0h30 ngày 3/1, Watford - Man City: Pellegrini tự tin sẽ cải thiện thành tích sân khách

02/01/2016 09:11 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Manuel Pellegrini vẫn rất bình tĩnh trước những chỉ trích với phong độ sân khách nghèo nàn của Manchester City mùa này, và đây không phải lần đầu ông đối mặt với những chỉ trích như thế.
Man City đã khởi đầu cho những trận xa nhà mùa này không tồi. Trận thắng lớn ở West Brom được tiếp nối bằng 6 điểm nữa tại Goodison và Selhurst Park, nhưng rồi trận gặp Crystal Palace ngày 12/9 đó cũng là lần gần nhất Man City rời một sân bóng đối phương với chiến thắng ở Premier League mùa này. Ba trận hòa và ba thất bại khi rời Etihad sau đó, họ giờ đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém 2 đội dẫn đầu Arsenal và Leicester 3 điểm. Với 10 trận sân khách còn lại, Man City chắc chắn sẽ phải cải thiện thành tích bết bát đó nếu muốn vô địch. Tuy nhiên, ngoài thất bại tan nát ở Tottenham, Pellegrini tin rằng đội bóng của ông không hề chơi tồi khi xa nhà.

“Chúng tôi cần phải cải thiện phong độ sân khách”, HLV người Chile thừa nhận. “Giữ sạch lưới là tốt, nhưng điều quan trọng là chúng tôi cần tiếp tục chơi như 2 trận gần nhất. Chúng tôi không thắng ở Arsenal nhưng đá không hề dở. Chúng tôi đã chơi rất tốt trước Sunderland và Leicester. Có lẽ chúng tôi phải dứt điểm tốt hơn, nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng”.


Trận Man City thua 0-2 trên sân Britannia của Stoke

Pellegrini cũng tự tin với lịch thi đấu bởi Arsenal, Leicester, Spurs và các đối thủ lớn khác sẽ còn phải làm khách ở Etihad mùa này, nhưng vấn đề sân khách của Man City đã là điều khá dai dẳng.

Trong mùa giải đầu tiên của HLV người Chile ở Etihad, những kết quả khi rời Manchester khiến chức vô địch của họ đầy chật vật. Phong độ không thể ngăn cản trên sân nhà suýt thì bị làm hỏng bởi những thất bại sân khách dưới tay Cardiff, Aston Villa, Chelsea và Sunderland.

Trận thua Sunderland vào ngày 13/11/2013 khiến Man City rơi xuống tận thứ 8 trên bảng xếp hạng, 1 điểm và 3 bậc kém hơn so với Man United của David Moyes. Nhưng Man City đã cải thiện phong độ sân khách từ đó, chỉ thua thêm một trận nữa, 2-3 ở Anfield vào tháng 4, đủ để họ vô địch vào cuối mùa. Một sự xoay chuyển tình thế tương tự mùa này nhiều khả năng sẽ giúp Man xanh có chức vô địch thứ 3 trong vòng 5 năm.

Dự đoán: Man City thắng 2-1

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm