Đường lên đội tuyển của HLV Hoàng Anh Tuấn: Thuận lợi đến khó tin

05/01/2013 07:30 GMT+7 | Đội tuyển Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn lại các đời trợ lý HLV ĐT Việt Nam từ trước đến nay, có thể thấy chưa ai có được “diễm phúc” như ông Hoàng Anh Tuấn: nhiều khả năng sẽ trở thành HLV trưởng (chính thức hoặc tạm quyền) của ĐT Việt Nam chỉ sau chưa đầy nửa năm đảm nhiệm vai trò trợ lý cho HLV Phan Thanh Hùng

Còn nhớ, trước khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Việt Nam hồi tháng 8 năm ngoái, HLV Phan Thanh Hùng đã phải trải qua 4 năm trong vai trò trợ lý (từ 2008 đến 2011) cho các ông thầy ngoại Henrique Calisto (3 năm) và Falko Goetz (1 năm).

Không chỉ có vậy, ông Phan Thanh Hùng còn để lại dấu ấn khá sâu đậm trong những lần được lựa chọn “đóng thế” HLV Calisto dẫn dắt ĐT Olympic Việt Nam thi đấu một số trận của năm 2010. Tại giải bóng đá kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tổ chức tại TPHCM, ĐT Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng đã đánh bại Olympic Malaysia 2-1, Olympic Iran 2-0 và thủ hòa Olympic Singapore 0-0 để giành chức vô địch giải đấu quốc tế này. 



HLV Hoàng Anh Tuấn gặp nhiều thuận lợi trên đường trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: K.H

Tiếp đó, tại Asian Games 16 năm 2010 diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc), HLV Phan Thanh Hùng còn giúp Olympic Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ Á vận hội nhờ chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đối thủ mạnh là Olympic Bahrain ở vòng đấu bảng.

Bên cạnh đó, HLV Phan Thanh Hùng cũng được xem là nhà cầm quân nội giàu thành tích nhất ở V-League trong 3 mùa giải gần đây với một chức vô địch và 2 danh hiệu á quân cùng HN.T&T.

Sau biết bao nhiêu trải nghiệm như vậy, đến năm 2012, ông Phan Thanh Hùng, trợ lý lâu năm của HLV Calisto và được coi là “truyền nhân” của ông thầy người Bồ Đào Nha, mới ngồi được vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam, nhưng rồi cuối cùng ông Hùng vẫn không thể gặt hái thành công tại AFF Cup 2012 vừa qua và buộc phải nói lời chia tay.

Trước HLV Phan Thanh Hùng, hàng loạt ông thầy nội khác cũng đã từng đảm đương vai trò trợ lý ở ĐT Việt Nam, trong đó có cả những HLV thuộc diện lão làng của bóng đá Việt Nam như Trần Văn Khánh, Nguyễn Thành Vinh, Lê Thụy Hải, Mai Đức Chung…cũng như cả những HLV thuộc thế hệ sau này như Nguyễn Đức Thắng, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ…

Thế nhưng kể từ năm 1995 đến nay, ngoài HLV Phan Thanh Hùng kể trên, mới chỉ có đúng 2 người được ngồi vào chiếc “ghế nóng” của ĐT Việt Nam là Trần Văn Khánh và Mai Đức Chung nhưng cũng đều chỉ là các HLV tạm quyền.

Quang Thành
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm