Phải "tiếp thị" như Singapore!

19/10/2012 07:07 GMT+7


(TT&VH) - 1. Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Singapore, hôm qua (18/10), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Tem Singapore bắt đầu tổ chức triển lãm Khám phá Singapore! Sắc màu văn hóa tại 36 Lý Thường  Kiệt, Hà Nội.

Trong suốt lịch sử 47 năm hình thành và phát triển, từ một làng chài vươn vai thành một trong bốn con hổ châu Á, người Singapore luôn có những tư duy rất đặc biệt trong các vấn đề. Trong việc mở triển lãm cho trẻ em trải nghiệm những giá trị truyền thống và nét đẹp của Singapore thực ra vẫn là một cách "tiếp thị" hình ảnh quốc gia. Nhưng trong việc "chào hàng" du lịch này, người Sing có phần "cao tay" khi đặt những ấn tượng đẹp về quốc gia mình ngay từ khi còn bé. 


Một góc triển lãm Khám phá Singapore! - Ảnh: Nguyễn Đức Tiến

Một cuộc triển lãm dành cho tất cả các đối tượng song đặt trọng tâm là những hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em kéo dài tới hơn 6 tháng (từ 18/10/2012 đến 30/4/2013). Nhìn vào việc trẻ em Hà Thành hăng say làm những đồ trang trí, tô tem,… mới thấy nể phục cách quảng bá của quốc đảo Sư tử.

2. Ban tổ chức bật mí, những hoạt động sẽ gối lên nhau, thay thế liên tục trong hơn 6 tháng để trẻ luôn hứng thú. Chẳng hạn: tô màu các miếng tem của Singapore; làm Bungar manggar nhỏ (đồ vật trang trí truyền thống của Malaysia); sơn đèn dầu bằng đất sét dùng trong lễ hội Deepvali (lễ hội ánh sáng của người Hindu được tổ chức tại Sing từ 1/10- 6/11); vẽ Ragoli (nghệ thuật vẽ sàn nhà để trang trí nhà cửa hay vẽ xung quanh các vị thần trong các lễ hội tôn giáo, chủ yếu được vẽ bằng ngón tay để tạo nét độc đáo khác biệt) của Ấn Độ; làm hình con rối hình rồng; gửi một tấm thiệp tới một người bạn qua thư tín ở Singapore và nhận một tấm thiệp tượng trưng một nơi mà mình thích…

Vừa say sưa làm Bungar manggar em Trần Minh Trang (THCS Trưng Vương) vừa hào hứng tâm sự: con thấy rất thú vị. Được làm đồ chơi, rồi chơi với các bạn bằng những món đồ chơi mới này vui lắm. Trong lễ khai trường, thay vì làm hoa giả, con sẽ làm Bungar manggar để vẫy. Nó vừa đẹp lại vừa lạ!”.

Bên cạnh những hoạt động, triển lãm còn có gian trưng bày tem rất đặc sắc. Bà Tresnawati Prihati, giám đốc Bảo tàng Tem Singapore giải thích: Tem không chỉ dùng để gửi thư. Mà tem còn là nhân chứng phản ánh văn hóa, lịch sử của cả một Quốc gia. Nên qua những con tem nhỏ bé này, các bạn sẽ hiểu Singapore. Còn với trẻ em, các em có thể không thích đứng ngắm nhưng sẽ rất thích hoạt động tô màu lên tem.

Chúng ta đã và đang tổ chức rất nhiều các hoạt động văn hóa trong và ngoài nước để quảng bá văn hóa, xúc tiến du lịch…, vì thế những kinh nghiệm từ cách quảng bá của Singapore chắc chắn không phải là thừa.

Phú Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm