22h00 ngày 5/1, Man City - Watford: Tạm quên Balotelli đi đã!

05/01/2013 07:25 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ ẩu đả mới đây với Balotelli càng khiến Mancini trở nên rối bời. Chiếc ghế của ông đang lung lay hơn lúc nào hết. Bị loại sớm ở Champions League, kém M.U 7 điểm ở Premier League, thành tích của những nhà ĐKVĐ ở mùa giải năm nay kém xa so với kì vọng.

Không những thế, Mancini cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề hậu trường. Đầu tiên là việc ông tranh cãi với cựu giám đốc thể thao Brian Marwood về vấn đề chuyển nhượng. Sau đó thông tin ông từng “đi đêm” với AS Monaco bị tiết lộ. Rồi Balotelli, cậu “học sinh cá biệt” đã từng khiến ông đau đầu biết bao lần, có thái độ không tốt khi bị thay ra trong trận derby với M.U, rồi xô xát với ông ngay trên sân tập. Mancini đang cho thấy sự bất lực, không trị được những “ông sao” ngỗ ngược trong đội bóng. Nhưng bây giờ ông cần phải tạm quên Balotelli đi, và tập trung vào phong độ trên sân của đội bóng nửa xanh thành Manchester.

May sao ở thời điểm mọi thứ đang chống lại Mancini, Premier League đã tạm nghỉ để nhường chỗ cho Cúp FA. Có thể không danh giá như Premier League, nhưng đây chính là giải đấu mà Man City đã lên ngôi năm 2009, chấm dứt 34 năm trắng tay. Họ sẽ được thi đấu trên sân nhà, và đối thủ chỉ là đội bóng hạng Nhất Watford. Watford hiện đang xếp thứ 6 ở giải hạng Nhất, giành được 40 điểm, kém đội đầu bảng Cardiff tới 16 điểm. Mục tiêu của thầy trò Gianfranco Zola sẽ là một suất đá play-off giành quyền lên chơi ở Premier League, chứ không phải là mơ mộng xa xôi gì ở Cúp FA. Đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn cho Man City giành được một chiến thắng để xua tan đi không khí nặng nề đang bao phủ đội bóng, và giúp Mancini giảm bớt áp lực.

Lực lượng của Man City đang thiếu hụt, khi Aguero mới gia nhập danh sách chấn thương, còn Nasri tiếp tục thực thi án treo giò 3 trận. Mặc dù vậy, đội quân của Roberto Mancini vẫn ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với Watford. Ngoài ra, trên sân nhà Etihad ở mùa giải năm nay, Man City cũng chỉ để thua mỗi đội đầu bảng M.U. Từng đó lợi thế là đủ để Man City giành một chiến thắng để đi tiếp.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến:

Man City: Hart - Zabaleta, Kompany, Nastasic, Clichy - Barry, Garcia - Sinclair, Tevez, Milner - Dzeko.

Watford: Almunia - Hoban, Ekstrand, Neuton, Cassetti - Chalobah, Hogg, Abdi, Pudil - Vydra, Deeney.

Dự đoán: 3-0


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm