An ninh tại EURO 2024: Nguy cơ xảy ra những rủi ro kép

15/05/2024 10:24 GMT+7 | EURO 2024

Hàng triệu người hâm mộ bóng đá từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Đức vào mùa Hè này để theo dõi EURO 2024, một trong những sự kiện được chính phủ Đức kì vọng sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn về mọi mặt trong đời sống.

Việc tổ chức những sự kiện lớn như vậy đặt ra hàng loạt thách thức về mặt hậu cần và vô số rủi ro, bằng chứng là các mối đe dọa khủng bố gần đây và sự trỗi dậy của một mầm mống nguy hiểm từ xa xưa: Hooligan.

Mối lo kép

Sau vụ tấn công khủng bố vào phòng hòa nhạc ở Moskva vào tháng 3 - mà ISIS đã nhận trách nhiệm, chính phủ Đức tuyên bố tăng cường kiểm soát biên giới. Một số các nhánh khủng bố có liên quan đến ISIS đã đe dọa tấn công vào các trận tứ kết của Champions League vào tháng trước càng nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị kĩ càng trước khi EURO 2024 khởi tranh vào ngày 14/6, khi đội chủ nhà gặp Scotland ở Munich.

IPCC sẽ là đầu mối kiểm soát an ninh tại EURO 2024

IPCC sẽ là đầu mối kiểm soát an ninh tại EURO 2024

"Ngay từ đầu, an ninh đã là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", Giám đốc của giải đấu Philipp Lahm nói với hãng tin AFP. Trong một động thái chưa từng có, Đức đã mời khoảng 300 chuyên gia an ninh từ tất cả các quốc gia tham gia giải đấu tham gia dự án giám sát tại Trung tâm Hợp tác Cảnh sát Quốc tế (IPCC) ở thành phố Neuss, phía Tây Đức.

"Mỗi quốc gia đều hiểu rõ những kẻ gây rối của mình hơn bất kỳ nước nào khác và các chuyên gia nước ngoài có mặt tại Neuss sẽ có thể xác định chúng nhanh hơn", Oliver Strudthoff, giám đốc IPCC nói. Họ sẽ thay phiên nhau theo dõi tình hình trên sân, tập trung trong suốt giải đấu trong một phòng họp rộng 500m2 được trang bị 129 máy tính.

David Holley, người từng làm cố vấn an ninh tại World Cup 2006, cho biết: "Mối đe dọa khủng bố đã thay đổi. Chúng tôi biết rằng các nhóm khủng bố hiện đang hoạt động ở châu Âu. Chúng có các tổ bí mật. Lần này mối đe dọa cao hơn, rõ ràng hơn nhiều".

Vì vậy dự đoán là một công việc quan trọng. Holley, người từng là trung tá trong quân đội Anh, cho biết công việc của ông hiện nay bao gồm bảo vệ các nhà báo khi họ đi vào "môi trường thù địch hoặc mong manh", điều mà ông cho rằng EURO có khả năng xảy ra.

"Sẽ có rất nhiều mục tiêu, không chỉ các sân vận động, sẽ có hàng nghìn người hâm mộ ở các khu vực dành cho người hâm mộ, quảng trường, chợ, bất cứ nơi nào có quán cà phê, quán rượu hoặc nhà hàng, quảng trường, những nơi như vậy", Holley nói. Đây là những mục tiêu mềm, sẽ dễ bị tổn thương hơn vì mọi người đang ở nơi công cộng và khiến họ gặp nhiều rủi ro hơn.

Thắt chặt an ninh

Bạo lực liên quan đến bóng đá đã được nghiên cứu trong nhiều thập kỷ kể từ khi nó xuất hiện vào những năm 1970 và có thể liên quan đến tình trạng thất nghiệp, bất bình đẳng kinh tế và sự xa lánh. Theo nhà xã hội học Roland Benedikter, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng đột biến trên khắp châu Âu do "sự gián đoạn sâu sắc trong hầu hết mọi lĩnh vực của xã hội".

"Các cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống đang diễn ra đồng thời về chính trị, văn hóa, tôn giáo, nhân khẩu học, công nghệ và kinh tế", Benedikter bình luận về một xã hội ngày càng chia rẽ trên khắp châu Âu. Những điều đã tác động đáng kể đến cách mọi người nghĩ về tương lai của họ.

Tình trạng hỗn loạn có thể xảy ra khi những người hâm mộ tức giận, bị hạn chế các quyền tự do quá mức đã được thể hiện tại EURO 2020, khi hàng nghìn người hâm mộ không có vé lật đổ các rào cản và giẫm đạp vào sân vận động Wembley ở London.

Đức cũng sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát an ninh trên tất cả 9 đường biên giới của mình. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Đức cho biết: "Trên các chuyến tàu và nhà ga, cảnh sát liên bang sẽ tăng cường sự hiện diện một cách rõ ràng. Điều tương tự cũng áp dụng cho các sân bay".

Từ 800 đến 1.300 cảnh sát sẽ được triển khai xung quanh các sân vận động trong mỗi trận đấu, tùy thuộc vào đội thi đấu. Trong nỗ lực ngăn chặn bất kỳ ai mang theo vũ khí hoặc chất nổ vào trận đấu, 3 vành đai an ninh sẽ được thiết lập xung quanh mỗi sân vận động. Ô tô sẽ được kiểm tra ở rào chắn đầu tiên, trong khi người hâm mộ sẽ kiểm tra túi xách ở rào chắn thứ hai, trước khi quét vé ở rào chắn thứ ba.

Drone là một mối lo ngại khác

Chính phủ Đức đã được cảnh báo máy bay không người lái là mối đe dọa khủng bố lớn nhất đối với Giải vô địch châu Âu sắp tới. Đức sẽ tổ chức giải đấu lớn đầu tiên kể từ World Cup 2006 vào mùa Hè này, với EURO 2024 sẽ được tổ chức trên 10 địa điểm khác nhau từ ngày 14/6 đến ngày 14/7. Và nước này có thể áp đặt lệnh cấm máy bay không người lái trên toàn quốc vì lo ngại chúng có thể được sử dụng trong các cuộc tấn công khủng bố.

"Máy bay không người lái đang trở thành một trong những vấn đề lớn nhất. Một lệnh cấm bay toàn quốc, toàn diện đối với máy bay không người lái trên khắp nước Đức nên được áp dụng trước, trong và ngay sau EURO 2024", Andreas Rosskopf, người đứng đầu Liên minh cảnh sát liên bang Đức (GDP) nói với tờ Bild.


Nhật Minh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm