(TT&VH Online) – Hôm 22/5 vừa qua, HLV Jose Mourinho và Real Madrid đã chính thức đạt được thỏa thuận về một bản hợp đồng mới. Theo đó, Mourinho đã đồng ý gắn bó với sân Bernabeu đến năm 2016, tức thêm 2 năm so với ràng buộc cũ giữa hai bên.

Tuy nhiên, theo đài ABC của Tây Ban Nha, Real Madrid thực ra đã đề nghị Mourinho một bản hợp đồng mới có thời hạn tới 4 năm, chứ không phải 2 năm như những gì hai bên đã công bố. Tức là Real Madrid muốn “trói chân” chiến lược gia người Bồ Đào Nha tới tận năm 2018. Tuy vậy, Mourinho đã từ chối vì ông cho rằng dẫn dắt Real Madrid thêm 4 năm nữa là đủ.
Thực tế, sau khi đưa Real Madrid tới chức vô địch Liga mùa này với số điểm kỷ lục (100 điểm, bỏ xa Barca tới 9 điểm), uy tín của Mourinho ở Bernabeu đã tăng lên rất cao, và ông hoàn toàn có quyền gắn bó với đội bóng áo Trắng bao lâu tùy thích. Ở Bernabeu hiện tại, Mourinho có toàn quyền quyết định về chuyên môn lẫn chuyển nhượng hay các công việc khác của đội bóng. Hay nói cách khác, ông là người số hai ở Real Madrid sau chủ tịch Florentino Perez.
Tuy vậy, trong sự nghiệp cầm quân của mình, Mourinho chưa gắn bó với đội bóng nào quá 3 mùa bóng, từ Benfica (2000), Uniao de Leiria (2001–2002), Porto (2002–2004), Chelsea (2004–2007), cho tới Inter Milan (2008–2010). Và đây có thể là lý do chính khiến “Người đặc biệt” bỏ qua cơ hội gia hạn hợp đồng với Real Madrid tới tận năm 2018.
V.M