Các giải khác

Phạt thẻ kiếm tiền

07/12/2011 12:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chuyện nghe có vẻ bi hài nhưng lại đang trở thành thường nhật tại giải tập huấn Gia Lai mở rộng.

Đây là giải đấu nhằm tạo cơ hội cho các đội bóng thi đấu cọ xát, tập dượt, chuẩn bị cho V-League 2012. Giải đấu này có 7 đội tham dự gồm chủ nhà HA.GL và các đội khách: Thanh Hóa, SLNA, The Vissai Ninh Bình, ĐT.LA, CLB bóng đá Hà Nội và K.Khánh Hòa. Ban đầu, đây là giải Ninh Bình mở rộng nhưng do các đội không thống nhất được kinh phí tổ chức, di chuyển, đóng góp nên bầu Đức quyết định đứng ra bao toàn bộ.

Đây là giải đấu nhằm tạo cơ hội cho các đội bóng thi đấu cọ xát, tập dượt, chuẩn bị cho V-League 2012

Điều đáng nói là theo điều lệ ban đầu của giải, các cầu thủ phải nhận thẻ sẽ không bị phạt tiền. Nhưng sang đến lượt trận thứ hai, quy định đó đã thay đổi, Cụ thể, từ lượt trận này, tiền phạt cho thẻ vàng sẽ là 500 nghìn đồng, thẻ đỏ trực tiếp hai triệu đồng, hai thẻ vàng (tương đương một thẻ đỏ) một triệu đồng. Tiền thẻ phạt trọng tài được hưởng?

Chính quy định mới có phần chẳng giống ai này khiến nảy sinh nhiều tranh cãi. Các trận đấu tại giải thì có thừa quyết liệt, nhiều tình huống tranh cướp bóng quyết liệt trên mức cần thiết. Và thế là các trọng tài tham gia điều hành giải đa phần là những người trẻ cứ thẳng tay rút thẻ ra phạt. Sự nghiêm minh của trận đấu chưa thấy đâu, nhiều quyết định phạt thẻ có phần nặng tay của một vài trọng tài càng khiến BHL và cầu thủ đội bóng ức chế, cho rằng mình bi phạt vô lý, thẻ phạt phải nhận vô tội vạ. Điển hình là trận đấu giữa Thanh Hóa với K.KH ngày 5/12, khi tỷ số đang là 1-1, cầu thủ Lê Văn Tân (K.Khánh Hòa) đã có pha ngã rất đẹp mắt trong vòng cấm khi Ibrahim Juma mới đưa chân ra định cản phá. Trọng tài Trần Văn Lập lập tức thổi còi, cho K.Kh được hưởng một quả 11m. Dĩ nhiên là BHL cùng các cầu thủ Thanh Hóa đã tràn vào sân phản đối khiến trận đấu hoãn gần năm phút. Không những  không thay đổi được tình hình, Thanh Hóa còn bị nhận thêm hai thẻ vàng cho Juma và Pape Omar.

GĐĐH CLB HA.GL Huỳnh Mau giải thích: “Ban đầu BTC không ra quy định về thẻ phạt vì đây là giải mang tính chất giao hữu cho các đội cọ xát trước khi vào V.League. Thế nhưng đội nào cũng thi đấu “rắn” quá nên buộc lòng phải thêm quy định thẻ phạt để hạn chế bớt. Tiền thẻ phạt thì chúng tôi cho vào chi phí tổ chức giải, chứ bảo trọng tài được hưởng cả là không đúng. Cả chi phí tổ chức, tiền thưởng cho các đội HA.GL phải bỏ ra hơn ba tỷ đồng. Vài chục triệu đáng kể bao nhiêu đâu”.

Lâm Chi





Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm