(TT&VH) - Vụ Milan mượn được Carlos Tevez khiến Juventus không thể ngồi yên. Nhiệm vụ tăng cường đội ngũ nay càng trở nên quan trọng hơn khi cơ hội chiếm lại vị thế thống lĩnh ở Italia đang vị đe dọa nghiêm trọng bởi Milan ngày một lớn mạnh. Theo các tiết lộ từ báo chí Italia, địa điểm “săn hàng” số một của Juve trong kỳ chuyển nhượng tới đây là Stamford Bridge, căn cứ địa của Chelsea.
Trước hết, Juve sẽ quay trở lại với mục tiêu mà họ từng theo đuổi hồi mùa hè vừa qua là Alex, trung vệ bị thất sủng ở Chelsea. Được biết, Juve dự định trả giá “bèo” 2,3 triệu euro để có cầu thủ lực lưỡng 29 tuổi này, bởi HLV Villas-Boas đã chấp nhận yêu cầu được chuyển nhượng của Alex và anh này cũng chỉ còn hạn hợp đồng với Chelsea đến cuối mùa. Nhưng cái đích lớn hơn mà Juve hướng tới ở Chelsea là trung vệ 24 tuổi David Luiz, cầu thủ có thể sẽ bị thất sủng nếu Chelsea chiêu mộ được Gary Cahill từ Bolton vào tháng 1/2012. Mức phí mà Juve đưa ra cho vụ này là 15 triệu bảng (16,5 triệu euro). Sau khi Chiellini được đẩy ra cánh trái, Juve đang thiếu trung vệ nghiêm trọng (hiện dự bị cho cặp Barzagli-Bonucci chỉ là Sorensen, cầu thủ trẻ mới 20 tuổi), nên họ chắc chắn sẽ theo các thương vụ này đến cùng.

David Luiz đang là mục tiêu số 1 của Juventus - Ảnh Getty
Với việc gần như chắc chắn sẽ bán Krasic (Anzhi và Tottenham đang rất quan tâm), Amauri (Palermo, Atalanta hay Tottenham), cũng như “giải tán” cả Elia (tiền vệ từng được họ mua về bằng mọi giá hồi mùa hè vừa rồi), Juve lại cần cải tổ hàng công. Anelka, một cầu thủ khác được Chelsea chấp nhận cho ra đi, cũng có tên trong danh sách của Juventus. Tài năng và kinh nghiệm của Anelka là những yếu tố rất có ích cho Juve, khi đội bóng này đang tìm người “chia lửa” với Matri (hai tiền đạo cắm khác của Juve là Toni và Amauri đã bị lãng quên từ lâu). Salomon Kalou, dù chỉ là một cái tên “làng nhàng” tại Stamford Bridge, cũng đang được Juve theo đuổi. Ngoài David Luiz, điểm chung của các cầu thủ Chelsea còn lại là đều sắp hết hạn hợp đồng và có thể ra đi với giá rẻ mạt.
Ngoài các mục tiêu đang khoác áo Chelsea, Juve còn đưa vào danh sách các trung vệ Bocchetti (Rubin Kazan), Bruno Alves (Zenit), Dede (Vasco da Gama), Hummels (Dortmund). Sau khi chuyển sang chơi 4-3-3 (thay vì kế hoạch 4-2-4 ban đầu), Juve bây giờ lại thành thiếu tiền vệ trung tâm (trước mùa, họ từng thanh lý tới 4 tiền vệ trung tâm), khi dự bị cho bộ ba Pirlo-Vidal-Marchisio chỉ là Pazienza và cầu thủ trẻ Marrone. Để củng cố vị trí này, Juve đang hướng đến Montolivo (Fiorentina), Nainggolan (Cagliari), Guarin (Porto) và Kuzmanovic (Stuttgart), trong đó Montolivo dễ chiêu mộ hơn cả cho dù Juve sẽ phải cạnh tranh mạnh với nhiều đối thủ lớn khác như Milan, Inter, Arsenal hay Roma.
Vĩnh Nguyên