(TT&VH) - Sau khi chứng kiến 2 trận đầu tiên của bảng A, HLV Trần Văn Phúc đã tỏ ra rất lạc quan về cánh cửa vào sâu của ĐTVN.
Ông phân tích: “Tôi nhìn tương quan 2 bảng đấu, và những gì vừa diễn ra 2 trận bảng A, tôi thấy bảng B rất nhẹ nhàng với chúng ta. Ngoài Singapore là đối thủ tương xứng, thì Philippines, Myanmar trình độ vẫn thua chúng một bậc. Đấy là chưa kể thầy trò HLV Calisto được thi đấu trên sân nhà ở vòng bảng. Như thế đồng nghĩa với việc thuận lợi vô cùng lớn, nên theo tôi, lọt được vào bán kết là chuyện đương nhiên”.
Theo HLV Trần Văn Phúc, ĐTVN cần gia cố một số bất ổn: “Chúng ta đã là nhà vô địch thì phải có tư thế và bản lĩnh của nhà vô địch. Tôi theo dõi diễn biến, có cảm giác như chúng ta đang không tin vào chính bản thân mình. Một cái gì đó đang đè nặng lên mỗi thành viên. Lẽ ra các đối thủ phải sợ chúng ta hơn chứ.
HLV Calisto cần phải thể hiện sự lạc quan cao độ. Nếu đã xác định những giải tập huấn vừa qua là cọ xát, thì ông cũng nên giúp cầu thủ quên đi những kết quả chưa được như mong muốn. Các cầu thủ cần phải chấp nhận làm quen với việc thiếu vắng Công Vinh, cũng như điều kiện chúng ta chưa thể cho phép các ngoại binh nhập tịch lên ĐTQG như các nước khác.

HLV Trần Văn Phúc: Cần tính đường dài
Thể lực, đấy cũng là điều rất hạn chế của ĐTVN lúc này. Tôi dám đảm bảo xét về sự sung mãn thì chúng ta xếp sau Singapore, Indonesia, Malaysia, Lào. Đấy là hạn chế đáng lo, bên cạnh một đội hình đã yếu đi so với 2 năm về trước”.
Đánh giá cụ thể các trận vòng bảng, HLV Trần Văn Phúc nói: “Càng phân tích càng thấy lạc quan cho thầy trò HLV Calisto bởi chúng ta phải đối đầu với Singapore trận cuối cùng vòng bảng. Trong trận gặp Myanma tối nay, tôi nghĩ ĐTVN sẽ thắng với tỷ số 2 bàn cách biệt, và việc vượt qua Philippines cũng sẽ dễ dàng. Điều đó sẽ tạo cho tâm lý thoải mái trước khi gặp Singapore. Chúng ta cần phải tính sao để có kết quả thuận lợi nhất ở bán kết.
Tôi nghĩ, nếu như điểm rơi của chúng ta nhằm vào bán kết thì tốt nhất. Năm nay, sẽ rất khó khăn cho những đội muốn vô địch. Lý do, Thái Lan và Indonesia đang rất cần chức vô địch để chấn hưng nền bóng đá của họ. Tôi đánh giá cao nhất Indonesia, bởi họ tươi tắn hơn, thể lực lại tuyệt vời. Thái Lan nếu điều chỉnh kịp thời, họ vẫn là trở ngại lớn.
Chúng ta muốn vô địch, thì cần phải có sự ổn định hơn nữa. Cần phải tính được đường dài chứ mấy trận vòng bảng có gì khó đá đâu”.
Ông phân tích: “Tôi nhìn tương quan 2 bảng đấu, và những gì vừa diễn ra 2 trận bảng A, tôi thấy bảng B rất nhẹ nhàng với chúng ta. Ngoài Singapore là đối thủ tương xứng, thì Philippines, Myanmar trình độ vẫn thua chúng một bậc. Đấy là chưa kể thầy trò HLV Calisto được thi đấu trên sân nhà ở vòng bảng. Như thế đồng nghĩa với việc thuận lợi vô cùng lớn, nên theo tôi, lọt được vào bán kết là chuyện đương nhiên”.
Theo HLV Trần Văn Phúc, ĐTVN cần gia cố một số bất ổn: “Chúng ta đã là nhà vô địch thì phải có tư thế và bản lĩnh của nhà vô địch. Tôi theo dõi diễn biến, có cảm giác như chúng ta đang không tin vào chính bản thân mình. Một cái gì đó đang đè nặng lên mỗi thành viên. Lẽ ra các đối thủ phải sợ chúng ta hơn chứ.
HLV Calisto cần phải thể hiện sự lạc quan cao độ. Nếu đã xác định những giải tập huấn vừa qua là cọ xát, thì ông cũng nên giúp cầu thủ quên đi những kết quả chưa được như mong muốn. Các cầu thủ cần phải chấp nhận làm quen với việc thiếu vắng Công Vinh, cũng như điều kiện chúng ta chưa thể cho phép các ngoại binh nhập tịch lên ĐTQG như các nước khác.

HLV Trần Văn Phúc: Cần tính đường dài
Đánh giá cụ thể các trận vòng bảng, HLV Trần Văn Phúc nói: “Càng phân tích càng thấy lạc quan cho thầy trò HLV Calisto bởi chúng ta phải đối đầu với Singapore trận cuối cùng vòng bảng. Trong trận gặp Myanma tối nay, tôi nghĩ ĐTVN sẽ thắng với tỷ số 2 bàn cách biệt, và việc vượt qua Philippines cũng sẽ dễ dàng. Điều đó sẽ tạo cho tâm lý thoải mái trước khi gặp Singapore. Chúng ta cần phải tính sao để có kết quả thuận lợi nhất ở bán kết.
Tôi nghĩ, nếu như điểm rơi của chúng ta nhằm vào bán kết thì tốt nhất. Năm nay, sẽ rất khó khăn cho những đội muốn vô địch. Lý do, Thái Lan và Indonesia đang rất cần chức vô địch để chấn hưng nền bóng đá của họ. Tôi đánh giá cao nhất Indonesia, bởi họ tươi tắn hơn, thể lực lại tuyệt vời. Thái Lan nếu điều chỉnh kịp thời, họ vẫn là trở ngại lớn.
Chúng ta muốn vô địch, thì cần phải có sự ổn định hơn nữa. Cần phải tính được đường dài chứ mấy trận vòng bảng có gì khó đá đâu”.
HỮU QUÝ