(TT&VH) - Ngày 24/11, trong một bài phát biểu trước công chúng, Bộ trưởng thể thao và thanh niên Malaysia Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek đã nêu ý tưởng Malaysia nên tổ chức một kỳ Asian Games trong tương lai. Tuy nhiên, ý kiến của ông đã được chào đón một các khá lạnh nhạt.
Các nguồn tin khác nhau cho biết Quảng Châu đã bỏ ra hơn 2,2 tỉ USD để tổ chức Asian Games 16 và Ấn Độ bỏ ra 5,7 tỉ USD tổ chức Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung tại New Delhi tháng trước. Thành phố Incheon của Hàn Quốc sẽ làm chủ nhà Asian Games 2014, trong khi hiện giờ Hong Kong, UAE, Việt Nam và Ấn Độ đang chạy đua để tổ chức Asian Games 2018.
Võ sĩ karatedo Puvaneswaran Ramasamy của Malaysia giành HCV ở hạng 55kg- Ảnh Getty |
Một lý do khác được chính quyền đưa ra là tiêu chuẩn và các nội dung thể thao được đưa vào Asian Games. Ở Quảng Châu, 476 nội dung được đưa vào thi đấu ở 42 môn thể thao khác nhau, khiến Asian Games 16 trở thành kỳ Á vận hội lớn nhất từ trước đến giờ. Các nội dung cờ tướng, cờ vây, tennis bóng mềm, wushu, khiêu vũ thể thao cũng có khá nhiều bộ huy chương, dù chúng không hề có quy mô quốc tế.
Sự chênh lệch trình độ là một lý do khác khiến nhà chức trách Malaysia thấy không nên tổ chức Asian Games. VĐV Yemen về chót ở nội dung chạy 400 mét nữ kết thúc 12 giây sau người thắng cuộc. Còn ở nội dung cricket nữ, tất cả các đội, trừ Pakistan, chỉ sử dụng những đội ở trình độ VĐV phổ thông.
