(TT&VH Online)- Không phải trận derby ở Etihad mà chính trận cầu ở Emirates với Arsenal mới mang ý nghĩa quan trọng với Man City. Kết quả của trận đấu này sẽ là lời phán quyết cho số phận của thầy trò HLV Mancini trong cuộc đua tới ngôi vô địch năm nay.
Nếu Man City bại trận ở Emirates, khoảng cách giữa họ và M.U rất có thể sẽ nới rộng lên 8 điểm bởi “Quỷ đỏ” chỉ phải gặp một Queens Park Rangers đang ngụp lặn ở phía cuối BXH. Và lúc đó, trận derby với M.U sẽ không còn ý nghĩa nữa. Bởi vậy, giành 3 điểm ở trận đấu tới sẽ là nhiệm vụ hàng đầu với Man City.
Mùa bóng năm nay Man City đã đánh bại Arsenal 2 lần. Và trong cả 2 lần đó, nửa xanh thành Manchester đều thể hiện sự vượt trội của mình. Thêm vào đó , Man City có thuận lợi khi mà Arsenal đã bị Queens Park Rangers đánh bại với tỉ số 2-1 ở vòng đấu trước.

Man City cần phải thắng nếu không muốn sớm nhường ngôi vương cho M.U- Ảnh Getty
Về lí thuyết, “The Citizens” hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên Mancini không được phép quên rằng đội bóng của ông thường đá rất kém trên sân khách. Trong 15 trận đá xa nhà, họ chỉ giành được 7 trận thắng, hòa 4 và thua 4. Lần này, Mancini sẽ phải có những thay đổi trong đấu pháp. Sự kì vọng vào Balotelli chẳng khác nào con dao 2 lưỡi. Dù cầu thủ trẻ người Italia đã lập cú đúp trong trận đấu với Sunderland nhưng chính anh đã khiến CLB phải bẽ mặt khi tranh giành đá phạt với Kolarov. Đã đến lúc Mancini cần phải đặt niềm tin vào Carlos Tevez. Cần phải để cầu thủ người Argentina này đá chính ngay từ đầu. Sự có mặt của Apache sẽ là liều thuốc tinh thần cho những cầu thủ đang rệu rã về niềm tin của Man City.
Bên cạnh đó, Mancini cũng cần phải có sự điều chỉnh lại hàng phòng ngự. Trận thua Swansea có thể đổ cho việc thiếu vắng Kompany nhưng 3 bàn thua tại Etihad đã chỉ ra rằng vấn đề không chỉ nằm ở đó. Hàng phòng ngự của Man City đang có phong độ yếu kém. Và nếu như không có biện pháp đối phó với Van Persie, chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn, Man City sẽ rất khó khăn trong việc đánh bại Arsenal.
Về phía các “Pháo thủ”, họ không được phép để thua Man City. Tottenham và Chelsea đang hồi sinh mạnh mẽ và đe dọa đến vị trí của Arsenal. Hiện tại, Spurs đã bằng điểm với Arsenal và chỉ kém về hiệu số bàn thắng. Chelsea kém “Pháo thủ” có 5 điểm, khoảng cách ấy rất có thể sẽ giảm xuống còn 2 diểm nếu Man City đánh bại “Pháo thủ”. Arsene Wenger và các học trò hiểu rõ điều ấy nên sẽ thi đấu hết sức mình vì mục tiêu giành tấm vé dự Chmapions League.
Cánh cửa dẫn tới ngôi VĐ của Man City đang ngày càng hẹp dần. Mancini cần phải biết chắt chiu từng cơ hội để lật đổ M.U. Đánh bại Arsenal là một việc không dễ dàng nhưng nếu làm được, họ sẽ chứng tỏ mình không phải là một đội bóng thiếu bản bản lĩnh trong cuộc cạnh tranh với M.U
Nguyễn Sơn Tùng
K54-Báo chí & Truyền thông
Đại học KHXH&NV Hà Nội
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.