tỷ số, trước khi 10 người của Bayern bất ngờ vượt lên dẫn trước 2-1.

Man City phải đánh bại Bayern bằng mọi giá trên sân nhà để tiếp tục hy vọng giành vé vào vòng knock-out trong khi các nhà ĐKVĐ Bundesliga đã sớm đoạt ngôi đầu bảng từ lượt đấu trước. Và mọi thứ đã không thể suôn sẻ hơn cho Man City khi ngay ở phút 20, họ đã được hưởng penalty sau khi trung vệ Benatia đốn ngã Aguero trong vòng cấm. Hơn nữa, Benatia còn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp khiến đội khách chỉ còn chơi với 10 người.

Aguero lại đóng vai người hùng của Man City

Trên chấm 11m, Aguero đã xuất sắc đánh bại Manuel Neuer cho dù thủ môn của Bayern đã đổ người đúng hướng. Tuy nhiên, Man City lại không thể tận dụng ưu thế hơn người cũng như dẫn trước khi họ bị Bayern dồn ép hoàn toàn trong thời gian còn lại của hiệp 1. Phút 40, Xabi Alonso đá phạt hết sức tinh quái, đưa bóng sệt qua hàng rào khiến Joe Hart đứng chôn chân.

Chưa hết, vào đúng phút cuối cùng của hiệp 1, Jerome Boateng đã có pha tạt bóng chính xác từ cánh phải để Robert Lewandowski đánh đầu tung lưới Hart, đưa Bayern vượt lên dẫn trước 2-1. 

Việc Bayern bất ngờ vượt lên dù chơi thiếu người khiến Man City lúng túng trong thời gian còn lại của trận đấu. Phải tới phút 85, xuất phát từ pha chuyền hỏng ở trung lộ của Alonso, Aguero mới có cơ hội đối mặt với Neuer và anh một lần nữa đánh bại thủ môn người Đức bằng một cú sút hiểm hóc, gỡ hòa cho Ma City.

Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 2-2 thì đến phút bù giờ thứ nhất của trận đấu, một sai lầm khác trong phòng ngự của Boateng đã tạo điều kiện cho Aguero hoàn tất cú hat-trick, đồng thời giúp Man City thắng ngược Bayern 3-2.

Do CSKA Moskva hòa 1-1 với Roma ở trận đấu trước đó nên ngoài Bayern, cả ba đội ở bảng E đều có 5 điểm trước loạt trận cuối. 



Đội hình thi đấu và chấm điểm:

Manchester City (4-2-3-1): Hart 5; Sagna 5 (Zabaleta 68, 6), Kompany 5.5, Mangala 5, Clichy 5.5; Fernando 6, Milner 6.5 (Jovetic 66, 6); Jesus Navas 6, Lampard 7, Nasri 6.5; Aguero 8 (Demichelis 94).

Bayern Munich (4-3-3): Neuer 6.5; Rafinha 6, Benatia 4, Boateng 5.5, Bernat 6; Alonso 7; Hojbjerg 7, Rode 6.5 (Dante 25, 6.5); Robben 7.5, Lewandowski 7.5 (Shaqiri 84), Ribery 7 (Schweinsteiger 81).

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm