HLV Hữu Thắng: “Giờ chưa phải là lúc làm HLV đội tuyển Việt Nam”

11/01/2013 07:15 GMT+7 | Đội tuyển Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - “Bây giờ tôi chưa nghĩ đến chuyện kiêm nhiệm hay lên làm HLV trưởng ĐTQG. Có thế với cuộc đời của một HLV nếu được vinh dự làm HLV trưởng ĐTQG là niềm hạnh phúc, là tự hào nhưng với cá nhân tôi hiện nay chưa thích hợp để ngồi lên ghế nóng”, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình khi TT&VH đặt vấn đề ông sẽ quyết định thế nào trong trường hợp được lãnh đạo VFF mời lên làm nhiệm vụ tại ĐTQG.

HLV Hữu Thắng cho biết dù thế nào thì ông cũng sẽ không lên ĐT Việt Nam nếu thật sự được mời.
Ảnh: Kim Ngọc

Đây cũng không phải là lần đầu HLV Hữu Thắng từ chối việc ngồi vào ghế nóng do đồng nghiệp HLV Phan Thanh Hùng để lại, cho dù sau khi một loạt ứng cử viên nặng ký khác đã từ chối công việc này như HLV Hoàng Anh Tuấn, HLV Huỳnh Đức thì HLV Hữu Thắng càng nổi lên như là một trong những HLV nội có đủ tầm để dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Về thành tích cá nhân trên cương vị HLV thì Hữu Thắng cũng chẳng hề thua kém bất cứ ai. Ngoài việc đã từng đảm nhận cương vị HLV trưởng ĐT U20 QG, năm 2009, HLV Hữu Thắng từng đưa HN.T&T cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc, cho dù trước khi Hữu Thắng về với HN.T&T ở giai đoạn 2 thì CLB này từng xếp áp chót bảng xếp hạng V-League 2009 sau khi kết thúc lượt đi.

Còn ở SLNA, HLV Hữu Thắng đã có một chức vô địch V-League và một danh hiệu vô địch Cúp QG, và đồng thời nhà cầm quân này cũng được đánh giá rất cao về tư chất thủ lĩnh, bởi một người từng nhiều năm đeo băng thủ quân ở ĐT Việt Nam thời Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh như Hữu Thắng thì hẳn phải có phẩm chất hơn người. Vì thế, ở bất cứ đội bóng nào mà HLV Hữu Thắng từng làm việc thì nhà cầm quân này đều xác lập được cái uy của mình để khiến cầu thủ cùng đồng tâm đồng lòng ra sức vì đội bóng.

Trở lại việc được VFF “để ý” mời lên đàm phán thì HLV Hữu Thắng luôn có cách từ chối rất khéo léo. Lần trước, HLV Hữu Thắng viện lý do rất chính đáng là “cần thời gian ở gần gia đình để chăm sóc vợ vừa sinh con nhỏ”. Và quan điểm của HLV Hữu Thắng là luôn ưu tiên ghế nóng đó cho HLV ngoại đảm nhiệm. 

Hôm qua, khi trao đổi lại vấn đề này với TT&VH, thêm một lần nữa HLV Hữu Thắng lại từ chối lên ĐTQG, mà lần này lý do xem ra còn chính đáng hơn khi Hữu Thắng muốn toàn tâm toàn ý cho SLNA, nhất là trong thời điểm SLNA đang khó khăn về tài chính để giữ chân các trụ cột.

HLV Hữu Thắng cho biết: “Tôi rất lo lắng cho SLNA vì hiện quân số còn chưa biết đủ thiếu thế nào. Còn việc lên làm HLV trưởng ĐTQG thì tôi cũng chưa nhận được đề nghị nào từ lãnh đạo VFF, nhưng nếu được vinh dự đó thì thời điểm này tôi cũng không thể nói được có hay không, vì công việc ở SLNA đang rất cần tôi trong thời điểm hiện nay”.

Bóng đá đã mang lại cho Hữu Thắng rất nhiều nhưng vì bóng đá mà anh chịu đắng cay cũng không ít. Từ thời đang là cầu thủ thì trung vệ SLNA không bao giờ từ chối nhiệm vụ của ĐTQG, nên Hữu Thắng rất hiểu được làm HLV trưởng ĐTQG là vinh dự lớn lao thế nào, nhưng với Hữu Thắng thì đây chưa phải là thời điểm thích hợp để từ bỏ SLNA, bệ phóng cho thành công trong nghề HLV hiện tại của Hữu Thắng.

ĐẠI NGHĨA
Thể thao & Văn hóa

HLV Hoàng Văn Phúc: “Tôi sẽ không lên ĐT Việt Nam nếu được mời lần nữa”

Trao đổi với báo chí vào hôm qua, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết đúng là cách đây chừng nửa tháng ông đã được đại diện VFF làm việc về khả năng lên dẫn dắt ĐT Việt Nam, nhưng sau khi cân nhắc ông Phúc đã quyết định từ chối vì không hài lòng với những điều kiện do VFF đưa ra. Cũng theo ông Phúc, kể từ sau lần tiếp xúc đó đến nay thì ông Phúc đã không còn bất cứ sự liên hệ nào với VFF, và nếu được VFF đặt vấn đề một lần nữa thì ông Phúc sẽ từ chối vì ông Phúc muốn tập trung vào công việc hiện tại ở CLB Trẻ HN.T&T.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm