Beckham trước ngưỡng 109 lần khoác áo ĐT Anh: Cột mốc ảo?

26/03/2009 11:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tháng trước, Becks đã kỷ niệm cột mốc 108 trận khoác áo ĐT Anh (ngang với huyền thoại quá cố Bobby Moore) bằng thất bại 0-2 trước nhà vô địch châu Âu TBN, còn bản thân anh chỉ vào sân từ ghế dự bị ở hiệp hai. Và bây giờ, tiền vệ điển trai này đang phải chịu sự dè bỉu của một huyền thoại khác: Peter Shilton
 
Vượt cột mốc từ… ghế dự bị
 
Hè năm ngoái, Peter Shilton – cựu thủ môn lừng danh của ĐT Anh từng lớn tiếng tuyên bố rằng David Beckham sẽ không bao giờ có thể phá được kỷ lục 125 lần khoác áo ĐTQG mà ông đang nắm giữ. Ngày ấy, Becks “mới” khoác áo Tam sư 102 lần, còn bây giờ con số ấy đã là 108, ngang cột mốc của Bobby Moore. Điều ấy đồng nghĩa với việc kỷ lục của Shilton đang bị đe dọa. Ngày hôm qua, huyền thoại này lại một lần nữa dè bỉu cầu thủ hậu bối khi cho rằng cột mốc mà Becks sắp tạo dựng không có nhiều ý nghĩa. Đó hoàn toàn không phải những nhận xét mang tính đố kỵ của cựu thủ môn 59 tuổi này.
 
Lần gần nhất, Becks chơi trọn vẹn 90 phút trong sắc áo Tam sư là tháng 8/2007, khi Anh thua đối thủ truyền kiếp Đức 1-2
 
Thực tế, trong 5 trận đấu gần nhất cùng ĐT Anh, Becks đều chỉ vào sân từ ghế dự bị, khi kết cục trận đấu gần như đã an bài. Còn nếu tính cả những lần bị thay ra trong hiệp hai nữa thì con số ấy là 10 trận đấu liên tiếp trong khoảng thời gian 1 năm rưỡi. Lần gần nhất, Becks chơi trọn vẹn 90 phút trong sắc áo Tam sư là tháng 8/2007, khi Anh thua đối thủ truyền kiếp Đức 1-2 trong một trận giao hữu tại thánh địa Wembley. Cho tới trước trận thua TBN, ĐT Anh đã khởi đầu cực kỳ tốt ở vòng loại World Cup 2010 với 4 trận toàn thắng. Becks đã có mặt ở cả 4 trận đấu ấy, nhưng những dấu ấn mà anh để lại không nhiều, đơn giản vì quỹ thời gian có mặt trên sân của tiền vệ này quá ít ỏi. Trước một Andorra quá yếu, anh cũng chỉ được vào sân ở phút 79, nhưng để thay Lampard đá tiền vệ trung tâm chứ không phải cánh phải sở trường. Khi Anh đại thắng Croatia ở Zagreb, Becks với chiếc áo số 17 lạ lẫm, chỉ được thay người hùng Walcott ở phút 84. Tỷ số vào thời điểm đó đã là 4-1.

Thậm chí ở trận đấu với Belarus, Becks chỉ vào sân ở phút 88, chạm vài nhịp bóng trước khi trọng tài nổi còi kết thúc. Chứng kiến trận đấu ấy, Shilton nhận xét “Tôi nghĩ rằng một sự thay người vào thời điểm đó chẳng mang lại chút hiệu quả nào về mặt chiến thuật cả. Rõ ràng, Shilton có lý khi nghi ngờ sự hiệu quả trong những màn trình diễn của Becks ở ĐTQG suốt thời gian qua.

Vượt qua Shilton?
 
Hiện tại, Shilton đang có nhiều hơn Beckham 17 lần khoác áo ĐT Anh. Con số này chắc chắn không phải một thử thách dễ dàng đối với Becks. Suốt một năm rưỡi qua, tiền vệ này đã chơi 11 trận cho ĐTQG, nên theo một phép ước lượng đơn giản, anh sẽ phải thi đấu ít nhất là hết World Cup 2010 (nếu Anh lọt vào VCK) để vượt qua kỷ lục của bậc tiền bối. Kế thừa khung gỗ của ĐT Anh từ bàn tay huyền thoại Gordon Banks, Shilton là một trong những đại diện tiêu biểu cho thế hệ thành công thứ 2 của bóng đá xứ sương mù, kể từ sau chức vô địch World Cup 1966 trên sân nhà.
 
Thế hệ ấy từng lọt vào tứ kết Mexico 86, bán kết Italia 90, khi ông đã chuẩn bị bước sang tuổi 41. Tuy nhiên, đối với một thủ môn thì yếu tố thể lực không bị ảnh hưởng nhiều như các cầu thủ tuyến trên. Vì thế mà Shilton vẫn nghi ngờ khả năng Becks có thể tham dự VCK World Cup 2010, khi anh sẽ bước sang tuổi 35. Liệu Becks có đáng bị nhận những sự dè bỉu như thế hay không? Shilton đã đúng khi nhận xét về màn trình diễn của anh ở vòng loại World Cup 2010. Nhưng đó là thời điểm, Becks đang chơi ở MLS, một giải đấu hạng hai. Còn bây giờ, anh đang lấy lại phong độ trong màu áo Milan.
 
Việc Capello triệu tập Becks cho trận giao hữu với TBN không hoàn toàn là một hành động tri ân mà là sự tưởng thưởng cho phong độ của anh trong sắc áo rossoneri. Tại Sanchez Pizjuan, ĐT Anh đã phơi áo trước TBN một cách tâm phục, khẩu phục nhưng với cá nhân Becks, đó là trận đấu không tồi. Trong vòng 45 phút hiệp hai, anh đã tung tổng cộng 38 đường chuyền, trong đó có hai cơ hội rõ rệt. Đầu tiên là đường tạt chuẩn xác cho Shaun Wright-Phillips, nhưng tiền vệ Man City không thắng nổi Reina. Và từ đường chọc khe của anh, Carlton Cole suýt lập công, nếu không có Marchena xuất sắc phá ra ngay trước vạch vôi. Nỗ lực và kinh nghiệm của Becks khiến Ashley Young phải ngồi ngoài suốt cả trận

Thời gian qua, Aaron Lennon có phong độ cực tốt trong màu áo Tottenham và được tưởng thưởng bằng việc lọt vào danh sách chuẩn bị cho trận đấu với Ukraina vào ngày 2/4 tới. Đúng là tiền vệ trẻ này cần được trao cơ hội, và cả Shaun Wright-Phillips cũng vậy. Có thể Becks sẽ một lần nữa vào sân từ băng ghế dự bị. Nhưng đừng quên tinh thần chiến đấu và những kinh nghiệm của anh. Đó là những phẩm chất mà Becks vẫn còn có thể cống hiến cho Tam sư.

 Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm