Câu chuyện sân cỏ Oscar: Từ nhỏ đã phải hầu tòa

28/10/2012 13:08 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Chelsea sẽ đối đầu với Manchester United, những quyền lực của bóng đá Anh hiện tại, ở Stamford Bridge. Cả thế giới sẽ xem trận đấu đó, và dõi theo chàng tiền vệ công với khuôn mặt búng ra sữa Oscar.

Ở tuổi 21, Oscar đã rất chín chắn.

Khi Oscar dos Santos Emboaba Junior tham dự buổi tập đầu tiên với tư cách là cầu thủ của Chelsea hồi tháng Tám, ấn tượng ban đầu là nhìn anh quá trẻ. Lúc đấy Oscar chưa tròn 21. “Chà cậu ấy trông trẻ quá”, Ashley Cole đăng trên Twitter của mình về người đồng đội mới. Oscar đúng là vẫn còn trẻ, nhưng đã là một chàng trai trưởng thành, đã có gia đình và sự nghiệp ở Brazil đã trải qua nhiều biến cố trước khi chuyển đến London hồi mùa hè với mức phí chuyển nhượng 25 triệu bảng.

Sự nghiệp của Oscar ở Brazil đã bị tác động lớn bởi một phiên tòa. Hai năm trước, cố vấn của Oscar nhận ra có thứ gì đó bất thường trong bản hợp đồng của anh với Sao Paulo, đội bóng anh đã gắn bó từ năm 13 tuổi. Những bất đồng trong hợp đồng không phải là chuyện hiếm ở Brazil, nhưng trường hợp của Oscar hoàn toàn khác. Một phiên tòa đã xử cho Oscar trở thành cầu thủ tự do. Tháng 6 năm 2010, ở tuổi 18, anh gia nhập Internacional ở Porto Alegre. Nhưng sau đó, Sao Paulo kiện lên Tóa Án thể thao quốc tế, thắng kiện, và phiên tòa buộc Oscar phải quay lại đội bóng cũ. Hai đội bóng sau cùng cũng đạt được thỏa thuận về khoản bồi thường trị giá khoảng 4,5 triệu bảng cho Sao Paulo. Oscar đã không thi đấu trong suốt 3 tháng cho đến khi vụ việc được giải quyết.

Khi còn là cầu thủ của Học viện đào tạo trẻ của Sao Paulo, Oscar đã được coi là ứng cử viên tiềm tàng cho chiếc áo số 10 ở ĐT Brazil trong tương lai. Sự tương đồng về ngoại hình và lối chơi giữa anh và thần tượng của mình, Kaka, người cũng đã có thời gian gắn bó với Sao Paulo, khiến mọi người bắt đầu so sánh anh với cầu thủ hiện đang chơi cho Real Madrid.

Từ nhỏ đã có tố chất thủ lĩnh

“Oscar thi đấu ở trung lộ và rất tuân thủ kỉ luật”, Rodrigo Weber, một quan chức ở Internacional, đội bóng cũ của anh, kể với báo The Independent (Anh). “Anh ấy biết mình có thể làm gì. Ở Brazil, chúng tôi có rất nhiều cầu thủ với khả năng kĩ thuật tuyệt vời, nhưng chỉ có một số ít người có thể trở thành siêu sao. Ngay từ khi cậu ấy khởi nghiệp, chúng ta đã có thể nhận thấy cậu ấy là một ngôi sao”.

Phóng viên Alexandre Alliatti của báo Globo Esporte, người phụ trách theo dõi Internacional, nói rằng Oscar gây ấn tượng ngay lập tức: “Ngay từ đầu, cậu ấy đã tỏ ra mình là một người thủ lĩnh. Cậu ấy xin bóng gần như mọi lúc. Cậu ấy trông còn rất trẻ, nhưng đã tỏ ra rất trưởng thành”.

Oscar gia nhập Internacional khi mùa giải đã khởi tranh, tập cùng đội một nhưng lại thi đấu cho đội U-23. Anh đến Porto Alegre vào mùa Đông, nơi có nhiệt độ tương đối lạnh ở một đất nước nhiệt đới như Brazil. “Điều đó đã giúp anh ấy chuẩn bị cho London”, Weber nói. Oscar đã giành chức vô địch cùng đội U-23 Internacional, và HLV Celso Roth đã chọn anh vào đội hình tham dự giải Vô địch thế giới các CLB năm 2010. Internacional bị đội bóng của Congo Mazembe loại đầy bất ngờ, nhưng kể từ đó Oscar không nhìn lại sau lưng nữa, trở thành trụ cột ở Internacional trước khi đến với Chelsea. Anh cũng được Mano Menezes trao cho chiếc áo số 10 ở ĐTQG, đã ghi được 2 bàn sau 11 trận ra sân.

HLV hiện tại của Oscar là Roberto Di Matteo không tiếc lời khen ngợi cậu học trò: “Đó là một cầu thủ tài năng. Đừng quên cậu ấy mới 21. Tôi không muốn đặt quá nhiều trọng trách lên vai cậu ấy. Cậu ấy đang học tiếng Anh và làm quen với nhịp độ của bóng đá Anh. Cậu ấy thường phải di chuyển rất dài để về thi đấu cho ĐT Brazil. Chúng ta cần phải kiên nhẫn với Oscar”.

Oscar chưa chắc đã tỏa sáng trong trận đấu với M.U ngày mai, nhưng rõ ràng, Chelsea đã sở hữu một ngôi sao, không chỉ trong hiện tại mà có thể trong cả tương lai nữa.

Thanh Hoài (theo The Independent)

15 Hiện có 15 cầu thủ Brazil đang chơi bóng ở Premier League. Chelsea là CLB sở hữu nhiều người Brazil nhất, tổng cộng 4 cầu thủ.

25 Hồi mùa Hè vừa qua, Chelsea đã mua Oscar từ Internacional với giá 25 triệu bảng.

3 Oscar đã ghi được 3 bàn và đóng góp 3 đường kiến tạo sau 9 trận khoác áo Chelsea mùa này.

11 Oscar đã đá 11 trận cho ĐT Brazil, ghi được 4 bàn. Trước đó, anh từng là thành viên của đội U20 và U23 Brazil.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm