(TT&VH) - Theo nghiên cứu từ tổ chức trọng tài của FIFA , những quyết định của các ông vua áo đen kể từ đầu World Cup đến giờ đạt độ chính xác tới 96%.
Số liệu này được thống kê từ các quyết định của trọng tài liên quan tới bắt phạm lỗi, thổi phạt đền và công nhận hay từ chối bàn thắng. Sau khi theo dõi kỹ lưỡng các băng video của 62 trận đấu, chủ tịch hội đồng trọng tài Jose Maria Garcia-Aranda công bố với Reuters.
Đây là lần đầu tiên FIFA công bố kết quả làm việc của các trọng tài vì vậy chúng ta không thể so sánh với những giải đấu trước. Garcia-Aranda cho biết ông rất hài lòng với con số thống kê ấn tượng này những vẫn thừa nhận vẫn có một số quyết định sai lầm nghiêm trọng của trọng tài: “Cho dù số liệu này là rất tốt nhưng tại giải đấu này cũng xuất hiện những quyết định rất khó khăn. Dù sao tôi cũng mừng vì đã có hàng nghìn quyết định được đưa ra trong 62 trận đấu mà phần lớn trong chúng đều chính xác”.
Từ lượt trận cuối tại vòng bảng đã có một số quyết định không đúng ảnh hưởng tới sự sống của trận đấu, như việc từ chối bàn thắng của Frank Lampard trong trận Anh – Đức, hay công nhận bàn thắng việt vị của Carlos Tevez trong trận Argentina – Mexico.
Trọng tài người Hungary Viktor Kassai, người điều khiển trận bán kết giữa Đức và Tây Ban Nha nói ông không ngạc nhiên với con số 96% này: “Tôi tin sự chính xác của các quyết định cũng ở xung quanh con số đó. Có lẽ nó cũng phản ánh kết quả làm việc của tôi”.
“Khi một trọng tài đưa ra 200 quyết định trong một trận đấu mà chỉ sai lầm trong 1 tình huống sống còn, thì sẽ chẳng ai quan tâm tới 199 quyết định đúng còn lại”, ông nói tiếp, “Chúng tôi cũng giống như thủ môn, những người có thể có 10 pha cứu thua xuất sắc và cuối cùng té ngã ở cuối trận. Sẽ chẳng ai đếm xỉa tới màn trình diễn của anh ta”.
![]() Trọng tài Howard Webb bắt chính trận chung kết - Ảnh Getty |
Đây là lần đầu tiên FIFA công bố kết quả làm việc của các trọng tài vì vậy chúng ta không thể so sánh với những giải đấu trước. Garcia-Aranda cho biết ông rất hài lòng với con số thống kê ấn tượng này những vẫn thừa nhận vẫn có một số quyết định sai lầm nghiêm trọng của trọng tài: “Cho dù số liệu này là rất tốt nhưng tại giải đấu này cũng xuất hiện những quyết định rất khó khăn. Dù sao tôi cũng mừng vì đã có hàng nghìn quyết định được đưa ra trong 62 trận đấu mà phần lớn trong chúng đều chính xác”.
Từ lượt trận cuối tại vòng bảng đã có một số quyết định không đúng ảnh hưởng tới sự sống của trận đấu, như việc từ chối bàn thắng của Frank Lampard trong trận Anh – Đức, hay công nhận bàn thắng việt vị của Carlos Tevez trong trận Argentina – Mexico.
Trọng tài người Hungary Viktor Kassai, người điều khiển trận bán kết giữa Đức và Tây Ban Nha nói ông không ngạc nhiên với con số 96% này: “Tôi tin sự chính xác của các quyết định cũng ở xung quanh con số đó. Có lẽ nó cũng phản ánh kết quả làm việc của tôi”.
“Khi một trọng tài đưa ra 200 quyết định trong một trận đấu mà chỉ sai lầm trong 1 tình huống sống còn, thì sẽ chẳng ai quan tâm tới 199 quyết định đúng còn lại”, ông nói tiếp, “Chúng tôi cũng giống như thủ môn, những người có thể có 10 pha cứu thua xuất sắc và cuối cùng té ngã ở cuối trận. Sẽ chẳng ai đếm xỉa tới màn trình diễn của anh ta”.
N.M
