Gyan: Tiền đạo của những cái nhất

02/07/2010 12:35 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Tiền đạo Asamoah Gyan đã ba lần lập công, giúp Ghana lọt vào tứ kết World Cup lần này, sánh ngang thành tích của Cameroon (1990) và Senegal (2002). Nhưng không phải đến bây giờ ngôi sao của Rennes mới tỏa sáng trong màu áo “Những ngôi sao đen”. Trước đây chân sút này đã không ít lần để lại dấu ấn của mình khi khoác áo đội tuyển quốc gia.
 

Gyan vẫn là ngôi sao nhận được sự kì vọng nhiều nhất - Ảnh Getty

Năm 2003, khi mới 17 tuổi, Gyan đã nổ súng trong trận gặp Somalia và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Ghana. Sau đấy ba năm, chân sút này cũng là người đầu tiên ghi bàn cho “Những ngôi sao đen” ở một kỳ World Cup khi chọc thủng lưới Czech ở giây thứ 68. Đấy cũng là pha lập công nhanh nhất World Cup bốn năm trước. Tại giải Vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) 2010 diễn ra hồi đầu năm nay ở Angola, cựu chân sút của Udinese đã chơi rất hay, ghi ¾ bàn thắng của Ghana, giúp đội nhà giành ngôi á quân.

 
Còn ở World Cup đang diễn ra tại Nam Phi, Gyan cũng đã có ba pha lập công giúp cho Ghana là đội bóng châu Phi duy nhất còn trụ lại được đến lúc này. Đó đều là những bàn thắng có ý nghĩa quyết định. Pha lập công muộn mằn ở phút 85 giúp Ghana vượt qua Serbia. Bàn thứ hai giật một điểm từ tay Úc về cho “Những ngôi sao đen”. Còn bàn thứ ba, pha lập công trong hiệp phụ trận gặp Mỹ ở vòng 1/8, đã đưa Ghana lần đầu lọt vào tứ kết một kỳ World Cup.
 
Công có nhiều nhưng tội của Gyan cũng lắm. Tại CAN 2008, chân sút này cùng với người anh trai Baffour suýt chút nữa đã bỏ đội tuyển nếu không có sự can ngăn của đồng đội do phải chịu những lời chỉ trích nặng nề từ giới truyền thông. Hồi cuối năm 2009, trước trận giao hữu với Angola, Gyan cùng hai ngôi sao Michael Essien, Sulley Muntari đã tự ý rời nơi tập trung của đội tuyển, không hề thông báo với HLV trưởng Milovan Rajevac. Cựu chủ tịch LĐBĐ Ghana (GFA), Nyaho Tamakloe, đã tức giận đòi treo giò vĩnh viễn bộ ba này nhưng rất may cho họ khi GFA chỉ phạt mỗi người 3400 euro.
 
Giờ thì người dân Ghana đã tha thứ cho những lỗi lầm đó và đang cầu nguyện cho Gyan sớm bình phục chấn thương dính phải trong trận gặp Mỹ bởi sau khi Essien không thể dự World Cup, anh chính là niềm hy vọng lớn nhất của “Những ngôi sao đen” lúc này. Nếu lại nổ súng trong trận gặp Uruguay, giúp đội nhà trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup, chắc chắn Gyan sẽ được tôn vinh, sẽ trở thành tiền đạo của những cái nhất…
 
Đại An
 

7 Asamoah Gyan đã ghi tổng cộng 7 bàn thắng trong 11 trận đã đấu của Ghana trong năm 2010. Các bàn còn lại thuộc về Ayew, Boateng, Muntari and Quincy Owusu-Abeyie. Ở giải năm nay, anh cũng đã ghi 3/4 bàn mà Ghana có được.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm