World Cup 2010

Góc Oliver Kahn: “Trận tranh giải 3 như một sự trừng phạt”

09/07/2010 13:28 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Tối qua tôi đã đến Johannesburg để cổ vũ cho đội tuyển Đức. Tôi mong mình sẽ được đi cùng đội tuyển đến Soccer City, chứng kiến họ đánh bại Hà Lan trong trận chung kết.

Thủ thành Oliver Kahn - Ảnh Getty

Nhưng giấc mơ ấy đã không trở thành hiện thực, quá buồn. Tây Ban Nha xứng đáng với chiến thắng đó. Họ là nhà ĐKVĐ châu Âu, được tổ chức rất tốt, cũng có nhiều kinh nghiệm. Manuel Neuer đã chơi tốt, cậu ấy chẳng có lỗi gì khi để thủng lưới. Tôi nghĩ Tây Ban Nha đến Nam Phi lần này để giành chức vô địch.
 
Lúc này tuyển Đức không được phép buông súng. Chúng ta đang có một thế hệ tài năng, đủ sức vô địch cả Euro lẫn World Cup. Matthias Sammer và 85% bạn đọc của trang fanorakel.de cũng nghĩ như tôi sau khi chứng kiến hai trận đấu không tưởng trước Anh và Argentina. Thật tiếc là ở trận này (gặp Tây Ban Nha), những màn trình diễn tuyệt vời kia đã không được tái hiện. Thế nên thứ Bảy này Đức sẽ phải đá trận tranh hạng 3 với Uruguay ở Port Elizabeth. Chúng ta mơ về chức vô địch, và trận tranh giải 3 lúc này chẳng khác gì một sự trừng phạt, rất đáng thất vọng…
 
Trước trận gặp Tây Ban Nha, 90% bạn đọc của trang fanorakel.de đánh giá Bastian Schweinsteiger là tiền vệ thủ xuất sắc nhất World Cup lần này. Đồng ý là cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều nhưng đừng suy nghĩ chủ quan như vậy. Xavi, Iniesta của Tây Ban Nha hay Van Bommel của Hà Lan cũng chơi hay lắm. Dù sao cũng mừng là cậu ấy đang chơi tuyệt vời.
 
Nhắc đến tuyến giữa, cũng cần nói đôi chút về Michael Ballack. Có 66% bạn đọc của trang fanorakel.de cho rằng đội tuyển bây giờ không cần Ballack nữa. Tôi lại nghĩ khác. Muốn thành công thì không thể chủ quan được. Khi Ballack đạt được phong độ cao thì kinh nghiệm của cậu ấy là vô giá đối với đội tuyển Đức. Cũng cần nhớ rằng tuyển Đức thất bại trong trận chung kết World Cup 2002 một phần vì thiếu Ballack. Cậu ấy cũng có nhiều đóng góp cho thành tích đứng thứ 3 World Cup 2006 và á quân Euro 2008. Thế nên tôi thấy việc Philipp Lahm nói về Ballack như vừa rồi là hoàn toàn không cần thiết (Lahm nói rằng mình đang làm tốt vai trò của một thủ quân và quyết sẽ giữ lấy nó, kể cả khi Ballack có trở lại). Cậu ấy có thể nói chuyện đó nhưng hãy để sau World Cup.
 
 Đại An (dịch từ Kicker)
 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm