Adnan Januzaj đã ném đi cơ hội tốt nhất của mình

21/10/2014 14:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên được đá chính ở Premier League mùa này, Adnan Januzaj đã không thể tận dụng cơ hội để “ghi điểm” với Louis van Gaal. Màn trình diễn nhạt nhòa của số 11 báo hiệu rằng rất có thể cậu sẽ sớm trở lại vị trí quen thuộc của mình trên ghế dự bị.

Được bố trí chơi ở cánh phải của United, Januzaj không có nhiều đóng góp hay dấu ấn trong việc kết nối với các đồng đội. Cậu chỉ thực hiện được đúng một quả căng ngang đáng chú ý mà thiếu chút nữa đã tìm đến Marouane Fellaini ở hiệp 2 trong một tình huống tấn công khá nguy hiểm của United.

Tuyển thủ người Bỉ thường xuyên bị mất bóng và để các tiền vệ Albion xập nhập cấm địa United từ cánh phải khá thường xuyên. Januzaj hỗ trợ tấn công không tốt và cũng không hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự ở biên phải.

Tiền vệ trẻ từng khởi đầu như mơ trong màu áo đỏ dưới thời David Moyes với cú đúp vào lưới Sunderland đã khiến không người ít người thất vọng trong trận gặp West Brom. Januzaj không có nhiều cơ hội dứt điểm do bị bó hẹp ở cánh phải.

Cậu cũng có một số pha đi bóng cắt vào trong nhưng khi có cơ hội thì lại không dứt điểm tốt như cú sút chệch khung thành sau pha dứt điểm trúng cột dọc West Brom của Van Persie. Januzaj đã gần như biến mất trong suốt 90 phút ở The Hawthorns khi không làm sao thoát khỏi sự kiểm soát của hậu vệ trái Sebastien Pocognoli cùng trung vệ Joleon Lescott bên phía chủ nhà.

Công không được. Thủ cũng không xong. Rõ ràng tài năng trẻ của United đã không đáp ứng được kỳ vọng. Những cơ hội đá chính như trước West Brom chắc chắn không nhiều cho dù ông Van Gaal có thiên hướng tin dùng cầu thủ trẻ và sẵn sàng trao cơ hội cho họ như ông từng thể hiện và thành công vang dội với Ajax Amsterdam.

Chỉ có một cách để Januzaj xuất hiện thường xuyên trong đội hình xuất phát của United. Cậu bắt buộc phải tỏa sáng và tận dụng tốt những cơ hội ít ỏi có được như thế này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm