Nhân sự VFF và chuyện tìm thầy

27/12/2012 10:05 GMT+7 | Đội tuyển Việt Nam

VFF đang rối bởi chuyện tìm thầy cứ bị đụng đủ thứ. Đã có những mối liên lạc với LĐBĐ Nhật Bản và tính việc tìm thầy Nhật, nhưng lập tức bị “cấp trên” gõ xuống ngay với mệnh lệnh: “Phải là thầy nội!”.

Đó cũng là lý do khiến nhiều quan chức VFF bây giờ trả lời phỏng vấn cứ than khổ bởi cái tròng tổng cục trong những quyết sách của liên đoàn.

Hôm qua, VTV lại đưa tin nóng nhiều khả năng là ông thầy Avramovic người Serbia sẽ đến VN sau khi ông này rời bóng đá Singapore mà ông thăng hoa với đảo quốc sư tử này cùng 3 chức vô địch AFF Cup.



Lê Huỳnh Đức là một trong những ứng viên được đề cử làm HLV tạm quyền ĐT Việt Nam. Ảnh: Bá Châu

Bóng đá VN cứ rối lên chuyện tìm thầy và VFF bây giờ nhất cử nhất động lại lo dư luận với lo tổng cục “kèm” sát quá.

Đúng là thời gian qua VFF có nhiều quyết sách “trật”, nhưng “trật” đến độ mất cả quyền tự chủ và tự quyết lẫn tự chịu trách nhiệm đến phần việc của mình thì cũng đáng báo động cho tổ chức xã hội này lắm.

Mới chỉ việc tìm thầy thôi đã như thế, rồi nay mai còn nhiều việc mang tính sống còn cho một nền bóng đá thì sẽ ra sao?

Thật đáng lo quanh chuyện tìm thầy, bởi cũng từ đấy lại lộ ra đang có đường dây chạy trở lại ghế quan chức của một số quan chức VFF thất sủng.

Mà đã có chạy dây thì hẳn phải là có người có quyền sinh quyền sát để chạy.

Thế thì chuyện tìm thầy cứ bàn tới bàn lui làm gì một khi VFF là người trực tiếp chịu trách nhiệm, nhưng người quyết lại ở đẩu ở đâu.

Nhân sự cho đội tuyển đã rối, nhân sự cho VFF sắp tới còn rối hơn nên sự việc mới đến nỗi này.

Theo Lao động

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm