HLV tạm quyền: Không ai hơn được Huỳnh Đức

09/01/2013 11:40 GMT+7 | Đội tuyển Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Trong phiên họp diễn ra vào chiều qua, sau khi HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức xin rút lui, Thường trực VFF đành phải quay sang phương án HLV tạm quyền cho ĐT Việt Nam ở 2 trận đấu vòng loại Asian Cup 2015 sắp tới. Nếu để chọn một HLV tạm quyền thì trong danh sách đề cử 11 người trước đây, có lẽ không ai hơn được Lê Huỳnh Đức.

Ở đấu trường V-League, Lê Huỳnh Đức là một trong 2 HLV nội giàu thành tích nhất (cùng với HLV lão làng Lê Thụy Hải) khi cả hai ông thầy họ Lê này đều có trong tay 2 chức vô địch V-League tính đến thời điểm này.



HLV Lê Huỳnh Đức sẽ là HLV tạm quyền của đội tuyển Việt Nam? Ảnh: V.S.I

Điều đáng nói hơn là nếu như xét thành tích trong vòng 5 năm trở lại đây thì chắc chắn không ai sánh được với Lê Huỳnh Đức, bởi ngoài 2 ngôi quán quân V-League giành được ở mùa giải 2009 và 2012, Huỳnh Đức còn cùng với SHB.ĐN một lần giành HCĐ (ở mùa giải 2011), một lần xếp thứ 4 (ở mùa giải 2008).

Tổng cộng trong gần 5 mùa giải đảm nhiệm vai trò HLV trưởng ở SHB.ĐN, HLV Lê Huỳnh Đức đã trải qua 127 trận ở sân chơi V-League với kết quả: thắng 65 trận, hòa 29 trận, thua 33 trận, đạt hiệu suất 58,8%, một thông số mà không một HLV nào khác tại V-League đạt được (xem bảng thống kê thành tích của Lê Huỳnh Đức ở V-League dưới đây)

Ngoài ra dưới sự dẫn dắt của Lê Huỳnh Đức, đội bóng sông Hàn còn giành được những thành tích khá ấn tượng khác mà tiêu biểu là đoạt Cúp QG năm 2009 và giành quyền lọt vào tứ kết của AFC Cup 2010.

Còn ở cấp độ ĐTQG, HLV trưởng của SHB.ĐN cũng không phải là “người mới” bởi cách đây 3 năm, Huỳnh Đức đã cùng với Văn Sỹ từng là trợ lý cho HLV Calisto ở ĐT Việt Nam tham dự Cúp bóng đá TP.HCM 2009. Và chính Huỳnh Đức chứ không phải ai khác là người được đích thân ông Calisto lựa chọn làm HLV trưởng tạm thời của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2011 khi ông thầy người Bồ Đào Nha còn đang phải cùng ĐT U23 chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 25.

Ở thời điểm hiện tại, có lẽ VFF sẽ khó lòng tìm được một HLV giàu thành tích nhất nhì V-League, đã từng có kinh nghiệm làm việc ở ĐTQG, lại có đầy đủ bằng cấp theo quy định của AFC như Lê Huỳnh Đức để đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền ở ĐT Việt Nam trong 2 trận đấu vòng loại Asian Cup 2015.

Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

Năm              Số trận        Thắng      Hòa      Thua       Số điểm         Thành tích

2008 (*)            23              12           6            5              42                   Hạng 4

2009                  26             15           5             6             50                   Vô địch

2010                  26             12           4            10            40                   Hạng 6

2011                  26             12           8             6             44                   Hạng 3

2012                  26             14           6             6              48                  Vô địch

(*): năm 2008 HLV Lê Huỳnh Đức bắt đầu dẫn dắt đội bóng sông Hàn kể từ vòng đấu thứ 4 thay thế HLV Phan Thanh Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm