(TT&VH) - 1. Chỉ một thời gian ngắn của 2 tháng đầu năm, người dân cả nước dồn dập gánh chịu những thông tin tăng giá, không phải là những mặt hàng xa xỉ, mà tăng “vỗ mặt” trực diện vào nhu cầu thiết thực hằng ngày của người dân. Nó làm người ta nhớ cơn “ám ảnh” lạm phát của năm 2011 vừa mới qua đi.
Cuối năm ngoái, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 13 đã thông qua chỉ tiêu CPI năm 2012 tăng dưới 10%. Và khi chủ trì Hội nghị triển khai nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cụ thể hóa mục tiêu giữ lạm phát mà Quốc hội giao là: phấn đấu đưa lạm phát 2012 giảm xuống còn khoảng 9%.
Sau đó, nhiều người còn ấn tượng, tại buổi tọa đàm “Triển vọng kinh tế 2012: Cơ hội và thách thức” do Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tổ chức ngày 9/1 mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Lê Xuân Nghĩa đã phát biểu, với chỉ tiêu lạm phát năm 2012 ở mức dưới 10%: “Cứ đắp chiếu ngủ, không làm gì cũng xuống”. Nhiều vị chuyên gia kinh tế tham dự cũng chia sẻ quan điểm của ông.
Nhưng liệu năm 2012 có lặp lại mức lạm phát cao như 2011 (18,58%, gấp gần 3 lần chỉ tiêu ban đầu) hay không thì vẫn là một ẩn số. Tin vào tương lai của nền kinh tế, nhưng không có nghĩa là có thể chủ quan. Thực tế, theo thông báo của Tổng cục Thống kê, CPI hai tháng đầu năm là 2,37%, như vậy, để giữ ở mức 9%, trong 10 tháng còn lại cả nước phải kiềm chế lạm phát ở mức dưới 6,63%.
2. Băn khoăn về nguy cơ lạm phát không phải không có lý khi nhiều nguy cơ tăng giá đang hiện hữu.
Ngày 1/3, chỉ sau một đêm tỉnh dậy, nhiều đơn vị kinh doanh gas đã đồng loạt tăng giá tới hơn 50 nghìn đồng, đẩy giá gas khi tới tay người tiêu dùng xấp xỉ 500 nghìn đồng mỗi bình, mức tăng kỷ lục.
Dù Bộ Tài chính đã trích quỹ bình ổn và giảm thuế nhập khẩu xăng về 0%, dầu diesel từ 5% xuống 3%, các doanh nghiệp xăng dầu đang đồng loạt kêu lỗ và xin tăng giá: xăng 1.000 đồng/lít và các mặt hàng dầu là 800 - 900 đồng/lít.
Rồi mới đây, ngày 22/2, Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính cho phép tăng giá bán than cho điện cũng như tăng giá bán điện cho EVN. Theo lãnh đạo tập đoàn này, giá than cho điện mới bằng 57- 63% giá thành sản xuất năm 2010 đã được kiểm toán. Và chiểu theo Quyết định 24 của Chính phủ, nếu giá than có điều chỉnh thì giá điện sẽ thực hiện theo, vì giá nhiên liệu thay đổi là một trong ba yếu tố có liên quan đến việc tăng giá điện. Quyết định 24 chỉ quy định thời gian tối thiểu giữa hai lần tăng giá là 3 tháng.
Tiếp theo, liên Bộ Y tế, Tài chính và BHXH đã thông báo điều chỉnh tăng giá hơn 400 dịch vụ y tế trong năm nay, trong đó có dịch vụ tăng khoảng 20 lần so với hiện hành. Dự kiến, giá viện phí mới sẽ bắt đầu được thực hiện tại các cơ sở y tế từ quý II năm 2012. Còn muôn vàn mặt hàng khác nữa…
Vậy ai có thể đắp chiếu ngủ ngon, nếu nghĩ chỉ sau một đêm tỉnh dậy, giá cả tăng dựng đứng?
Nguyễn Gia