Tin sốc: Quốc Toàn không có huy chương

30/07/2012 06:36 GMT+7 | Đoàn Olympic Việt Nam

(TT&VH Online)- Niềm hy vọng lớn nhất của TTVN tại Olympic London 2012, lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ 56kg nam) đã thi đấu không thành công và chỉ xếp hạng 4 chung cuộc.

Thành tích của Trần Lê Quốc Toàn là 284kg, kém lực sỹ giành HCĐ Valentin Hristov (Azerbaijan) 2kg. Ở hạng cân 56kg này, người giành HCV là lực sỹ CHDCND Triều Tiên, Om Yun Cho.

Cũng cần phải nói rằng, Om Yun Chol trước đó đăng ký mức tạ khởi điểm khiêm tốn nên chỉ được xếp vào thi đấu ở nhóm B nhưng sau khi đạt thành tích tổng cử 293kg trong đó phá kỷ lục ở nội dung cử đẩy là 168kg, đã gây áp lực lên các lực sỹ cạnh tranh huy chương vốn xếp thi đấu ở nhóm A, trong đó có Trần Lê Quốc Toàn.

Với sự xuất hiện đầy bất ngờ của Om Yun Chol, cơ hội huy chương của Trần Lê Quốc Toàn sau khi hai lực sỹ mạnh (một của Trung Quốc, một của Kazakhstan rút lui) tưởng sáng lại trở nên khó khăn hơn.

Và rồi, do áp lực tâm lý nặng nề, Trần Lê Quốc Toàn phải mất tới 3 lần cử mới nâng thành công mức tạ 125kg, cử giật còn cử đẩy là 159kg.

Với thành tích khiêm tốn này, Trần Lê Quốc Toàn đã thất bại trong mục tiêu mang về cho đoàn TTVN một tấm huy chương và cử tạ Việt Nam cũng không thể bảo vệ thành công tấm HCB như đã từng có tại Olympic Bắc Kinh 2008 với chiến công của Hoàng Anh Tuấn.

Trước Trần Lê Quốc Toàn, lực sỹ Nguyễn Thị Thúy hạng 53kg đã xếp hạng 8.

Chí Lâm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm